Hà Nội: Người nghèo được tặng thực phẩm những ngày cách ly dịch COVID-19

NGỌC ANH |

Giữa những ngày cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19, anh Nguyễn Phan Huy Khôi cùng nhóm bạn của mình đã tổ chức nhiều địa điểm tặng thực phẩm và một số nhu yếu phẩm miễn phí tới người nghèo tại Thủ đô.

 
Để giúp đỡ những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những đối tượng bị ảnh hưởng của  đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Phan Huy Khôi, giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội và những người bạn của mình đã tổ chức chương trình tặng thực phẩm hàng ngày cho người dân với thông điệp: "Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác.”
 
Các địa điểm được lựa chọn đặt đồ để phát đều được anh Khôi và các bạn liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực. Để đảm bảo tránh tụ tập đông người khi đến nhận đồ, tại mỗi địa điểm đều bố trí từ 1 đến 3 người trực quầy thực phẩm, có dung dịch rửa tay sát khuẩn, đồng thời nhắc nhở những người đến nhận đồ đứng cách nhau tối thiểu 2m.
 
Tại địa điểm đầu ngõ 54 Lê Văn Lương, chương trình phát thực phẩm được bắt đầu từ 9h sáng ngày 5.4, đông đảo người dân đến ủng hộ và thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
 
Dùng dung dịch rửa tay sát khuẩn trước khi nhận thực phẩm mang về.
 
Các thực phẩm dành tặng người dân sẽ được bố trí theo cặp: 01 kg gạo kèm 01 gói muối, hoặc 2 gói mì tôm kèm 02 quả trứng và xúc xích... Với phần quà này, mỗi người có thể đủ dùng trong 1 ngày. Điều đáng nói là không chỉ nhận 1 lần, người khó khăn có thể nhận hàng ngày (mỗi ngày 1 túi thực phẩm) tối thiểu cho đến ngày 15.4.2020 hoặc kéo dài hơn nếu tình hình dịch COVID-19 vẫn tiếp tục phức tạp.
 
Do lượng người nhận thực phẩm khá nhiều nên đến trưa, các thực phẩm tiếp tục được bổ sung mới.
 
Ông Nguyễn Văn Nam (Quận Thanh Xuân) cho biết: Tôi thấy chương trình này thiết thực quá, những người khó khăn như tôi không lo thiếu đồ ăn. Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn mọi người chứ cũng không biết nói gì hơn.”
 
Được biết, nhóm từ thiện do anh Nguyễn Phan Huy Khôi đại diện đã tổ chức được 6 địa điểm phát thực phẩm trên địa bàn Hà Nội: Đầu ngõ 54 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân; Số 420 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ; Cổng chính KTX Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân; Số 74 Khu liền kề 6A Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông; Số 6 Phan Kế Bính, quận Ba Đình;  Số 31 Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai. Thời gian phát thực phẩm từ 9h sáng đến 17h hàng ngày.
 
Cũng theo anh Khôi, nhằm hỗ trợ những người khuyết tật, người già neo đơn ở xa không đến được các điểm, ban điều phối chương trình sẽ liên hệ với các nhóm tình nguyện, hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương nhờ chuyển giúp.
NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nữ Đại tá quân đội ủng hộ 500 triệu phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Một nữ Đại tá quân đội đã tặng tiền, trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hàng trăm suất ăn đặc biệt "tiếp lửa" cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Để tri ân và "truyền lửa" cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) cùng một số đơn vị đã chung tay nấu hơn 600 suất ăn mỗi ngày tiếp sức cho các y, bác sĩ.

Dương Cẩm Lynh nói về việc làm từ thiện mùa dịch COVID-19 của nghệ sĩ

Linh Chi |

Đối với nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh, tất cả mọi hoạt động thiện nguyện đều là việc làm đáng biểu dương và mỗi nghệ sĩ sẽ có cách làm riêng, miễn sao họ thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nữ Đại tá quân đội ủng hộ 500 triệu phòng chống dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Một nữ Đại tá quân đội đã tặng tiền, trang thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Hàng trăm suất ăn đặc biệt "tiếp lửa" cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Để tri ân và "truyền lửa" cho các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19, cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) cùng một số đơn vị đã chung tay nấu hơn 600 suất ăn mỗi ngày tiếp sức cho các y, bác sĩ.

Dương Cẩm Lynh nói về việc làm từ thiện mùa dịch COVID-19 của nghệ sĩ

Linh Chi |

Đối với nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh, tất cả mọi hoạt động thiện nguyện đều là việc làm đáng biểu dương và mỗi nghệ sĩ sẽ có cách làm riêng, miễn sao họ thấy phù hợp với hoàn cảnh của mình.