Hàng trăm suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Quân y 354

Đình Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Vào sáng thứ 4 hằng tuần, các thành viên của Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 354 phối hợp với nhóm thiện nguyện Điều giản dị nấu và phát 300 suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 
Vào lúc 5h30 sáng thứ 4 hằng tuần, nhóm thiện nguyện Điều Giản dị cùng các y bác sĩ của Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Quân y 354) phát khoảng 300 cốc cháo đến tay các bệnh nhân.
 
Được biết, thực phẩm được các cán bộ, nhân viên Khoa Dinh dưỡng chuẩn bị sẵn sàng từ chiều thứ ba. Sáng thứ tư, từ 4h, công việc nấu cháo đã phải bắt đầu để khoảng 6h bắt đầu phát cho bệnh nhân.
 
Với khẩu vị ăn đa dạng của bệnh nhân, Khoa dinh dưỡng đã lên thực đơn gồm 2 món: cháo nấm và cháo sườn quẩy vị Hà Nội xưa.
 
Trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá, Thạc sĩ Trần Thị Phương Lan, Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng cho biết: “Mới đầu hoạt động chỉ có 4 thành viên trong khoa nên cũng gặp nhiều khó khăn vì vừa phải đảm nhiệm tất cả các công đoạn từ việc nấu đến cấp phát cháo. Từ tháng 2.2022, có nhóm thiện nguyện Điều giản dị đến hỗ trợ khâu cấp phát nên mọi người cũng đỡ vất vả nhiều. Nhưng tất cả những sự vất vả ấy gần như tan biến hết khi chúng tôi nhìn thấy niềm hân hoan của bệnh nhân khi cầm trên tay cốc cháo”.
 
Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng, Trung tá, Thạc sĩ Trần Thị Phương Lan là người trực tiếp phụ trách khâu kiểm tra nguồn nguyên liệu, chất lượng thành phẩm từng nồi cháo. Những ngày đầu, cháo được đựng trong cốc nhựa, nhưng do ảnh hưởng đến môi trường và có thể làm cháo không còn giữ được chuẩn vị nên Khoa Dinh dưỡng đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Điều giản dị đặt hàng cốc làm bằng giấy.
 
Anh Trịnh Quang Trung - Trưởng nhóm từ thiện Điều giản dị cho biết bản thân mình rất may mắn khi có một công việc ổn định, cuộc sống khỏe mạnh, an vui, nên anh luôn tâm niệm phải chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn mình: “Khi làm từ thiện phát cháo cho bà con thì những hình ảnh chờ đợi, háo hức, hay là những giọt nước mắt cảm động của bệnh nhân là nguồn động lực lớn cho các thành viên trong nhóm. Tất cả mọi người đều cảm thấy việc mình làm thật có ích cho xã hội”.
 
Với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng bệnh nhân nghèo, các nồi cháo từ thiện tại Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 354 được duy trì bằng công sức, kinh phí của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân. Mỗi tuần, có hàng trăm người bệnh và người thăm nuôi có hoàn cảnh khó khăn được ăn cháo miễn phí nóng hổi, thơm ngon, giàu dinh dưỡng.
 
Bác Nguyễn Thị Tơ (66 tuổi, Hà Nam) xúc động khi nhận được phần cháo nghĩa tình: “Điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 đã được các y bác sĩ chăm sóc và hỏi thăm rất chu đáo, giờ lại được ăn cháo thiện nguyện. Tôi cảm thấy rất xúc động, cảm ơn tất cả các y bác sĩ và các thành viên trong nhóm thiện nguyện. Hy vọng hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì để những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ và động viên”.
 
Tuy giá trị mỗi bát cháo không lớn, nhưng đong đầy tình cảm và sự chia sẻ yêu thương, gắn kết mọi người trong xã hội của Bệnh viện Quân y 354 và nhóm thiện nguyện Điều giản dị. Bát cháo không chỉ là nguồn vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần cho bệnh nhân yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe.
Video phát hàng trăm suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Quân y 354.
Đình Long - Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Phát cơm, cháo và chè miễn phí cho bệnh nhân khó khăn

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Mỗi tháng, đội Thiện nguyện Hà Nội và Nhóm Cháo Lan toả yêu thương tổ chức 1 buổi phát miễn phí cơm, cháo, chè... tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương và 3 buổi tại bệnh viện K3 Tân Triều cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Khám phá lớp học dạy ôn thi lớp 10 miễn phí cho học sinh Thủ đô

Minh Quang |

Dự án "Áo xanh sư phạm tới trường" với  sự tham gia của các bạn sinh viên sư phạm trở thành tình nguyện viên tới hỗ trợ học tập trực tiếp và miễn phí cho học sinh tại các trường. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên sư phạm có cơ hội được thực tập các kỹ năng và kiến thức sư phạm của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Phát cơm, cháo và chè miễn phí cho bệnh nhân khó khăn

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Mỗi tháng, đội Thiện nguyện Hà Nội và Nhóm Cháo Lan toả yêu thương tổ chức 1 buổi phát miễn phí cơm, cháo, chè... tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương và 3 buổi tại bệnh viện K3 Tân Triều cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Khám phá lớp học dạy ôn thi lớp 10 miễn phí cho học sinh Thủ đô

Minh Quang |

Dự án "Áo xanh sư phạm tới trường" với  sự tham gia của các bạn sinh viên sư phạm trở thành tình nguyện viên tới hỗ trợ học tập trực tiếp và miễn phí cho học sinh tại các trường. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên sư phạm có cơ hội được thực tập các kỹ năng và kiến thức sư phạm của mình.