Hà Nội: Đội gia sư tình nguyện của những trẻ em đặc biệt

Phạm Đông - Lan Nhi |

Với mong muốn giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô, câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng” đã tình nguyện dạy học miễn phí cho các em tại Làng trẻ em SOS.

Khi Thủ đô vừa lên đèn, các thành viên trong đội gia sư tình nguyện “Ngày mai tươi sáng” (ACE) lại chuẩn bị bài vở, giáo trình cho buổi giảng dạy miễn phí tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Suốt 6 năm qua, đội gia sư đã duy trì công việc dạy học miễn phí với tấm lòng nhiệt huyết và trách nhiệm cao nhất. Các thành viên tự đặt ra nội quy cho mình, hạn chế việc đến muộn, kể cả khi trời mưa, giông bão.

Đội gia sư tình nguyện “Vì ngày mai tươi sáng” (ACE) dạy học cho các em tại làng trẻ SOS Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi.
Đội gia sư tình nguyện “Vì ngày mai tươi sáng” (ACE) dạy học cho các em tại làng trẻ SOS Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi.
Suốt 6 năm qua, đội gia sư tình nguyện vẫn duy trì công việc dạy học đều đặn cho những trẻ em đặc biệt. Ảnh: Lan Nhi
Suốt 6 năm qua, đội gia sư tình nguyện vẫn duy trì công việc dạy học đều đặn cho những trẻ em đặc biệt. Ảnh: Lan Nhi

Là một thành viên hoạt động tích cực trong đội, anh Phùng Đức Thịnh - Giáo viên dạy bộ môn tiếng Anh (Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm) đã tham gia đội tình nguyện đã được 5 năm.

Anh Thịnh cho biết: "Có rất nhiều bạn từng là học sinh trước kia được đội giúp đỡ đã quay về tình nguyện làm công việc giảng dạy cho các em có hoàn cảnh kém may mắn hơn. Ví dụ như Nguyễn Thị Yến Nhi, đang là sinh viên của trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trước kia, Nhi được các thành viên đội kèm cặp, giảng dạy nhiều môn như Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh trong suốt thời gian học cấp III”.

Nhiều bạn trẻ sau khi được đội giúp đỡ đã trở về làm tình nguyện viên nhiệt tình tại đây. Ảnh: Lan Nhi
Nhiều bạn trẻ sau khi được đội giúp đỡ đã trở về làm tình nguyện viên nhiệt tình tại đây. Ảnh: Lan Nhi

Đội gia sư tình nguyện “Vì ngày mai tươi sáng” do anh Hoàng Quý Bình (sinh năm 1995, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) thành lập. Ngay từ khi còn nhỏ, thông qua các kênh truyền thông, anh Bình đã tìm hiểu về Làng trẻ em SOS Hà Nội và mơ ước sau này sẽ được giảng dạy miễn phí, giúp đỡ các em có hoàn cảnh kém may mắn tại đây.

Anh Bình mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện những dự án vì cộng đồng, lan tỏa việc dạy học miễn phí, để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội có điều kiện được học tập đầy đủ.

Anh Bình mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện những dự án vì cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi
Anh Bình mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện những dự án vì cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Lan Nhi

Anh Hoàng Quý Bình tâm sự: “Ngay từ khi trở thành sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội tôi đã chủ động liên hệ để trở thành gia sư miễn phí cho các em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Thời gian mới thành lập, đội cũng gặp rất nhiều khó khăn như việc liên lạc với quản lý của làng trẻ, việc làm quen và giảng dạy các em nhỏ ở đây. Có những em tại trung tâm rất nghịch ngợm, hiếu động... nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương đó, các thành viên trong đội đã cố gắng không bỏ một buổi dạy nào”.

Những buổi học tuy diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã giúp các em tiếp thu bài học mới, củng cố lại kiến thức đã học tốt hơn.
Những buổi học tuy diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã giúp các em tiếp thu bài học mới, củng cố lại kiến thức đã học tốt hơn. Ảnh: Lan Nhi

Cũng theo anh Bình, mỗi ngày trôi qua, các thành viên trong đội lại dành nhiều thời gian để soạn giáo án cụ thể cho từng môn học. Những buổi học tuy diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng đã giúp các em tiếp thu bài học mới, củng cố lại kiến thức đã học tốt hơn.

Những thành viên của đội gia sư tình nguyện “Vì ngày mai tươi sáng”. Ảnh: Lan Nhi
Những thành viên của đội gia sư tình nguyện. Ảnh: Lan Nhi

Suốt 6 năm qua, gần 30.000 buổi học gia sư miễn phí là con số mà anh Bình và các thành viên của câu lạc bộ đã đạt được. Nhiều em nhỏ ở Làng trẻ em SOS có học lực khá, giỏi, đến nay đã tốt nghiệp phổ thông rồi vào đại học, đó là niềm vui lớn nhất mà cả đội đã bền bỉ “gieo trồng”.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội học miễn phí kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh

Bích Hà |

Học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, thông qua các khóa học hoàn toàn miễn phí do Facebook và Hệ thống giáo dục HOCMAI phối hợp thực hiện.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.

Có một nơi miễn phí đọc sách, quần áo, nước lạnh... giữa Thủ đô

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, tổ hợp miễn phí gồm thư viện sách, tủ quần áo, cây nước lạnh tại số 66 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đây cũng là địa chỉ ưa thích mà nhiều bạn trẻ thường xuyên ghé thăm trong thời điểm này.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cơ hội học miễn phí kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh

Bích Hà |

Học sinh, sinh viên Việt Nam sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trên môi trường mạng, thông qua các khóa học hoàn toàn miễn phí do Facebook và Hệ thống giáo dục HOCMAI phối hợp thực hiện.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.

Có một nơi miễn phí đọc sách, quần áo, nước lạnh... giữa Thủ đô

Quang Minh - Hoàng Vũ |

Sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, tổ hợp miễn phí gồm thư viện sách, tủ quần áo, cây nước lạnh tại số 66 phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội) đã bắt đầu hoạt động trở lại. Đây cũng là địa chỉ ưa thích mà nhiều bạn trẻ thường xuyên ghé thăm trong thời điểm này.