Hà Nội: Triệu bữa cơm đến với hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch

Hạ Nguyên |

Cùng với nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân không để ai bị bỏ lại phía sau được triển khai trong thời gian qua, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tiếp tục tổ chức chuỗi các chương trình Hà Nội nghĩa tình, trong đó chương trình “Triệu bữa cơm” bước sang giai đoạn 3 với tên gọi “Triệu bữa cơm - Tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội”.

Sau thành công của 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1: từ ngày 24.7 - 6.8, với tên gọi Triệu bữa cơm: “Hà Nội nghĩa tình - Bữa cơm vượt qua đại dịch” và giai đoạn 2, từ 7.8 đến 22.8, với tên gọi Triệu bữa cơm: “Hà Nội nghĩa tình - Tấm lòng người làm báo”; gần 70.000 nghìn suất ăn đã được gửi tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách.  

Giai đoạn 3 được triển khai từ ngày 23.8 - 6.9, với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) (đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố), Hội Nông dân Thành phố cùng các cá nhân, tổ chức. Theo đó, mỗi ngày sẽ có hàng nghìn suất ăn miễn phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được gửi tới những bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và các doanh nghiệp Hội viên cam kết hỗ trợ tối thiểu 50.000 suất ăn (mỗi suất trị giá 25.000 đồng) trong cả giai đoạn 3 của Chương trình.

Những suất ăn với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
Những suất ăn với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.

Anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố cho biết, cùng với rất nhiều hoạt động an sinh xã hội trong mùa dịch đang được HANOIBA triển khai, hoạt động hỗ trợ suất ăn miễn phí tới những hoàn cảnh khó khăn nhằm đồng hành với chủ trương của Thành phố trong việc chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau là tình cảm, tấm lòng của các hội viên doanh nghiệp trẻ chung tay đóng góp xây dựng Thủ đô.

Đều đặn hàng ngày, các bếp ăn và các bạn tình nguyện viên sẽ có trách nhiệm nhiệm chế biến, đóng hộp các suất ăn, sau đó Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVCclub - đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố) vận chuyển miễn phí đến các địa điểm đã được đăng ký trước, phối hợp với các cơ sở Đoàn gửi tới tận tay những người nhận.

Các tình nguyện viên, người nấu bếp và lực lượng vận chuyển suất ăn đều được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, được định kỳ xét nghiệm COVID-19 và đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch trong suốt quá trình chuẩn bị, nấu và đưa các suất ăn đến các địa điểm trên khắp Thành phố.

Anh Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội cho biết: Chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” được triển khai từ tháng 4.2020, là một hoạt động dài hơi, có sức sống và đặc biệt nhân văn, hiệu quả trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách. Việc HANOIBA tiếp sức cho chương trình trong giai đoạn 3 là sự ghi dấu vai trò hạt nhân của tổ chức Đoàn - Hội trong việc thu hút các lực lượng, nguồn lực xã hội tham gia thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu chung của Thành phố. Xứng đáng với tôn chỉ của Hội là “Gắn kết doanh nhân - Nâng tầm giá trị”.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sinh viên Cần Thơ trích tiền từ làm gia sư, mua nhu yếu phẩm hỗ trợ bạn bè

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với đồng lương ít ỏi từ việc làm gia sư, nhưng các bạn trẻ thuộc Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ vẫn sẵn sàng trích một phần nhỏ để hỗ trợ các bạn sinh viên khác. Hàng ngày, các bạn hóa thân thành những shipper rong ruổi các tuyến đường để mang các nhu yếu phẩm cần thiết đến cho các bạn.

Nữ điều dưỡng F0 kiêm bảo mẫu cho 3 em nhỏ trong khu điều trị COVID-19

Phan Tuấn |

Xông pha cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nữ điều dưỡng ở Đắk Nông không may trở thành F0. Trong khu điều trị COVID-19, nữ điều dưỡng này tiếp tục đảm đương nhiệm vụ hết sức cao cả khác là làm bảo mẫu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 3 cháu nhỏ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một tuần đi vào hoạt động, Siêu thị Chân Thiện “0 đồng” do Caritas Giáo phận Hải Phòng tổ chức mang lại niềm vui, nguồn động viên tới hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Hải Phòng, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sinh viên Cần Thơ trích tiền từ làm gia sư, mua nhu yếu phẩm hỗ trợ bạn bè

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với đồng lương ít ỏi từ việc làm gia sư, nhưng các bạn trẻ thuộc Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ vẫn sẵn sàng trích một phần nhỏ để hỗ trợ các bạn sinh viên khác. Hàng ngày, các bạn hóa thân thành những shipper rong ruổi các tuyến đường để mang các nhu yếu phẩm cần thiết đến cho các bạn.

Nữ điều dưỡng F0 kiêm bảo mẫu cho 3 em nhỏ trong khu điều trị COVID-19

Phan Tuấn |

Xông pha cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, nữ điều dưỡng ở Đắk Nông không may trở thành F0. Trong khu điều trị COVID-19, nữ điều dưỡng này tiếp tục đảm đương nhiệm vụ hết sức cao cả khác là làm bảo mẫu, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho 3 cháu nhỏ.