Hành trình “những bước chân xanh” mang yêu thương đến trẻ em vùng cao

Đinh Vui |

Những ánh mắt xúc động của người dân, những nét mặt tươi vui hớn hở của trẻ em vùng cao chính là động lực để các thành viên "Những bước chân xanh" tin tưởng vào công việc ý nghĩa đang làm.

Mong muốn cống hiến

Là một nhiếp ảnh gia chuyên về du lịch trải nghiệm và đời sống, đặt chân đến nhiều vùng cao, dân tộc thiểu số, anh Lê Quang Long có nhiều trăn trở cùng ước mong "làm được điều gì đó". Tháng 6.2020, anh mạnh dạn đứng ra thành lập nhóm thiện nguyện với tên gọi là "Những bước chân xanh" để cùng những người bạn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

"Những bước chân xanh" tập trung giúp đỡ đối tượng trẻ em và người lao động ở vùng cao. Đây là nhóm gồm các bạn trẻ có chung tinh thần tự nguyện, muốn đóng góp sức lực cho các hoạt động nhân văn, mang tính xã hội. Tháng 1.2021, anh Long cùng nhóm đã phát động chiến dịch xây 100 thư viện và nấu các bữa ăn cộng đồng cho trẻ em vùng cao.

"Những bước chân xanh" tập trung giúp đỡ đối tượng trẻ em và người lao động ở vùng cao. Ảnh: NVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm đã bắt tay vào xây dựng 2 thư viện, nấu 4 bữa ăn cộng đồng tại Đăk Nông và sẽ tiếp tục hành trình xuyên Việt để hoàn thành chiến dịch này càng sớm càng tốt. Đối với các điểm xây thư viện, thành viên trong nhóm sẽ tự luân phiên, hợp sức để hoàn thành công việc và nhờ đến một phần giúp đỡ của bà con địa phương. Còn ở các điểm nấu ăn, nhóm đảm bảo một ngày đủ 3 bữa do các thành viên chia nhau đảm nhận.

Bữa ăn ấm áp dành tặng trẻ em vùng cao của "Những bước chân xanh". Ảnh: NVCC

"Đây là trải nghiệm nghiêm túc nhất, kĩ lưỡng nhất trong hành trình làm thiện nguyện của chúng tôi. Chúng tôi nấu như thể nấu cho gia đình mình, tỉ mỉ như thể đấy là bữa ăn cho con cái và người thân mình", anh Long chia sẻ.

Khi bắt đầu thực hiện chiến dịch, nhóm đã xin ý kiến và được sự đồng ý, ủng hộ của chính quyền địa phương. Trong giai đoạn dịch bệnh, số lượng thành viên tham gia đã được hạn chế nhất có thể để đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.

Dù khó khăn nhưng các thành viên chưa bao giờ có ý định từ bỏ công việc này. Ảnh: NVCC

Đối diện với vô số khó khăn, phải di chuyển đường núi gập ghềnh, đất đá cheo leo, nắng gió, mưa bão,… các thành viên của "Những bước chân xanh" chưa bao giờ có ý định dừng lại. Sự đón tiếp chan hòa của người dân, mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện hay ánh mắt của những đứa trẻ chính là nguồn động lực để "những bước chân xanh" bước tiếp trên hành trình gieo mầm yêu thương.

Dù mới đi vào hoạt động trong khoảng thời gian ngắn, nhóm "Những bước chân xanh" đã hoàn thành hàng loạt chương trình thiện nguyện nổi bật như chuyến cứu trợ vùng rốn lũ miền Trung vào tháng 11.2020, khai giảng điểm trường của 2 cô giáo ở Nam Trà My, chiến dịch "Mùa đông cho em" ở các vùng Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang vào đợt tuyết vừa rồi, chuyến xuyên Việt mang "Tết yêu thương" đến các tỉnh vùng cao, chuyến xe "Tết yêu thương" tại Đăk Nông…

Chúc cho "Những bước chân xanh" thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết để tiếp tục lan tỏa những hành động ý nghĩa trong cuộc sống!

Trước mắt, "Những bước chân xanh" tiếp tục hành trình xây 100 thư viện yêu thương và nấu bữa ăn cộng đồng. Các thành viên cũng đang lên ý tưởng phủ xanh đồi trọc ở những nơi đặt chân đến.


Đinh Vui
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết triệt để nạn tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên

Song An |

Ngày 4.3, Báo Lao động đã có bài viết “Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả”, phản ánh về những khó khăn của người dân một số địa bàn vùng cao huyện Điện Biên Đông do vay nặng lãi của đối tượng “Trì cá”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao động về nội dung liên quan.

Ông Đoàn Ngọc Hải thực hiện lời hứa quay lại Nậm Pồ giúp học sinh vùng cao

Văn Thành Chương |

Sáng 5.3, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở lại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên theo đúng lời hứa hơn 1 tháng trước.

Người vùng cao giải cứu nông sản giúp nông dân Hải Dương

Văn Đức |

Ngày 5.3, tại thành phố Yên Bái đã mở các điểm bán hàng giải cứu nông sản giúp đỡ người nông dân tỉnh Hải Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giải quyết triệt để nạn tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên

Song An |

Ngày 4.3, Báo Lao động đã có bài viết “Tín dụng đen ở vùng cao Điện Biên: Quay cuồng với vòng xoáy vay - trả”, phản ánh về những khó khăn của người dân một số địa bàn vùng cao huyện Điện Biên Đông do vay nặng lãi của đối tượng “Trì cá”. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lao động về nội dung liên quan.

Ông Đoàn Ngọc Hải thực hiện lời hứa quay lại Nậm Pồ giúp học sinh vùng cao

Văn Thành Chương |

Sáng 5.3, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở lại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên theo đúng lời hứa hơn 1 tháng trước.

Người vùng cao giải cứu nông sản giúp nông dân Hải Dương

Văn Đức |

Ngày 5.3, tại thành phố Yên Bái đã mở các điểm bán hàng giải cứu nông sản giúp đỡ người nông dân tỉnh Hải Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.