Hà Nội: Lượm hàng tấn giấy vụn, quần áo cũ để làm đồ tái chế

HOÀI ANH |

Những đồ tưởng như bỏ đi như giấy vụn, chai lọ rỗng, quần áo cũ,... lại được nhóm bản trẻ lượm về để làm đồ tái chế.

Mùa hè ý nghĩa

Nếu như những năm trước, Nguyễn Đức Hoàng Anh (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) dành thời gian nghỉ hè để ngủ nướng và đọc truyện, thì năm nay, kế hoạch đã thay đổi hoàn toàn.

Hoàng Anh thức dậy vào lúc 5 rưỡi sáng, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng, bạn bắt xe buýt đến trường THCS Giảng Võ. Tại đây, bạn và các thành viên của dự án Striped Project sẽ thu gom chai lọ, sách vở và quần áo cũ cho sự kiện "Lượm Đây".

Hoàng Anh được phân công "quản lí" bao tải đen. Mỗi khi các bạn nữ sắp xếp, phân loại sách, báo và truyện xong, Hoàng Anh sẽ buộc lại theo từng chồng và xếp gọn gàng vào chiếc bao tải màu đen.

Hoàng Anh và các thành viên trong nhóm cùng nhau sắp xếp, phân loại sách, báo. Ảnh: Hoài Anh.

Ngoài ra, Hoàng Anh cũng có một "nghề tay trái" khác đó là shipper. Đối với những người không sắp xếp được thời gian để mang đồ đến khuyên góp, Hoàng Anh sẽ cùng một bạn khác trong nhóm đến tận nơi và nhận đồ.

"Một số người ở rất xa so với địa điểm tập kết như Phú Diễn hay Nhổn, dù thời tiết nắng nóng nhưng chúng mình vẫn đến tận nơi để nhận đồ. Có người khuyên góp tới 50kg sách và quần áo cũ nên phải đi thành 2 chuyến.

Những việc làm này khá mệt và vất vả, nhưng mình rất vui vì nó làm mùa hè của mình thêm phần ý nghĩa", Hoàng Anh nói.

Lan toả thói quen tái chế

Cùng với Hoàng Anh, 160 thành viên khác của Striped Project cũng đang làm công việc này với mong muốn lan toả thói quen tái chế đến người dân Việt Nam.

Bạn Nguyễn Thủy Lam - Trưởng Ban tổ chức Striped Project cho biết, “Lượm Đây” là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức và tạo dựng thói quen tái chế của người dân. Năm 2020, ban tổ chức sẽ thu gom đồ trong 2 ngày là (12-13.9).

"Chúng mình thu gom những đồ có thể tái chế tới nơi tập kết. Ngay sau đó, những sản phẩm thu gom sẽ được tổng hợp và ủng hộ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ ủng hộ, nhờ vào những bàn tay khéo léo của các thành viên, những vật dụng tưởng như bỏ đi này còn được làm thành những vật dụng có ích, đáng yêu.

Chỉ trong ngày đầu tiên, số lượng đồ mà chúng mình thu về được đã lên tới hơn 1 tấn", Thuỷ Lam chia sẻ.

Một số hình ảnh trong sự kiện "Lượm Đây" của Striped Project. Ảnh: Hoài Anh.

Striped Project là dự án tái chế được thành lập bởi một nhóm học sinh Trung học trên địa bàn Hà Nội vào tháng 6.2015. Nhận thấy tình trạng lãng phí giấy trầm trọng, dự án được thực hiện với mục đích sử dụng nguồn giấy thừa đó để tạo thành những món đồ hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày – đơn cử như những cuốn vở, cuốn sổ - để quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có ít cơ hội được tiếp cận với điều kiện học tập đầy đủ. Dưới hình thức ủng hộ và tổ chức một ngày trải nghiệm về môi trường cho các em, Striped Project không chỉ góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường mà còn hướng đến cơ hội cải thiện điều kiện học tập của các em nhỏ khó khăn, chung tay mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Lại phát hiện cơ sở tái chế găng tay y tế từ hàng đã sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bình Dương phát hiện 2 cơ sở phân loại tái chế hàng triệu đôi găng tay y tế và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng.

Khẩu trang y tế tái chế có sử dụng phòng COVID-19 được hay không?

Cát Tường - An Nhiên |

Theo PGS-TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội), khẩu trang y tế đã qua sử dụng cần sử dụng tác nhân diệt khuẩn để làm sạch, tuy nhiên điều này sẽ khiến lớp màng lọc của khẩu trang bị hỏng.

Hà Nội: Tận dụng đồ tái chế làm khu vui chơi miễn phí cho trẻ em

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từ những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi, Hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 (phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã tận dụng các vật liệu tái chế để làm khu vui chơi cho trẻ em, thành lập các Câu lạc bộ “Sống xanh”, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bình Dương: Lại phát hiện cơ sở tái chế găng tay y tế từ hàng đã sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong một thời gian ngắn, Bình Dương phát hiện 2 cơ sở phân loại tái chế hàng triệu đôi găng tay y tế và đồ bảo hộ y tế đã qua sử dụng.

Khẩu trang y tế tái chế có sử dụng phòng COVID-19 được hay không?

Cát Tường - An Nhiên |

Theo PGS-TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội), khẩu trang y tế đã qua sử dụng cần sử dụng tác nhân diệt khuẩn để làm sạch, tuy nhiên điều này sẽ khiến lớp màng lọc của khẩu trang bị hỏng.

Hà Nội: Tận dụng đồ tái chế làm khu vui chơi miễn phí cho trẻ em

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từ những vật dụng tưởng chừng như bỏ đi, Hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 (phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã tận dụng các vật liệu tái chế để làm khu vui chơi cho trẻ em, thành lập các Câu lạc bộ “Sống xanh”, thu hút đông đảo người dân tham gia.