Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...
5 giờ sáng chị Ngọc Phước và chồng chia ra đi chợ, sau khi chế biết chị vô từng loại thức ăn riêng biệt với nhau, chị nấu cả món mặn và đồ chay để cô chú ăn chay cũng có đồ để ăn.
Từ 5 giờ sáng, chị Ngọc Phước cùng chồng chia nhau ra chợ để mua nguyên liệu. Để đảm bảo phù hợp với nhiều người, chị Phước chuẩn bị cả món mặn và đồ chay để người nhận chọn theo nhu cầu.
Đồ ăn được nấu chín vào từng hộp riêng lẻ vì sợ để chung đồ dễ bị hư. Chị Ngọc Phước chia sẻ: Đồ chị tặng phải bảo đảm tiêu chí sạch, tươi, ngon vì chị muốn mấy cô chú ăn ngon miệng.
 
Thức ăn sau khi nấu chín được cho vào từng hộp riêng lẻ để đảm bảo giữ mùi vị. Chị Ngọc Phước chia sẻ: Dù là các suất cơm miễn phí, nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chí sạch, tươi, ngon. Chị cũng chuẩn bị sẵn nhiều món để người nhận có thể lựa, hoặc đổi món cho nhiều ngày khác nhau.
Sáng nay chị chuẩn bị 200 phần cơm, mỗi phần trị giá 20 nghìn đồng. Ngoài ra chị còn phát thêm khẩu trang và nước suối, do các mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp để chia sẻ.
Sau khi chế biến và phân loại, các suất cơm được gói lại cẩn thận từng phần. Trong sáng ngày 1.4, gia đình chị Phước đã chuẩn bị 200 phần cơm. Ngoài cơm miễn phí, người đến nhận còn được phát thêm khẩu trang và nước suối.
Do không thể tập chung đông người nên các cô chú đến riêng lẽ để nhận. Có thể nhận cơm theo hộ gia đình bao nhiêu người được bấy nhiêu phần.
Do không thể tập chung đông người nên các cô chú đến riêng lẽ để nhận. Có thể nhận cơm theo hộ gia đình bao nhiêu người được bấy nhiêu phần.
Do không thể tập chung đông người nên các cô chú đến riêng lẽ để nhận. Có thể nhận cơm theo hộ gia đình bao nhiêu người được bấy nhiêu phần.
Để tránh tập trung đông người theo chỉ thị cách ly xã hội, mỗi người bán vé số đến nhận từng phần cơm riêng lẻ. Có thể nhận cơm theo hộ gia đình bao nhiêu người được bấy nhiêu phần. Một người đến nhận cơm cho biết: Nhà có 3 người, nhưng chỉ xin lấy 2 phần về san sẻ nhau ăn để nhường phần cơm cho người khác.
Cô Đặng Thị Nhung (nhà ở Cồn Khương) hàng ngày cô đi bán vé số nhưng do hôm nay không được bán cô phải đi xin tiền và cơm để ăn, mua thuốc uống giảm đau bướu cổ, vì bị bệnh nhưng nhà nghèo không có tiền chữa chị cô phải mua thuốc ngày để uống. Cô Nhung xúc động nói có những tấm lòng như giờ cô quý lắm không có cô cũng không biết sống sao những ngày này.
Bà Đặng Thị Nhung (nhà ở Cồn Khương, quận Ninh Kiều) cho biết: Hàng ngày bà đi bán vé số nhưng từ hôm nay không còn bán nữa nên phải đi nhận cơm miễn phí để ăn và xin tiền mua thuốc uống giảm đau bướu cổ. Bị bệnh nhưng nhà nghèo không có tiền chữa trị, bà Nhung phải đi bán vé số lấy tiền mua thuốc hàng ngày để uống. Giờ không còn bán nên cuộc sống rơi vào cảnh rất khó khăn.
Ngoài ra không chỉ những cô chú bán vé số mà những cô chú gặp hoàn cảnh khó khăn cũng được chị Phước phát cơm. Cô Tám (nhà ở hẻm 56) con dâu bị xe đụng mât, giờ cô nuôi 3 cháu nhỏ hàng ngày đi lượm ve chai, đến nhận cơm miễn phí.
Không chỉ những người bán vé số mà những hoàn cảnh khó khăn cũng được chị Phước phát cơm miễn phí. Bà Tám (nhà ở quận Ninh Kiều) cho biết: Con dâu bị mất vì tai nạn giao thông, một mình bà nuôi 3 cháu nhỏ. Hàng ngày, bà Tám đi nhặt phế liệu kiếm sống cho cả gia đình. Có được những suất cơm miễn phí, với gia đình bà Tám là một niềm vui lớn.
Chị Nguyễn Thị Muội hàng ngày làm công việc rửa chén ở các nhà hàng do dịch bệnh quán đóng cửa nên chị cũng đến nhận cơm về cho gia đình, chị chi sẻ chị rất quý và cảm ơn tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ, hiện không có việc làm có được phần cơm gia đình chị rất mừng.
Hàng ngày làm công việc rửa chén ở các nhà hàng, do dịch bệnh quán đóng cửa nên chị Nguyễn Thị Muội cũng đến nhận cơm về cho gia đình. Chị Muội chia sẻ: Đang mất việc làm mà được nhận những phần hỗ trợ thiết thực thế này là điều vui mừng với cả gia đình.
Thấy người nào không có khẩu trang sẽ được tặng mang về sử dụng.
Không chỉ phát cơm, nếu thấy người lao động nghèo nào đến nhân mà không có khẩu trang, gia đình chị Phước cũng tặng để mang về sử dụng phòng dịch.
Thấy hành động ý nghĩa của chị Phước nhiều mạnh thường quân đã đem đồ lại để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
Chỉ mới ngày đầu tiên, nhưng hoạt động ý nghĩa của gia đình chị Phước được nhiều mạnh thường quân nhiệt liệt hưởng ứng. Nhiều người đã mang góp gạo và thực phẩm thiết yếu để chung tay cùng gia đình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong ngày 31.3, ngày cuối cùng trước khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những phần quà đầy ắp nghĩa tình giúp những người bán vé số dạo nghèo khó.

Cần Thơ: Hàng hóa đầy ắp trên kệ, nhiều mặt hàng giảm giá mạnh

SỞ HẠ |

Chiều 31.3, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ tăng số lượng hơn 20-30% so với thường ngày, đảm bảo đủ phục vụ người dân những ngày áp dụng cách ly toàn xã hội. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng được bán với giá bình ổn, thậm chí nhiều sản phẩm giảm giá mạnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Trước giờ cách ly xã hội: Người Sài Gòn chung tay hướng về người vô gia cư

Anh Tú - Chân Phúc |

Trước giờ thực hiện cách ly xã hội, nhiều người dân Sài Gòn đã mở rộng tấm lòng mình hướng về người nghèo, người vô gia cư bằng những phần quà nhỏ nhưng ấm tình người.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong ngày 31.3, ngày cuối cùng trước khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những phần quà đầy ắp nghĩa tình giúp những người bán vé số dạo nghèo khó.

Cần Thơ: Hàng hóa đầy ắp trên kệ, nhiều mặt hàng giảm giá mạnh

SỞ HẠ |

Chiều 31.3, các mặt hàng thực phẩm ở các siêu thị trên địa bàn TP Cần Thơ tăng số lượng hơn 20-30% so với thường ngày, đảm bảo đủ phục vụ người dân những ngày áp dụng cách ly toàn xã hội. Không chỉ hàng hóa đầy ắp trên các kệ, nhiều mặt hàng được bán với giá bình ổn, thậm chí nhiều sản phẩm giảm giá mạnh.