Hà Nội: Nữ sinh xinh đẹp 16 tuổi có niềm đam mê làm từ thiện

Hương Trà - Giang Quang |

Sở hữu ngoại hình xinh xắn và tuổi đời khá trẻ, Trần An Hiếu Anh (nữ sinh 16 tuổi, lớp 11 trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) đã có cho mình một gia tài “phát tâm” khổng lồ mà không phải ai cũng có thể sở hữu.

Cô học trò mê làm từ thiện

Ở độ tuổi mà các bạn đồng trang lứa còn đam mê với games hay thời trang, mạng xã hội… sau giờ học căng thẳng, Hiếu Anh lại dành thời gian làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Với khuôn mặt xinh đẹp, cô nữ sinh Trần An Hiếu Anh (ở giữa) luôn thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh: NV

Những nơi quen thuộc mà nữ sinh này cùng nhóm thiện nguyện của mình ghé thăm là các trường hợp vô gia cư, bệnh nhân nghèo trong Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương hay Bệnh viện Bạch Mai…

Để chuẩn bị đến các bệnh viện trong thành phố tặng đồ ăn vào buổi sáng, Hiếu Anh phải dậy từ rất sớm hỗ trợ mọi người nấu và đóng hộp đồ ăn. Cứ như vậy một tuần 2 lần, cô học trò này đều đặn tham gia và tận tay trao các phần hỗ trợ cho người nghèo.

Ngoài ra, Hiếu Anh còn tham gia các cuộc tình nguyện xa, tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao và tặng đồ ăn cho những người vô gia cư.

ới Hiếu việc làm từ thiện là việc cho đi không bao giờ nhận lại
Với Hiếu Anh, việc làm từ thiện là cho đi không bao giờ nhận lại.

Nói về đam mê thiện nguyện, cô cho biết, sở thích bắt nguồn từ chính mẹ mình. Khi còn nhỏ, Hiếu Anh thường được mẹ cho theo chân trong nhiều cuộc tình nguyện nên suy nghĩ ít nhiều đã ảnh hưởng.

“Làm tình nguyện bảo không mệt là nói dối. Trong một lần làm thiện nguyện, trời chuyển mùa, mưa to và lạnh. Từ chợ Đồng Xuân về nhà còn rất xa, xe lại hết điện phải dắt bộ. Nhưng cứ nghĩ về những nụ cười và lời cảm ơn từ người bệnh, em lại cảm thấy ấm lòng, quên đi hết mệt mỏi mà tiếp tục”, cô chia sẻ.

Nói về dự định trong thời gian tới, cô học trò Hiếu Anh cho biết, sẽ tiếp tục chia thời gian học hợp lý để không bị ảnh hưởng, và thực hiện thêm những chuyến từ thiện cùng bạn bè, người thân đến với những hoàn cảnh kém may mắn.

Ánh nhìn xoi xét

Hiếu Anh cho hay, làm tình nguyện không lợi ích nhưng nhiều khi vẫn phải nhận những lời chỉ trích, chế giễu từ mọi người. Có người cho rằng, cô bé chỉ cố gắng thể hiện, làm tình nguyện để PR bản thân chứ không xuất phát từ tâm.

Cô nữ sinh tham gia nhiều hoạt động từ thiện dù tuổi đời còn khá trẻ.

Nhận được phản hồi không mấy tích cực nhưng Hiếu Anh vẫn vui vẻ, lạc quan: “Những ý kiến trái chiều trong cuộc sống rất nhiều, em làm tình nguyện có người khen, nhưng cũng có người chê. Mọi người nghĩ em không tập trung vào việc học, đầu tư cho bản thân mà lại quá để ý vào tình nguyện”.

Dù không ít lần phải đối mặt với anh nhìn xoi xét, nhưng suy nghĩ của cô luôn tâm niệm, những chuyện mình làm là xuất phát từ tâm, không phải chứng minh cho ai thấy là mình tốt hay xấu, mọi người tự khắc sẽ cảm nhận được.

