Hà Nội: Phát cơm, cháo và chè miễn phí cho bệnh nhân khó khăn

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Mỗi tháng, đội Thiện nguyện Hà Nội và Nhóm Cháo Lan toả yêu thương tổ chức 1 buổi phát miễn phí cơm, cháo, chè... tại Viện Huyết học Truyền máu Trung Ương và 3 buổi tại bệnh viện K3 Tân Triều cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Video: Các tình nguyện viên của đội Thiện nguyện Hà Nội và Nhóm Cháo Lan toả yêu thương tất bật trong buổi phát cơm, cháo, chè miễn phí.
 
Vào chiều chủ nhật bất kỳ trong tháng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, mỗi tình nguyện viên một công đoạn, người bê bàn, người múc chè, người đóng nắp, góp sức để có thể trao 600 phần cơm nóng hổi, 700 cốc chè mát lạnh và 700 gói bánh đến tay bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
 
Tất cả các thành viên trong nhóm đều cố gắng hoàn thành tốt từng công đoạn để mang những suất ăn ngon và chỉn chu đến tay bệnh nhân.
 
Ngoài ra, vào 3 buổi thứ 6 trong tháng, đội Thiện nguyện Hà Nội và nhóm Cháo Lan toả yêu thương còn tổ chức phát cháo tại bệnh viện K3 Tân Triều.
 
Tất cả nguyên liệu nấu cơm, nấu chè đều được chọn lọc kỹ càng.
 
Mỗi suất cơm, cốc chè tuy nhỏ, song chứa đựng bao tâm huyết của những người thực hiện, với mong muốn phần nào giúp đỡ cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, sẻ chia những thiếu thốn về vật chất và tiếp thêm động lực để người bệnh chống chọi với bệnh tật.
 
Người nhà và bệnh nhân xếp hàng nhận cơm rất đông nhưng nhóm đã phân chia hàng và thứ tự cụ thể.
 
Chị Nguyễn Thị Thu Phương – Trưởng nhóm Cháo lan toả yêu thương cho biết, ngoài những thành quả của hoạt động thiện nguyện mọi người thấy nhóm cũng gặp rất nhiều khó khăn. “Đôi khi có những buổi nấu ăn và phát cơm không đủ nhân lực, nhóm phải khắc phục rất nhiều và phải nhờ cả người nhà bệnh nhân hỗ trợ. Thời điểm hiện tại có thêm các bạn tình nguyện viên của cả hai đội nên các hoạt động tình nguyện trong từng khâu đã tương đối ổn định để có thể trao cơm đến tay bệnh nhân một cách chu đáo nhất”.
 
Ngoài những người đến xếp hàng sớm, nhóm sự ưu tiên phát trước cho trẻ em và người bệnh thuộc H3 và H6.
 
Những suất cơm, cốc chè được chắt chiu từ sự tử tế, thiện lương của Team Thiện Nguyện Hà Nội và Nhóm Cháo Lan Toả Yêu Thương được trao đến tận tay từng bệnh nhân.
 
Là một trong số những người nhận cơm thiện nguyện, anh Hà Văn Tân (Thanh Hoá) không khỏi xúc động: “Trên tay tôi là những suất không phải làm từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng đó là những suất cơm ngon và đậm tình người nhất mà tôi được nhận từ khi cho con lên bệnh viện điều trị bệnh”.
 
Hành trình 3 tháng qua chưa đủ dài, mới chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường dài nhưng những xuất cơm nóng hổi và những cốc chè mát lạnh đã mang thông điệp của tình yêu thương và tiếp thêm động lực đến với bao bệnh nhân nghèo điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Nguyễn Long - Tuyết Lan
TIN LIÊN QUAN

Lớp học vẽ miễn phí cho thiếu nhi dịp hè

Ngọc Lệ |

Lớp học vẽ miễn phí được tổ chức tại phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) nhằm giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có một kỳ nghỉ hè lý thú và bổ ích, nâng cao năng khiếu hội hoạ của các em, giảm bớt việc lạm dụng, sử dụng quá nhiều điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử khác.

Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Ấm lòng với suất cơm 2.000 đồng và quần áo miễn phí ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Hơn 100 suất cơm có giá 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người khó khăn tại số 20 Thuỵ Khuê (Tây Hồ) vào trưa thứ 4 hằng tuần.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lớp học vẽ miễn phí cho thiếu nhi dịp hè

Ngọc Lệ |

Lớp học vẽ miễn phí được tổ chức tại phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) nhằm giúp các em thiếu nhi trên địa bàn có một kỳ nghỉ hè lý thú và bổ ích, nâng cao năng khiếu hội hoạ của các em, giảm bớt việc lạm dụng, sử dụng quá nhiều điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử khác.

Hơn 4 năm phát cơm miễn phí cho gia đình bệnh nhi ở Hà Nội

Nguyễn Long - Tuyết Lan |

Hà Nội - Hơn 4 năm nay, Bếp ăn Thiện Nguyện Sen Vàng đã phát rất nhiều suất cơm miễn phí cho các gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.

Ấm lòng với suất cơm 2.000 đồng và quần áo miễn phí ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Hơn 100 suất cơm có giá 2.000 đồng và quần áo miễn phí dành cho những người khó khăn tại số 20 Thuỵ Khuê (Tây Hồ) vào trưa thứ 4 hằng tuần.