Hà Nội: Theo chân biệt đội "ATM Oxy" hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Trước tình hình số ca F0 tăng cao, những ngày qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) trở thành đơn vị đầu tiên tại Hà Nội thực hiện dự án "ATM Oxy". Qua đó kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn cung cấp bình oxy nhằm duy trì việc điều trị, chữa bệnh cho các F0 cách ly tại nhà.

Hiện nay, trên địa bàn phường Lĩnh Nam có khoảng 180 ca F0 đang được cách ly, điều trị tại nhà và con số này vẫn đang tăng lên. Trong khi đó, các điểm thu dung của quận Hoàng Mai cũng có dấu hiệu quá tải ca bệnh. Để giảm áp lực lên tuyến trên và tạo điều kiện tối đa cho các F0 đủ điều kiện được cách ly, chữa trị tại nhà, phường Lĩnh Nam đã áp dụng nhiều biện pháp, kịch bản đệp ứng phó trước yêu cầu cấp bách.
Hiện nay, trên địa bàn phường Lĩnh Nam có khoảng 180 ca F0 đang được cách ly, điều trị tại nhà và con số này vẫn đang tăng lên. Trong khi đó, các điểm thu dung của quận Hoàng Mai cũng có dấu hiệu quá tải ca bệnh. Để giảm áp lực lên tuyến trên và tạo điều kiện tối đa cho các F0 đủ điều kiện được cách ly, chữa trị tại nhà, phường Lĩnh Nam đã áp dụng nhiều biện pháp, kịch bản để ứng phó trước yêu cầu cấp bách.
Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho biết, hiện lực lượng y tế của phường đang khá mỏng so với số lượng F0 tăng như hiện nay. Để đảm đương được khối lượng công việc, các thành viên của Tổ COVID-19 cộng đồng, đoàn thanh niên là rất quan trọng.
Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Việt – Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam cho biết, hiện lực lượng y tế của phường đang khá mỏng so với số lượng F0 tăng như hiện nay. Để đảm đương được khối lượng công việc, các thành viên của Tổ COVID-19 cộng đồng, đoàn thanh niên là rất quan trọng.
Theo ông Việt, lực lượng đoàn viên thanh niên của phường đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, động viên tinh thần của người bệnh. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch “ATM Oxy” của phường.
Theo ông Việt, lực lượng đoàn viên thanh niên của phường đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ theo dõi, hỗ trợ, động viên tinh thần của người bệnh. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch “ATM Oxy” của phường.
Hiện phường Lĩnh Nam đang tích trữ một số lượng bình oxy nhất định tại trạm y tế và kho vật tư của phường.
Hiện phường Lĩnh Nam đang tích trữ một số lượng bình oxy nhất định tại trạm y tế và kho vật tư của phường.
“Sau khi xác định oxy là một công cụ quan trọng trong phòng chống dịch, hỗ trợ bệnh nhân, phường Lĩnh Nam đã bắt tay vào thực hiện dự án “ATM Oxy” hơn một tuần nay. Bước đầu dự án đang cho thấy hiệu quả khi cung cấp nguồn oxy quý giá kịp thời đến người bệnh”, ông Việt nói.
“Sau khi xác định oxy là một công cụ quan trọng trong phòng chống dịch, hỗ trợ bệnh nhân, phường Lĩnh Nam đã bắt tay vào thực hiện dự án “ATM Oxy” hơn một tuần nay. Bước đầu dự án đang cho thấy hiệu quả khi cung cấp nguồn oxy quý giá kịp thời đến người bệnh”, ông Việt nói.
 
Cũng theo lãnh đạo phường Lĩnh Nam, mỗi ngày, đội phản ứng nhanh sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết sau đó đem về các trạm ở của phường. Bệnh nhân cần sử dụng hay đổi bình oxy sẽ liên hệ đến y tế phường. Các tình nguyện viên chở oxy bằng xe máy đến tận nhà người bệnh, việc sử dụng “ATM Oxy” là hoàn toàn miễn phí.
Cũng theo lãnh đạo phường Lĩnh Nam, mỗi ngày, đội phản ứng nhanh sẽ đi nạp khí oxy tại các trạm sang chiết sau đó đem về các trạm ở của phường. Bệnh nhân cần sử dụng hay đổi bình oxy sẽ liên hệ đến y tế phường. Các tình nguyện viên chở oxy bằng xe máy đến tận nhà người bệnh, việc sử dụng “ATM Oxy” là hoàn toàn miễn phí.
Nói về nhiệm vụ vận chuyển bình oxy này, anh Dương Đỗ Chí - Phó Bí thư Đoàn phường Lĩnh Nam chia sẻ, “ATM Oxy” giống như một ngân hàng lưu trữ oxy. Nếu người dân có nhu cầu cần hỗ trợ, các tình nghiện viên sẽ đưa bình oxy tới tận nhà và lắp ráp, hướng dẫn cách sử dụng. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ này gồm 12 thành viên được chia thành 3 ca chính: ca sáng, chiều và đêm, sẵn sàng cung ứng oxy bất kể thời gian nào.
Nói về nhiệm vụ vận chuyển bình oxy này, anh Dương Đỗ Chí - Phó Bí thư Đoàn phường Lĩnh Nam chia sẻ, “ATM Oxy” giống như một ngân hàng lưu trữ oxy. Nếu người dân có nhu cầu cần hỗ trợ, các tình nghiện viên sẽ đưa bình oxy tới tận nhà và lắp ráp, hướng dẫn cách sử dụng. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ này gồm 12 thành viên được chia thành 3 ca chính: ca sáng, chiều và đêm, sẵn sàng cung ứng oxy bất kể thời gian nào.
 
