Hành trình góp phần giảm rác thải của cô gái khiếm thị

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM – “Đổi túi nilon lấy nông sản” là hoạt động đặc biệt ở cửa hàng sống xanh do cô gái khiếm thị Nguyễn Thị Minh Thư vận hành. Chỉ cần mang túi nilon đã làm sạch đến sẽ được nhận về rau, củ, quả, đây là chương trình nhằm lan tỏa lối sống xanh, giảm rác thải đến mọi người.

Nhận thấy số lượng lớn túi nilon thải ra môi trường mỗi ngày gây ô nhiễm môi trường, ngay từ khi còn đi học Nguyễn Thị Minh Thư (hiện 27 tuổi) đã tham gia các chương trình sống xanh – thu gom rác thải nilon để góp phần giảm rác thải. Giờ đây khi đã ra trường cô gái trẻ khiếm thị này lại có cơ duyên vận hành một cửa hàng sống xanh.

Lan tỏa lối sống xanh

Cửa hàng sống xanh do Minh Thư vận hành tên Limart nằm ở số 353T Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM, cửa hàng bán những đồ dùng thân thiện với môi trường như bàn chải đánh răng bằng tre, ống hút tre, sáp thơm có chiết xuất từ thiên nhiên… phục vụ những người yêu thích lối sống xanh. Và đặc biệt, những sản phẩm tại đây đa phần là do chính tay những trẻ em khuyết tật làm ra.

 
Khách đến refill nước rửa chén. - Ảnh: PN

Ngoài ra, cửa hàng còn kinh doanh theo hình thức refill (làm đầy), mọi người đến mua nước rửa chén, nước giặt sinh học... có thể làm đầy bằng chính chai của mình mang đến.

“Mọi người có thể dùng chai của mình đến refill, như vậy sẽ giảm được lượng rác thải từ chai, lọ ra môi trường. Bên cạnh đó, những sản phẩm của mình khi thải ra môi trường cũng không gây hại” – Minh Thư nói.

 
Bàn chải cán tre thân thiện với môi trường được bán tại cửa hàng. - Ảnh: PN

Minh Thư chia sẻ, ngay từ những ngày còn học ở trường đại học, cô đã thích lối sống xanh nên thường xuyên tham gia làm những dự án giảm túi nilon. Nhưng do thời sinh viên kinh phí hạn hẹp và cách làm chưa tốt nên dự án chỉ tồn tại được vài tháng.

Khi ra trường, với ý thức bảo vệ môi trường cô gái trẻ đã bén duyên với cửa hàng này, Minh Thư gặp chị Nguyễn Thị Kim Hằng, người khởi nghiệp chuỗi của hàng sống xanh và được chị Hằng giao quyền vận hành cửa hàng. Chị Kim Hằng cũng là người yêu lối sống xanh, đồng thời cha chị cũng là người khiếm thị nên chị đã quyết định sáng lập cửa hàng sống xanh và trao cơ hội cho những người yếu thế.

Đổi nilon lấy nông sản

Với hy vọng mọi người sẽ cùng chung tay giảm rác thải nilon, chương trình “đổi túi nilon lấy nông sản” của cô nàng khiếm thị đã ra đời. Chỉ cần mang túi nilon đã làm sạch đến sẽ nhận về nông sản, 1kg túi nilon tương ứng 1kg nông sản là rau, củ, quả. Chương trình đã được khởi động từ tháng 6.2022.

Theo Minh Thư, trước kia cửa hàng có chương trình đổi nilon lấy quà nhưng chương trình hạn chế chưa lan tỏa đến nhiều đối tượng trong cộng đồng nên cô cùng các bạn nghĩ ra chương trình đổi lấy nông sản.

“Đổi nilon lấy nông sản sẽ lan tỏa được đến nhiều đối tượng hơn, các cô chú nhặt ve chai cũng có thể nhặt túi nilon đến đổi vì nông sản là thực phẩm thiết yếu ai cũng cần. Mình mong rằng số lượng túi nilon nhận được sẽ nhiều hơn nữa và mong rằng sắp tới ở mỗi quận sẽ có một trạm như thế này để góp phần giảm thiểu nilon ra môi trường”. – Minh Thư chia sẻ.

Những túi nilon nhận về, sẽ được các bạn khuyết tật làm thành những chiếc ví, túi đựng laptop… 80% lợi nhuận của cửa hàng này sẽ được dùng để trao học bổng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

PHƯƠNG NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Triển khai Dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 11.1, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Tổ chức Clear Rivers về triển khai Dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa trên biển

HOÀNG DUNG |

Kiên Giang - Qua 3 năm thực hiện thu thập thông tin, phân loại rác thải nhựa cho thấy, Phú Quốc là một trong những địa phương ô nhiễm rác thải nhựa bãi biển cao nhất hiện nay với hơn 90% rác thải trên bãi biển là rác thải nhựa.

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương

Nguyễn Hà |

Ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Triển khai Dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 11.1, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Tổ chức Clear Rivers về triển khai Dự án thí điểm thu gom rác trên sông Hậu.