Hành trình những điều tử tế của Thắng

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Vào chủ nhật hàng tuần, tại Bệnh viện Ung bướu có một nhóm bạn trẻ phát cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại đây. Được biết đó là các bạn trẻ của câu lạc bộ Xanh (đại học Đông Á, TP.Đà Nẵng) do bạn Nguyễn Văn Thắng làm chủ nhiệm.

Ước mơ của Thắng

Nguyễn Văn Thắng, sinh viên ngành điều dưỡng, khoa Y, trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đến trường. Năm Thắng học lớp 11, mẹ em đột ngột phát bệnh tim, gia đình bình thường đã khó khăn, giờ càng khổ hơn khi tổng chi phí phẫu thuật cho mẹ lên đến 126 triệu, em gần như tuyệt vọng và buông xuôi.

Rất may mắn, nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ, mẹ Thắng đã được phẫu thuật, đến nay mỗi khi trái gió trở trời, mẹ mới hay bị mỏi người. Cũng chính từ giây phút đó trong Thắng “có một động lực to lớn thôi thúc mình phải làm gì đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn” - Thắng chia sẻ.

Cũng trong năm học lớp 11, Thắng chủ động thành lập câu lạc bộ “Vòng tay yêu thương” và thu hút được rất nhiều bạn trong trường cùng tham gia, quyên góp được rất nhiều phần quà để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Việc làm tử tế của Thắng nhanh chóng được “thổi” đi ngày càng xa, Thắng đi nhiều nơi, giúp được rất nhiều hoàn cảnh khốn khó. Thắng hiểu rằng cho đi là nhận lại: “Mỗi lần nhìn thấy một mảnh đời khó khăn em lại nghĩ đến khoảng thời gian em và mẹ giành giật sự sống trong bệnh viện, em cứ nghĩ rằng lúc đó, mẹ đã không còn cơ hội”.

Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó, không hiểu tại sao trong đầu Thắng lúc đó chỉ có duy nhất một quyết định nhất định phải trở thành một điều dưỡng viên để chăm sóc mẹ và chia sẻ với nhiều người khác bị đau ốm bệnh tật.

Năm tháng đó, Thắng trở thành cậu sinh viên năm nhất ngành điều dưỡng, khoa Y của đại học Đông Á và bắt đầu một hành trình mới với những điều tử tế.

Thắng chuẩn bị lên chuyến bay từ Đà Nẵng ra Bắc Giang hỗ trợ chống dịch trong năm 2021.
Thắng (mặc áo blouse ở giữa) chuẩn bị lên chuyến bay từ Đà Nẵng ra Bắc Giang hỗ trợ chống dịch trong năm 2021.

Hành trình những điều tử tế

Khi mới vừa đặt chân vào giảng đường trường đại học Đông Á, Thắng được đoàn trường đại học Đông Á mời làm chủ nhiệm câu lạc bộ Xanh của trường. Từ đây, Thắng càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn, phải cố gắng để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Vào chủ nhật mỗi tuần, Thắng cùng các thành viên trong câu lạc bộ Xanh thường nấu và phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cũng như cụ già bán vé số, bác xe ôm.

Cuối năm 2021, câu lạc bộ Xanh đã trao 32 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Tuy giá trị không lớn những đó là tấm lòng của các bạn trẻ trích từ tiền thưởng cuộc thi "Đại sử văn hoá đọc", phần còn lại là từ tiền tiết kiệm của các bạn.

Cuối năm 2021, Thắng cùng các bạn tổ chức trao quà cuối năm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Duy Xuyên, Quảng Nam.
Cuối năm 2021, Thắng cùng các bạn tổ chức trao quà cuối năm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Duy Xuyên, Quảng Nam.

Đợt gần đây nhất, ngày 8.3 câu lạc bộ của Thắng đã ghé thăm viện dưỡng lão Hiệp Đức, Quảng Nam. Tại đây, Thắng cùng các bạn thành viên trong nhóm cùng nhau nấu một bữa ăn đạm bạc, cùng nhau trò chuyện tạo không khí ấm áp cho các cụ già neo đơn đang sống tại đây.

Tại viện dưỡng lão Hiệp Đức (Quảng Nam), Thắng cùng các bạn trong câu lạc bộ Xanh đã cùng nhau nấu ăn, trò chuyện với các cụ già neo đơn đang sống tại đây.
Tại viện dưỡng lão Hiệp Đức (Quảng Nam), Thắng cùng các bạn trong câu lạc bộ Xanh đã cùng nhau nấu ăn, trò chuyện với các cụ già neo đơn đang sống tại đây.

Không những vậy, câu lạc bộ tình nguyện Blouse trắng của khoa Y, nơi Thắng đang theo học cũng do Thắng dẫn dắt. Thắng cùng các bạn đã tổ chức nhiều buổi dọn vệ sinh dọc biển Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành cũng như điểm đen ô nhiễm của TP- âu thuyền Thọ Quang.

Ngoài những hoạt động thiện nguyện của mình, câu lạc bộ mà Thắng làm chủ nhiệm còn thường xuyên tổ chức các buổi dọn vệ sinh tại các điểm ô nhiễm như âu thuyền Thọ Quang.
Ngoài những hoạt động thiện nguyện của mình, câu lạc bộ mà Thắng làm chủ nhiệm còn thường xuyên tổ chức các buổi dọn vệ sinh tại các điểm ô nhiễm như âu thuyền Thọ Quang.

“Sau mỗi chuyến đi như vậy, em nhận lại được rất nhiều nụ cười của mọi người, có đi rồi mới biết còn nhiều mảnh đời còn khó khăn bất hạnh hơn mình, nhìn mọi người vui là em bỗng giác cũng vui theo” Thắng chia sẻ.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần có thêm nhiều bãi đỗ xe công cộng để thu hút khách du lịch

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói, hiện nay bãi đỗ xe công cộng đang thiếu hết sức trầm trọng, kể cả các bãi đỗ xe do tư nhân đầu tư được cấp phép hoạt động, nhất là ở các thành phố lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Giáo viên tiểu học, những người mẹ, người cha đặc biệt

PHAN DUY NGHĨA |

Dạy học sinh tiểu học thật vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc, bởi giáo viên tiểu học là người mang trên mình sứ mệnh quan trọng trong việc hình thành nhân cách ban đầu của học sinh.

Để học sinh không lệ thuộc vào các thiết bị điện tử

Đỗ Văn Nhân |

Thời gian qua, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trường học phải tổ chức học online thông qua các ứng dụng trực tuyến khác nhau. Nhiều phụ huynh phải trang bị máy tính, điện thoại thông minh (gọi chung là các thiết bị điện tử) để con học trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần có thêm nhiều bãi đỗ xe công cộng để thu hút khách du lịch

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói, hiện nay bãi đỗ xe công cộng đang thiếu hết sức trầm trọng, kể cả các bãi đỗ xe do tư nhân đầu tư được cấp phép hoạt động, nhất là ở các thành phố lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Giáo viên tiểu học, những người mẹ, người cha đặc biệt

PHAN DUY NGHĨA |

Dạy học sinh tiểu học thật vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc, bởi giáo viên tiểu học là người mang trên mình sứ mệnh quan trọng trong việc hình thành nhân cách ban đầu của học sinh.

Để học sinh không lệ thuộc vào các thiết bị điện tử

Đỗ Văn Nhân |

Thời gian qua, để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trường học phải tổ chức học online thông qua các ứng dụng trực tuyến khác nhau. Nhiều phụ huynh phải trang bị máy tính, điện thoại thông minh (gọi chung là các thiết bị điện tử) để con học trực tuyến.