Hàng vạn suất ăn miễn phí đến với người nghèo

Lê Thơm |

Từ mô hình “Bữa sáng nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) phát động từ đầu năm 2020, đến đã có hàng vạn suất ăn miễn phí đã đến với người nghèo.

Hội CCB phường Nam Dương (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) khai trương “Bữa sáng nghĩa tình” đầu tiên trong toàn quận và tổ chức tại khu vực cổng trụ sở phường Nam Dương (199 Hoàng Diệu, Đà Nẵng).

Theo đó, 120 ổ bánh mì có thức ăn kèm được đến tay người nghèo chỉ trong khoảng 20 phút. Chủ tịch Hội CCB phường Nam Dương Bùi Công Khoa cho biết - thường trực Hội đã phân công một tổ CCB đứng cấp phát từ 6 giờ đến 6 rưỡi sáng thứ 7 hằng tuần. Kinh phí để mua bánh mì do cán bộ, hội viên CCB cùng các nhà hảo tâm ủng hộ.

Lan toả việc làm đó, Hội CCB các phường Thạch Thang, Hòa Cường Nam, Hòa Thuận Tây, Hòa Thuận Đông, Phước Ninh cũng lần lượt khai trương “Bữa sáng nghĩa tình”.

Bữa sáng nghĩa tình ở phường Nam Dương.
Bữa sáng nghĩa tình ở phường Nam Dương.

CCB Hòa Cường Nam tổ chức cấp phát bánh mì miễn phí tại góc đường Núi Thành – Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hai phường Hòa Thuận Tây và Hòa Thuận Đông chọn cổng Bệnh viện Quân y 17 trên đường Nguyễn Hữu Thọ làm địa điểm tổ chức “Bữa sáng nghĩa tình”.

Còn CCB Thạch Thang và Phước Ninh cùng chọn khu vực cổng trụ sở phường để cấp phát bữa ăn sáng cho người nghèo. Các phường đều tổ chức cấp phát bánh mì hoặc bánh bao vào khoảng 6 giờ của ngày thứ 6 hoặc thứ 7 hằng tuần.

Tại những điểm cấp phát bữa sáng nghĩa tình, Hội CCB còn chuẩn bị nước uống phục vụ miễn phí. Ông Vương Văn Mười - Chủ tịch Hội CCB phường Thạch Thang chia sẻ, bình quân một suất ăn trị giá 20.000 đồng, số tiền này được trích từ nguồn ủng hộ của CCB và những tấm lòng nhân ái để chia cho những người nghèo.

Từ mô hình “Bữa sáng nghĩa tình”, CCB Hải Châu đã đem đến bao niềm vui cho người nghèo và các phận đời khó khăn, lam lũ. Ông Nguyễn Thành Đ. ở phường Nam Dương, sinh sống bằng nghề chạy xe thồ, bộc bạch: "Chạy xe thồ thu nhập thất thường, nên hôm nào có “Bữa sáng nghĩa tình” của CCB, tôi đều đến nhận một suất".

Đến nay, CCB toàn quận đã cấp phát hàng vạn suất ăn cho người nghèo từ mô hình “Bữa sáng nghĩa tình”. Ban Thường vụ Hội CCB quận Hải Châu xác định sẽ duy trì thường xuyên mô hình này, coi đây là một việc làm cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những suất ăn miễn phí đến tay người nghèo.
Những suất ăn miễn phí đến tay người nghèo.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn cho rằng, đây là mô hình hay, nồng thắm tình người và mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, nhất là trong lúc nhiều người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cùng với đó, nhiều Hội cơ sở có sáng kiến đặt heo đất tại điểm cấp phát “Bữa sáng nghĩa tình”, kêu gọi những nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ tiền “nuôi heo” nhằm chung tay góp sức thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Theo Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Cường Nam Phan Thanh Hải, heo đất của Hội được nhiều đơn vị, cá nhân hưởng ứng, đồng thời các chi hội còn phối hợp thành từng cụm để tổ chức “Bữa sáng nghĩa tình”.

Trên địa bàn quận Hải Châu ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân đồng hành với Hội CCB trong chương trình “Bữa sáng nghĩa tình”. Mô hình nhân văn này đã lan tỏa khắp 13 phường trong toàn quận. Đặc biệt, chi hội CCB Bình An và chi hội CCB Tiên Sơn 9 (phường Hòa Cường Nam) đã tự tổ chức “Bữa sáng nghĩa tình” ở khu dân cư.

Nói về mô hình này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng khẳng định, đây là một hoạt động nhân đạo tốt, thiết thực giúp đỡ người nghèo và góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội của thành phố.

Lê Thơm
TIN LIÊN QUAN

Phát gần 5.000 suất ăn miễn phí cho những tài xế "mắc kẹt" do bão số 9

TRƯỜNG ĐẠT - QUÁCH DU |

Ngày 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, hàng trăm phương tiện cơ giới, chủ yếu là xe tải, xe khách phải tạm dừng ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Trước tình hình đó, người dân thị trấn Lăng Cô và CSGT huyện Phú Lộc, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với chính quyền địa phương đã phát cơm, nước uống miễn phí cho những người bị mắc kẹt.

Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho cán bộ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có công văn gửi Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ suất ăn miễn phí phục vụ cán bộ y tế chống dịch COVID-19.

21.800 suất ăn miễn phí Grab và người dùng tặng cho người khó khăn

Lâm Anh |

Chương trình “Tiếp sức cộng đồng, vững vàng vượt khó" do Grab và Quỹ Hy Vọng phối hợp tổ chức đang trao tặng 15.000 suất ăn do Grab tài trợ. Ngoài ra, người dùng Grab cũng đã đổi điểm GrabRewards để tặng thêm 6.800 suất ăn đến người có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số suất ăn tính đến hết ngày 27/04 lên đến 21.800 phần.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phát gần 5.000 suất ăn miễn phí cho những tài xế "mắc kẹt" do bão số 9

TRƯỜNG ĐẠT - QUÁCH DU |

Ngày 28.10, do ảnh hưởng của bão số 9 Molave, hàng trăm phương tiện cơ giới, chủ yếu là xe tải, xe khách phải tạm dừng ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc). Trước tình hình đó, người dân thị trấn Lăng Cô và CSGT huyện Phú Lộc, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với chính quyền địa phương đã phát cơm, nước uống miễn phí cho những người bị mắc kẹt.

Hỗ trợ suất ăn miễn phí cho cán bộ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Bảo Hân |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có công văn gửi Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc hỗ trợ suất ăn miễn phí phục vụ cán bộ y tế chống dịch COVID-19.

21.800 suất ăn miễn phí Grab và người dùng tặng cho người khó khăn

Lâm Anh |

Chương trình “Tiếp sức cộng đồng, vững vàng vượt khó" do Grab và Quỹ Hy Vọng phối hợp tổ chức đang trao tặng 15.000 suất ăn do Grab tài trợ. Ngoài ra, người dùng Grab cũng đã đổi điểm GrabRewards để tặng thêm 6.800 suất ăn đến người có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số suất ăn tính đến hết ngày 27/04 lên đến 21.800 phần.