Hà Nội: Cụ bà 90 tuổi mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho thú cưng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Từng là giảng viên Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, khi về hưu, bà Phạm Xuân Vân (sinh năm 1932, TP. Hà Nội) đã mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho hàng nghìn thú cưng mỗi năm.

Từ sáng sớm, phòng khám Thú y Cộng đồng (ngõ 56, phố Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội) đã tấp nập người  đưa thú cưng đến chữa bệnh, châm cứu. Gọi là phòng khám nhưng thực chất đây là một mô hình trung tâm thú y thu nhỏ với khoảng 40 “bệnh nhân” chủ yếu là chó, mèo được điều trị bằng liệu pháp mát-xa, châm cứu.

Được biết, phòng khám Thú y Cộng đồng được bà Phạm Xuân Vân thành lập từ năm 2012. Đây  là địa điểm quen thuộc của nhiều sinh viên thuộc Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) thường xuyên đến để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và thực hành nghiệp vụ.

Bà Phạm Xuân Vân mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho thú cưng.
Bà Phạm Xuân Vân mở phòng khám chữa bệnh, châm cứu miễn phí cho thú cưng. Ảnh: Lan Nhi

Đặc biệt tại phòng khám này, mọi việc từ công đoạn chữa bệnh, châm cứu, mát-xa... cho thú cưng đều được các nhân viên, sinh viên tập sự chăm sóc nhiệt tình dù toàn bộ chi phí chữa trị luôn ở mức 0 đồng.

Bà Phạm Xuân Vân chia sẻ: “Bất kỳ những chú chó, mèo nào chẳng may bị lạc, bị tật nguyền, rối loạn chức năng chuyển hóa... đều được phòng khám tiếp nhận và điều trị miễn phí. Thành lập từ năm 2012 đến nay, phòng khám duy trì hoạt động với mục đích chủ yếu là cứu hộ, chữa bệnh cho thú cưng kém may mắn. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhiều sinh viên thuộc Khoa Thú y có không gian trải nghiệm, vận dụng kiến thức từ sách vở, tài liệu châm cứu để áp dụng vào cuộc sống”.

Phòng khám của bà Vân là không gian thực hành quen thuộc của nhiều sinh viên Khoa Thú y đến học hỏi và thực hành nghiệp vụ.
Phòng khám của bà Vân là không gian thực hành quen thuộc của nhiều sinh viên Khoa Thú y đến học hỏi và thực hành nghiệp vụ. Ảnh: Lan Nhi

Theo bà Vân, mỗi lần đặt kim châm là một lần bà phải hết lòng cưng nựng, vuốt ve, trò chuyện, tâm tình với từng con vật. Đối với bà, bất kỳ loài vật nào cũng thế, chúng đều có cảm xúc riêng, biết yêu thương và thích được chiều chuộng.

Tuy sức khỏe ngày một yếu dần nhưng bà Vân vẫn cố gắng hằng ngày bắt xe ôm đến phòng khám giảng dạy, chữa bệnh cho những thú cưng kém may mắn. Với bà, phòng khám tuy nhỏ nhưng đó là niềm vui khi về già, là toàn bộ tâm huyết của bà trong suốt quá trình nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực châm cứu học.

Phòng khám duy trì hoạt động từ năm 2012 với mục đích chủ yếu là cứu hộ, chữa bệnh, châm cứu cho thú cưng kém may mắn.
Phòng khám duy trì hoạt động từ năm 2012 với mục đích chủ yếu là cứu hộ, chữa bệnh, châm cứu cho thú cưng kém may mắn.
Phòng khám duy trì hoạt động từ năm 2012 với mục đích chủ yếu là cứu hộ, chữa bệnh, châm cứu cho thú cưng kém may mắn. Ảnh: Lan Nhi

Mặc dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày bà Vân vẫn cố gắng đến phòng khám từ rất sớm để hướng dẫn, trực tiếp điều trị, giúp đỡ nhiều thú cưng bị tật nguyền, kém may mắn. Phần lớn thú cưng tại trung tâm đều mắc các triệu chứng như: Liệt chân, rối loạn chức năng chuyển hóa, bí tiêu, động kinh...

