Hà Nội: Nhóm thiện nguyện mua vải thiều tặng miễn phí cho người dân

Ngọc Lê |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã bỏ tiền ra mua cả tấn vải về phát cho người dân.

Xuất phát từ tấm lòng hảo tâm, muốn chia sẻ, ủng hộ bà con nông dân ở Bắc Giang tiêu thụ vải, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã mua vải ở Bắc Giang rồi phát miễn phí cho người dân Hà Nội.
Xuất phát từ tấm lòng hảo tâm, muốn chia sẻ, ủng hộ bà con nông dân ở Bắc Giang tiêu thụ vải, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã mua vải ở Bắc Giang rồi phát miễn phí cho người dân Hà Nội.
Tại một điểm phát vải miễn phí ở phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy), nhiều người dân đi qua đây đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được những chùm vải miễn phí.
Tại một điểm phát vải miễn phí ở phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy), nhiều người dân đi qua đây đều không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được những chùm vải miễn phí.
Trước hành động đẹp này, nhiều người dân đã ngỏ ý góp tiền tuỳ tâm để hỗ trợ nhóm. Sau khi thống nhất với nhau, nhóm quyết định xin thông tin kèm số tiền hỗ trợ của những người đến đây để lưu lại.
Trước hành động đẹp này, nhiều người dân đã ngỏ ý góp tiền tuỳ tâm để hỗ trợ nhóm. Sau khi thống nhất với nhau, nhóm quyết định xin thông tin kèm số tiền hỗ trợ của những người đến đây để lưu lại.
Chị Đinh Thi Liêm, trưởng nhóm thiện nguyện ở quận Cầu Giấy cho biết: “Nhóm có hơn 20 người ở HN, gần đây khi nông sản của bà con vùng dịch gặp khó đường ra thì chúng tôi đã quyết định cùng nhau giúp bà con tiêu thụ vải Bắc Giang. Chúng tôi đã phát miễn phí được 3 ngày, mỗi ngày vận động được khoảng 4 tấn vải“.
Chị Đinh Thị Liêm, trưởng nhóm thiện nguyện ở quận Cầu Giấy cho biết: “Nhóm có hơn 20 người ở Hà Nội, gần đây khi nông sản của bà con vùng dịch gặp khó đường ra, nhất là vải thiều ở một số nơi tại Bắc Giang được bán với mức giá rất thấp thì nhóm đã quyết định cùng nhau giúp bà con tiêu thụ. Chúng tôi đã phát miễn phí được 3 ngày“.
Được biết, vải được phát tại 2 điểm Linh Đàm (quận Hoàng Mai) và Trung hòa (quận Cầu Giấy).
Anh Dương Quốc Huy sống tại quận Cầu Giấy cho biết: “Vải thiều ở Bắc Giang bán bên ngoài cũng từ 20.000-30.000 đồng/kg, mà tại đây nhóm lại phát miễn phí. Tôi và nhiều người dân cũng đã quyết định trả tiền cho nhóm theo tâm mỗi người. Hành động này của nhóm khiến người dân vô cùng cảm kích“.
Anh Dương Quốc Huy sống tại quận Cầu Giấy cho biết: “Vải thiều ở Bắc Giang bán bên ngoài cũng từ 20.000-30.000 đồng/kg, mà tại đây nhóm lại phát miễn phí. Tôi và nhiều người dân cũng đã quyết định trả tiền cho nhóm theo tâm mỗi người. Hành động này của nhóm khiến người dân vô cùng cảm kích“.
Vải trước khi tới tay người dân đều được chọn lọc kỹ càng.
Đến nay nhóm đã giúp bà con Bắc Giang tiêu thụ gần chục tấn vải.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Không để vải thiều trong tình trạng "áo gấm đi đêm"

Vũ Long |

Việc xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều đang được UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Công Thương đẩy mạnh.

Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.

Bến Tre giúp tiêu thụ vải thiều và khoai lang cho tỉnh bạn

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm cho nông sản của nhiều tỉnh tiêu thụ khó khăn, tỉnh Bến Tre đã vào cuộc giúp tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang và khoai lang tỉnh Vĩnh Long.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Không để vải thiều trong tình trạng "áo gấm đi đêm"

Vũ Long |

Việc xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu vải thiều đang được UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Công Thương đẩy mạnh.

Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.

Bến Tre giúp tiêu thụ vải thiều và khoai lang cho tỉnh bạn

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm cho nông sản của nhiều tỉnh tiêu thụ khó khăn, tỉnh Bến Tre đã vào cuộc giúp tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang và khoai lang tỉnh Vĩnh Long.