Hà Nội: Hàng trăm tình nguyện viên cùng chung tay dọn sạch thủ đô

Hà Trang - Ngọc Lệ |

Chiến dịch thu gom rác, phế thải trên toàn quốc mang tên “Clean up Việt Nam lần 3” vừa được tổ chức sáng ngày 5.6. Tại Hà Nội, hàng trăm tình nguyện viên đã cùng chung tay dọn sạch các bãi rác tự phát vì một thủ đô xanh.

Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước đây, chiến dịch thu gom rác, phế thải trên toàn quốc mang tên “Clean up Việt Nam lần 3” do tổ chức Xanh Việt Nam phát động được tổ chức vào đúng Ngày Môi trường Thế giới 5.6.
Tiếp nối thành công của hai lần tổ chức trước đây, chiến dịch thu gom rác, phế thải trên toàn quốc mang tên “Clean up Việt Nam lần 3” do tổ chức Xanh Việt Nam phát động được tổ chức vào đúng Ngày Môi trường Thế giới 5.6.
Tại Hà Nội, chiến dịch lần này thu hút hàng trăm tình nguyện viên đăng ký tham gia.
Tại Hà Nội, chiến dịch lần này thu hút hàng trăm tình nguyện viên đăng ký tham gia.
Trong sáng ngày 5.6, “binh đoàn” áo xanh và áo đỏ sẽ tiến hành nhặt rác tại tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Trong ngày 5.6, “binh đoàn” áo xanh và áo đỏ sẽ tiến hành nhặt rác tại tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Tới chiều cùng ngày, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai trên tuyến đường vào vườn nhãn ven sông Hồng, phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội).
Tới chiều cùng ngày, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai trên tuyến đường vào vườn nhãn ven sông Hồng, phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội).
Thời tiết nắng nóng nên mọi người đều phải trang bị khăn choàng, mũ đội đầu hay áo dài tay để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên không vì thế mà không khí kém phần sôi động, hào hứng trong ngày hội vì môi trường.
Thời tiết nắng nóng nên mọi người đều phải trang bị khăn choàng, mũ đội đầu hay áo dài tay để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên không vì thế mà không khí kém phần sôi động, hào hứng trong ngày hội vì môi trường.
Chị Hồ Thị Mai (30 tuổi, Đào Tấn - Hà Nội) hào hứng chia sẻ sau khi hoàn thành chiến dịch trong buổi sáng ngày 5/6: “Mình rất vui và cảm thấy cuộc sống như trở nên có nhiều ý nghĩa hơn. Thêm vào đó, mình là một người mẹ nên cũng mong muốn bảo vệ môi trường để các con sau này có thể được sống trong một thế giới xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều rác nên mình hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như thế này hơn nữa”.
Chị Hồ Thị Mai (30 tuổi, Đào Tấn - Hà Nội) hào hứng chia sẻ sau khi hoàn thành chiến dịch trong buổi sáng ngày 5.6: “Mình rất vui và cảm thấy cuộc sống như trở nên có nhiều ý nghĩa hơn. Thêm vào đó, mình là một người mẹ nên cũng mong muốn bảo vệ môi trường để các con sau này có thể được sống trong một thế giới xanh - sạch - đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều rác nên mình hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực như thế này hơn nữa”.
Bạn Nguyễn Thị Bích Thùy (ngoài cùng bên trái), trưởng nhóm Xanh tại Hà Nội chia sẻ: “Như mọi người cũng đã biết, Việt Nam nằm trong top 4 các quốc gia xả rác thải nhựa ra biển nhiều nhất Đông Nam Á. Chúng em đặt kỳ vọng rằng trong 3 năm tới, Việt Nam sẽ thay đổi và lọt vào top các quốc gia xanh - sạch - đẹp nhất ở Châu Á. Đây là mục tiêu lớn nhưng tất cả chúng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó”.
Bạn Nguyễn Thị Bích Thùy (ngoài cùng bên trái), trưởng nhóm Xanh tại Hà Nội chia sẻ: “Như mọi người cũng đã biết, Việt Nam nằm trong top các quốc gia xả rác thải nhựa ra biển nhiều nhất Đông Nam Á. Chúng em đặt kỳ vọng rằng trong 3 năm tới, Việt Nam sẽ thay đổi và lọt vào top các quốc gia xanh - sạch - đẹp nhất ở Châu Á. Đây là mục tiêu lớn nhưng tất cả chúng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó”.
Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và mong muốn lan tỏa tình yêu môi trường, những bạn trẻ nhiệt huyết của Cộng đồng “Xanh Việt Nam” nói chung và tại Hà Nội nói riêng mong muốn thông qua chiến dịch lần này, sẽ nâng cao nhận thức trong cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, cũng như lan tỏa phong cách sống sạch, sống xanh đến tất cả mọi người.
Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và mong muốn lan tỏa tình yêu môi trường, những bạn trẻ nhiệt huyết của Cộng đồng “Xanh Việt Nam” nói chung và tại Hà Nội nói riêng mong muốn thông qua chiến dịch lần này, sẽ nâng cao nhận thức trong cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, cũng như lan tỏa phong cách sống sạch, sống xanh đến tất cả mọi người.

Hà Trang - Ngọc Lệ
TIN LIÊN QUAN

Gặp lại người Việt đầu tiên được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Mấy chục năm gắn bó với những cánh rừng và cống hiến cho lĩnh vực cây di sản và đa dạng sinh học, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh đã nhận được vô vàn những thành quả đáng quý. Năm 2017, ông được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN. Ông 2 lần được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và đến nay ông đã thực hiện vinh danh được tới 6.100 cây di sản.

1 triệu/8 triệu loại động, thực vật trên hành tinh bị đe doạ tuyệt chủng

Nguyễn Hà |

1 triệu trong tổng số 8 triệu loài động, thực vật trên hành tinh đang bị đe dọa tuyệt chủng; mỗi năm có khoảng 10 triệu ha rừng bị mất kéo theo nhiều loài thực vật bị suy giảm.

Ra quân chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Thủ đô

Hạ Nguyên |

Ngày 3.6, tại trường THCS Thượng Thanh (quận Long Biên), Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tổng kết Tháng Thanh niên và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gặp lại người Việt đầu tiên được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Mấy chục năm gắn bó với những cánh rừng và cống hiến cho lĩnh vực cây di sản và đa dạng sinh học, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh đã nhận được vô vàn những thành quả đáng quý. Năm 2017, ông được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN. Ông 2 lần được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và đến nay ông đã thực hiện vinh danh được tới 6.100 cây di sản.

1 triệu/8 triệu loại động, thực vật trên hành tinh bị đe doạ tuyệt chủng

Nguyễn Hà |

1 triệu trong tổng số 8 triệu loài động, thực vật trên hành tinh đang bị đe dọa tuyệt chủng; mỗi năm có khoảng 10 triệu ha rừng bị mất kéo theo nhiều loài thực vật bị suy giảm.

Ra quân chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Thủ đô

Hạ Nguyên |

Ngày 3.6, tại trường THCS Thượng Thanh (quận Long Biên), Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tổng kết Tháng Thanh niên và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.