Bạn Nguyễn Quốc Triệu (Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) tình nguyện tham gia chống dịch tại phường Lĩnh Nam từ tháng 8.2021 cho hay, dù khối lượng công việc nhiều, phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nhưng đây lại là hoạt động vô cùng ý nghĩa.
Bạn Nguyễn Quốc Triệu (Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) tình nguyện tham gia chống dịch tại phường Lĩnh Nam từ tháng 8.2021 cho hay, dù khối lượng công việc nhiều, phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh nhưng đây lại là hoạt động vô cùng ý nghĩa.
 
“Mỗi ngày, mình vẫn đến trạm y tế vào 7h và kết thúc ca trực lúc 14h. Công việc là liên hệ đến từng người bệnh và trợ giúp oxy nếu người bệnh chuyển nặng và khó thở. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ mình luôn cảm thấy phấn chấn vì đã góp một phần công sức để các F0 không cảm thấy bị bỏ rơi trong lúc khó khăn”, bạn Triệu chia sẻ.
“Mỗi ngày, mình vẫn đến trạm y tế vào 7h và kết thúc ca trực lúc 14h. Công việc là liên hệ đến từng người bệnh và trợ giúp oxy nếu người bệnh chuyển nặng và khó thở. Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ mình luôn cảm thấy phấn chấn vì đã góp một phần công sức để các F0 không cảm thấy bị bỏ rơi trong lúc khó khăn”, bạn Triệu chia sẻ.
Với thông điệp “Trao oxy nối dài sự sống”, dự án “ATM Oxy” đang dần được triển khai tại các địa phương thuộc Hà Nội. Các chuyên gia y tế đánh giá, đây là một cách làm hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm oxy và giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sớm hồi phục.
Với thông điệp “Trao oxy nối dài sự sống”, dự án “ATM Oxy” đang dần được triển khai tại các địa phương thuộc Hà Nội. Các chuyên gia y tế đánh giá, đây là một cách làm hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, nhằm góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm oxy và giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 sớm hồi phục.
Tùng Giang - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đội tư vấn gọi hàng trăm cuộc điện thoại hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội - Mỗi ngày đội tình nguyện của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho F0 cách ly, điều trị tại nhà để hỗ trợ, tư vấn online miễn phí. Bên cạnh đó, tổ phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp cấp thiết cho người bệnh.

Chàng sinh viên Hà Nội tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Thời gian này, tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhóm thanh niên tình nguyện gồm 28 bạn trẻ thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.

Thấu hiểu nỗi đau, 1 số người nhận ôxy từ ATM Oxy thành tình nguyện viên

KHÁNH LINH |

"Nhóm mình thực sự rất cần thêm các tình nguyện viên cùng tham gia... Mình cũng mong những người bệnh có tiến triển bệnh tốt có thể chủ động liên hệ để nhóm tới lấy lại bình từ đó có thể giúp thêm những người khác nữa" - đó là lời kêu gọi của chị Phạm Phương Linh, người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí trong những ngày dịch bệnh đầy phức tạp này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Đội tư vấn gọi hàng trăm cuộc điện thoại hỗ trợ F0 điều trị tại nhà

Hà Giang |

Hà Nội - Mỗi ngày đội tình nguyện của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai gọi khoảng 400 cuộc điện thoại cho F0 cách ly, điều trị tại nhà để hỗ trợ, tư vấn online miễn phí. Bên cạnh đó, tổ phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp cấp thiết cho người bệnh.

Chàng sinh viên Hà Nội tình nguyện chăm sóc, hỗ trợ F0 tại nhà

Tùng Giang - Hà Phương |

Hà Nội - Thời gian này, tại phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa), nhóm thanh niên tình nguyện gồm 28 bạn trẻ thay phiên nhau "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", tận tay đưa những túi thuốc điều trị COVID-19 tới các F0 cách ly tại nhà và hướng dẫn cho họ cách sử dụng, chăm sóc sức khoẻ và tinh thần người bệnh.

Thấu hiểu nỗi đau, 1 số người nhận ôxy từ ATM Oxy thành tình nguyện viên

KHÁNH LINH |

"Nhóm mình thực sự rất cần thêm các tình nguyện viên cùng tham gia... Mình cũng mong những người bệnh có tiến triển bệnh tốt có thể chủ động liên hệ để nhóm tới lấy lại bình từ đó có thể giúp thêm những người khác nữa" - đó là lời kêu gọi của chị Phạm Phương Linh, người sáng lập nhóm Oxy Sài Gòn miễn phí trong những ngày dịch bệnh đầy phức tạp này.