Chị Vũ Thị Hằng (trú tại Đê La Thành, Hà Nội), một trong những tình nguyện viên thường xuyên tham gia cùng Hiếu Anh chia sẻ, cô bạn nhỏ mới 16 tuổi nhưng đã có một gia tài “phát tâm” khổng lồ mà không phải ai cũng có thể sở hữu.

Ngoài giờ học, cô nữ sinh luôn tranh thủ giúp đỡ những hoàn cảnh éo le.
Ngoài giờ học, Hiếu Anh luôn tranh thủ giúp đỡ những hoàn cảnh éo le.

“Bọn nhỏ bây giờ ham mê đủ thứ, không dễ để tìm ra 1 cô bạn nhỏ có sở thích đặc biệt đáng quý như vậy”, chị Hằng Nói.

Lâu nay, nhiều cán bộ y tế và các bệnh nhân trong các bệnh viện đã không còn xa lạ với hình ảnh cô bé nhỏ nhắn có nụ cười rạng rỡ, phong thái nhẹ nhàng hay đến từ sáng sớm phát khẩu trang, đồ ăn miễn phí cho mọi người.

Chị Bùi Thị Thanh Nhàn – Hộ lí khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện E niềm nở khi nói về Hiếu Anh: “Bạn ấy rất nhiệt tình, nhẹ nhàng hòa nhã, luôn mỉn cười và chan hòa với bệnh nhân. Có những hôm bạn ấy còn tận tay xách đồ lên tận phòng cho các bệnh nhân không xuống lấy được. Hiếm có bé nào còn ít tuổi mà tinh thần nhiệt tình như vậy”.

Hương Trà - Giang Quang
TIN LIÊN QUAN

"Mơ" làm Kiểm toán viên, nữ sinh tốt nghiệp Đại học "thần tốc" trong 3 năm

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Khát khao theo đuổi ngành Kiểm toán, sau 3 năm nỗ lực, Nguyễn Thị Khánh Chi – sinh viên chi đoàn Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã vinh dự trở thành sinh viên tốt nghiệp Đại học đầu tiên của chuyên ngành Kiểm toán khóa 59 .

Nữ sinh "học chậm" trở thành thủ khoa Đại học Bách Khoa

PHƯƠNG ANH - HOÀI ANH |

Dù học chậm hơn 1 kì so với những bạn cùng khoá, nhưng Vũ Thị Oanh vẫn ra trường đúng hạn và trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa năm 2020.

Nữ sinh 1m77 thi Hoa hậu Việt Nam: Từng tự ti vì cao, mê Mai Phương Thúy

ĐÔNG DU |

Lương Thị Hoa Đan đến từ Hải Dương là thí sinh có chiều cao ấn tượng đăng kí thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng tự ti, thu mình lại vì bạn bè trêu chọc "khổng lồ".

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

"Mơ" làm Kiểm toán viên, nữ sinh tốt nghiệp Đại học "thần tốc" trong 3 năm

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Khát khao theo đuổi ngành Kiểm toán, sau 3 năm nỗ lực, Nguyễn Thị Khánh Chi – sinh viên chi đoàn Kiểm toán, Viện Kế toán – Kiểm toán (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã vinh dự trở thành sinh viên tốt nghiệp Đại học đầu tiên của chuyên ngành Kiểm toán khóa 59 .

Nữ sinh "học chậm" trở thành thủ khoa Đại học Bách Khoa

PHƯƠNG ANH - HOÀI ANH |

Dù học chậm hơn 1 kì so với những bạn cùng khoá, nhưng Vũ Thị Oanh vẫn ra trường đúng hạn và trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa năm 2020.

Nữ sinh 1m77 thi Hoa hậu Việt Nam: Từng tự ti vì cao, mê Mai Phương Thúy

ĐÔNG DU |

Lương Thị Hoa Đan đến từ Hải Dương là thí sinh có chiều cao ấn tượng đăng kí thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng tự ti, thu mình lại vì bạn bè trêu chọc "khổng lồ".