Hàng nghìn tình nguyện viên biến các bãi rác tự phát trở nên sạch đẹp

Huy Hùng |

Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2024, ngày 2.6 cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức Chiến dịch nhặt rác toàn quốc - Clean Up Việt Nam với sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên trên khắp cả nước.

Chiến dịch năm nay được tổ chức với mục tiêu hô biến hàng trăm bãi rác tự phát dọc khắp 63 tỉnh thành và các đảo trở nên sạch đẹp. Từng bước đưa Việt Nam từ top các quốc gia thải rác nhựa ra biển nhiều nhất thế giới, trở thành top những quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025. Đồng thời quảng bá hình ảnh người Việt Nam trong màu áo cờ đỏ sao vàng chung tay làm sạch môi trường tới bạn bè quốc tế. Từ đó truyền cảm hứng và tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân và góp phần vào việc kích cầu du lịch và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Tại đầu cầu TPHCM, cộng đồng Xanh Việt Nam phối hợp với phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM tổ chức chiến dịch với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên. Tổng kết chiến dịch, các tình nguyện viên đã thu được 602 bao rác, trong đó có 6 bao rác tái chế, 11 bao rác nguy hiểm, tổng số rác thu gom được gần 5 tấn.

Tại TPHCM,
Tại TPHCM, các tình nguyện viên thu gom được gần 5 tấn rác.

Tại Quảng Bình, cộng đồng Xanh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường với gần 500 tình nguyện viên tham gia, thu gom được gần 6 tấn rác. Tại Hải Phòng, gần 3 tấn rác đã được thu gom... Cùng hàng loạt điểm cầu khác trên cả nước, các tình nguyện viên đã cùng ra quân trong ngày.

Các tình nguyện viên dọn rác tại điểm cầu Quảng Bình.
Các tình nguyện viên dọn rác tại điểm cầu Quảng Bình.
Mong muốn của chiến dịch là truyền cảm hứng và tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân.
Mong muốn của chiến dịch là truyền cảm hứng và tình yêu môi trường tới thế hệ trẻ và người dân.
Những chiến dịch nhặt rác nhằm mang đến những thay đổi tích cực đối với môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng.
Những chiến dịch nhặt rác mang đến những thay đổi tích cực đối với môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng.

Cộng đồng Xanh Việt Nam (Xanh Việt Nam) là một tổ chức bảo vệ môi trường, được thành lập vào năm 2019 do Nguyễn Ngọc Ánh sáng lập. Hoạt động trên 63 tỉnh thành, 252 điểm cầu và hơn 50.000 tình nguyện viên thường trực.

Ngày 14.4.2021, Cộng đồng Xanh Việt Nam chính thức trở thành thành viên các Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia, trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Theo thủ lĩnh của Xanh Việt Nam - Nguyễn Ngọc Ánh, thời gian đầu hoạt động, Ngọc Ánh cùng cộng đồng xanh Việt Nam của mình đã gặp phải không ít khó khăn khi phải làm việc và kết nối đội ngũ các leader, các tình nguyện viên trên 63 tỉnh thành qua hình thức online, thêm vào đó là những khó khăn về kinh phí vì khi đi nhặt rác cần có bao tay, đồ bảo hộ cho tình nguyện viên, cần bao đựng rác, nước uống…

Không những thế, cộng đồng những tình nguyện viên của Xanh Việt Nam cũng như bản thân Nguyễn Ngọc Ánh cũng từng nhận được không ít lời nói gièm pha từ dư luận, rằng đây là công việc bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Nếu như thời gian đầu không vượt qua được thì có lẽ Xanh Việt Nam đã không thể đi được đến ngày hôm nay. Sau thời gian hoạt động, số lượng người ủng hộ Xanh đã tăng lên rất nhiều, nhiều người cùng chung tay, và đây cũng không phải một chương trình sớm nở tối tàn nên Xanh đã nhận được nhiều hơn sự tin tưởng của mọi người.

Mục tiêu của Nguyễn Ngọc Ánh và Xanh Việt Nam trong thời gian tới là sẽ đưa tình yêu với môi trường vào học đường nhiều hơn. "Khi chúng ta làm điều gì đó dù là nhỏ bé thôi nhưng chúng ta làm cùng nhau thì sẽ đạt được mục tiêu rất phi thường” - Ánh chia sẻ.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chôn lấp rác tập trung chỉ để khuất mắt người dân, gây ô nhiễm lớn hơn

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) nói rằng, hiện nay việc xử lý rác thải bằng chôn lấp trực tiếp vẫn còn nhiều. Các nhà khoa học cảnh báo hình thức xử lý này chủ yếu là để khuất mắt người dân.

Sắp xử phạt không phân loại rác tại nguồn

NHÓM PV |

Đối với việc xử phạt hành vi không phân loại rác thải tại nguồn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga và nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội chọn giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dọn sạch 1 tấn rác, trả lại vẻ đẹp hoang sơ cho đỉnh núi cao thứ 2 Nam Bộ

NGỌC ÁNH - MINH TÂM |

Với hành trình hơn 2km đường leo bộ, dốc và cheo leo, hơn 100 tình nguyện viên của nhóm Sài Gòn Xanh cùng các đoàn thể huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã dọn sạch 1 tấn rác trên đỉnh núi Chứa Chan, trả lại cho ngọn núi cao thứ 2 vùng Nam Bộ vẻ đẹp hoang sơ vốn có.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Chôn lấp rác tập trung chỉ để khuất mắt người dân, gây ô nhiễm lớn hơn

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Hoàn (đoàn Thanh Hóa) nói rằng, hiện nay việc xử lý rác thải bằng chôn lấp trực tiếp vẫn còn nhiều. Các nhà khoa học cảnh báo hình thức xử lý này chủ yếu là để khuất mắt người dân.

Sắp xử phạt không phân loại rác tại nguồn

NHÓM PV |

Đối với việc xử phạt hành vi không phân loại rác thải tại nguồn, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga và nhiều đại biểu đề nghị Quốc hội chọn giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dọn sạch 1 tấn rác, trả lại vẻ đẹp hoang sơ cho đỉnh núi cao thứ 2 Nam Bộ

NGỌC ÁNH - MINH TÂM |

Với hành trình hơn 2km đường leo bộ, dốc và cheo leo, hơn 100 tình nguyện viên của nhóm Sài Gòn Xanh cùng các đoàn thể huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã dọn sạch 1 tấn rác trên đỉnh núi Chứa Chan, trả lại cho ngọn núi cao thứ 2 vùng Nam Bộ vẻ đẹp hoang sơ vốn có.