Trong đó, phòng khám Thú y chữa trị chủ yếu bằng phương pháp châm cứu, mát-xa, tuy liệu pháp này mất nhiều thời gian nhưng khả năng lành bệnh và phục hồi chức năng ở vật nuôi rất tốt.

Nhiều thú cưng bị liệt chân được trung tâm chữa trị, cho tập đi trên xe lăn.
Nhiều thú cưng bị liệt chân được trung tâm chữa trị, cho tập đi trên xe lăn. Ảnh: Lan Nhi

Chia sẻ thêm về phòng khám, chị Nguyễn Vân Anh (sinh năm 1997, quản lý phòng khám Thú y Cộng đồng) tâm sự: Làm việc tại phòng khám từ khi còn là sinh viên thực tập đến nay đã được 3 năm, bà Vân là người đã trực tiếp hướng dẫn, truyền lửa cho chúng tôi đi sâu nghiên cứu về lĩnh vực châm cứu học, chữa bệnh cho thú cưng.

Nhiều vật nuôi dù bị liệt nặng nhưng khi được phòng khám của Vân chữa trị một thời gian đã nhanh chóng lành bệnh. Ảnh: Lan Nhi
Nhiều vật nuôi dù bị liệt nặng nhưng khi được phòng khám của Vân chữa trị một thời gian đã nhanh chóng lành bệnh. Ảnh: Lan Nhi
Nhiều vật nuôi dù bị liệt nặng nhưng khi được phòng khám của Vân chữa trị một thời gian đã nhanh chóng lành bệnh. Ảnh: Lan Nhi

Cũng theo chị Vân Anh, bằng tình yêu thương và sự tận tình đúng cách, rất nhiều vật nuôi dù bị liệt nặng nhưng khi được bà tận tay chữa trị một thời gian đã nhanh chóng lành bệnh, có thể đi lại, hoạt động như bình thường...

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Nuôi 6 con trăn khổng lồ làm thú cưng, cô bé 14 tuổi gây sốc mạng xã hội

Bảo Châu |

Một cô bé người Indonesia đã khiến cư dân mạng choáng váng khi nuôi tới 6 con trăn khổng lồ làm thú cưng trong nhà.

Loạt ảnh chó mèo và các loại thú cưng "tắm nắng" cực đáng yêu

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Cho thú cưng của bạn phơi nắng là một điều quan trọng trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Đối với chó mèo hay các loại thú cưng khác, việc được "tắm nắng" mỗi ngày và thường xuyên sẽ giúp chúng có đời sống khỏe mạnh, hệ thần kinh ổn định và sống lâu hơn.

Bật cười trước loạt ảnh đáng yêu của chó mèo và các loại thú cưng

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Khi ngắm nhìn lại những bức ảnh chụp thú cưng của bạn, khó có thể phủ nhận một điều rằng, chính chúng đang tạo niềm vui cho bạn bằng sự dễ thương, tinh nghịch của mình. Brightside đã điểm lại loạt ảnh "đốn tim" của thú cưng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nuôi 6 con trăn khổng lồ làm thú cưng, cô bé 14 tuổi gây sốc mạng xã hội

Bảo Châu |

Một cô bé người Indonesia đã khiến cư dân mạng choáng váng khi nuôi tới 6 con trăn khổng lồ làm thú cưng trong nhà.

Loạt ảnh chó mèo và các loại thú cưng "tắm nắng" cực đáng yêu

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Cho thú cưng của bạn phơi nắng là một điều quan trọng trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng chúng. Đối với chó mèo hay các loại thú cưng khác, việc được "tắm nắng" mỗi ngày và thường xuyên sẽ giúp chúng có đời sống khỏe mạnh, hệ thần kinh ổn định và sống lâu hơn.

Bật cười trước loạt ảnh đáng yêu của chó mèo và các loại thú cưng

THANH NGA (BRIGHTSIDE) |

Khi ngắm nhìn lại những bức ảnh chụp thú cưng của bạn, khó có thể phủ nhận một điều rằng, chính chúng đang tạo niềm vui cho bạn bằng sự dễ thương, tinh nghịch của mình. Brightside đã điểm lại loạt ảnh "đốn tim" của thú cưng.