Hoa hậu Đỗ Thị Hà mặc bảo hộ đi phát cơm từ thiện cho người nghèo

Linh Chi |

Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh, Đỗ Thị Hà đã cùng tham gia hoạt động thiện nguyện tại thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

“Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” là hoạt động do Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và nhóm các nghệ sĩ, nhà hảo tâm tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, công nhân nghèo.

Để phục vụ cho hoạt động ý nghĩa lần này, 3 hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh, Đỗ Thị Hà đã tham gia vào các chuyến xe tình nguyện đi đến các khu vực như Phúc La, Vĩnh Hưng, cầu Long Biên, Chương Dương, Phúc Tân, Tân Triều,… để phát cơm cho công nhân mất việc, người lao động khó khăn, người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tuân thủ quy tắc 5K khi đi phát cơm từ thiện giữa dịch COVID-19.
Những phần cơm là sự hỗ trợ nhỏ bé nhưng thiết thực của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thành viên nhóm thiện nguyện giữa đại dịch COVID-19. Ảnh: NVCC.

3 người đẹp đã trao tặng 400 suất cơm cho bà con và hơn hết, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà sẽ tiếp tục đồng hành cùng đoàn thiện nguyện trong những ngày sắp tới. Không chỉ phát các suất ăn cho người lao động nghèo, các thành viên khác của chương trình “Triệu bữa cơm- Hà Nội nghĩa tình" sẽ hỗ trợ thêm cho người dân khó khăn tại Thủ đô các gói thực phẩm cần thiết để họ có thêm nguồn thực phẩm hằng ngày.

Tham gia vào lực lượng tình nguyện, các hoa hậu đều thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch của COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội khi mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay kỹ càng.

Những phần cơm được nhóm thiện nguyện trao đến tận tay người nghèo. Ảnh: NVCC.
Những phần cơm được nhóm thiện nguyện trao đến tận tay người nghèo. Ảnh: NVCC.

Tham gia vào chiến dịch ý nghĩa này, Hoa Hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: "Khi thành phố lên đèn, mọi gia đình đang quây quần bên mâm cơm nóng hổi thì ngoài kia vẫn còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, không có cơm ăn. Thấu hiểu được những khó khăn do đại dịch gây ra, nên Hà đã quyết định tham gia chương trình “Triệu bữa cơm- Hà Nội nghĩa tình”.

Hôm nay nhóm mình đã phát hoàn thành 400 suất cơm giúp các cô chú công nhân và người thất nghiệp mắc kẹt lại Hà Nội cũng như những người khó khăn. Mọi người ở Hà Nội biết những hoàn cảnh hay khu vực nào khó khăn đang cần sự giúp đỡ hãy liên hệ để mọi người được biết và có những sự giúp đỡ kịp thời".

Giữa đại dịch, các hoạt động thiện nguyện của cả nước được thành lập và thực hiện với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp này đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp sức mạnh để cả nước cùng nhau chiến thắng dịch COVID-19.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hai người phụ nữ hoàn cảnh khó khăn góp từng bó rau hỗ trợ chống dịch

Trân Trân |

Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi hái rau để bán mỗi ngày, thế nhưng 2 người phụ nữ trung niên ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) khi nghe tin kêu gọi quyên góp chống dịch, họ đã vui vẻ góp những bó rau mình hái được gửi đến người dân tại các khu phong tỏa.

500 suất cơm miễn phí mỗi ngày gửi đến người dân khó khăn trong đại dịch

Nguyễn Hà |

Mỗi ngày, sẽ có tối thiểu 500 suất cơm có đầy đủ thịt cá, canh rau, nóng hổi sau khi đóng gói cẩn thận, được chuyển lên những chiếc xe ô tô của CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam rồi đi khắp thành phố Hà Nội, hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ôn kỷ niệm thi THPT

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết trước ngày thi THPT cô rất lo lắng đến nỗi không ngủ được. Chính vì thế, cô mong các sĩ tử hãy luôn tự tin và bước vào kỳ thi thật tốt. Nhân dịp này, cô cũng tiết lộ về điểm thi đại học và chia sẻ loạt ảnh với áo dài trắng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hai người phụ nữ hoàn cảnh khó khăn góp từng bó rau hỗ trợ chống dịch

Trân Trân |

Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi hái rau để bán mỗi ngày, thế nhưng 2 người phụ nữ trung niên ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) khi nghe tin kêu gọi quyên góp chống dịch, họ đã vui vẻ góp những bó rau mình hái được gửi đến người dân tại các khu phong tỏa.

500 suất cơm miễn phí mỗi ngày gửi đến người dân khó khăn trong đại dịch

Nguyễn Hà |

Mỗi ngày, sẽ có tối thiểu 500 suất cơm có đầy đủ thịt cá, canh rau, nóng hổi sau khi đóng gói cẩn thận, được chuyển lên những chiếc xe ô tô của CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam rồi đi khắp thành phố Hà Nội, hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ôn kỷ niệm thi THPT

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết trước ngày thi THPT cô rất lo lắng đến nỗi không ngủ được. Chính vì thế, cô mong các sĩ tử hãy luôn tự tin và bước vào kỳ thi thật tốt. Nhân dịp này, cô cũng tiết lộ về điểm thi đại học và chia sẻ loạt ảnh với áo dài trắng.