Gửi tặng những chiếc áo blouse đến đội ngũ y tế chống dịch ở Đà Nẵng

Hải Ngọc |

Những ngày này, khi toàn thành phố đang cùng chung tay chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, tại quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, nhiều chị em phụ nữ đã cùng nhau may những bộ quần áo blouse để hỗ trợ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Nằm trên một con dốc nhỏ là tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thu Nga, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 15 (khu dân cư 15, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Những ngày gần đây, nhà chị Nga luôn rộn ràng tiếng máy khâu.

Chị Nga vừa tranh thủ thời gian bán hàng, vừa cùng những chị em may những bộ quần áo gửi tặng các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Các chị đã gửi gắm tình thương, sự trân trọng vào từng đường kim, mũi chỉ để sản xuất 50 bộ đồ tặng đội ngũ y tế tuyến đầu.

 
Chị Nguyễn Thị Thu Nga bên chiếc máy may nhỏ của mình. Ảnh: Mai Hương

Do lệnh giãn cách xã hội nên hằng ngày, nhà chị Nga có khoảng 3-4 người đến may, số khác sẽ mang về nhà. Vì phải bán hàng tạp hóa nên chị Nga để một chiếc máy may dưới góc nhà để vừa bán hàng, vừa may cho kịp tiến độ.

 
Các chị em phụ nữ cùng may những bộ đồ blouse dành tặng cho các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch của Hội Phụ nữ phường Hòa Thọ Đông. Ảnh: Mai Hương

Để may được một bộ quần áo dành tặng các y bác sĩ phải mất rất nhiều công đoạn. Ban đầu, chị Nga phải đi lựa chọn vải, tìm những loại vải phù hợp, chất liệu tốt. Sau khi hoàn thành, những bộ quần áo được giặt ủi, đóng gói cẩn thận. Những sản phẩm bao gồm 3 kích cỡ S, M và L.

Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, căn nhà của chị Nguyễn Thị Thu Nga luôn bận rộn bởi có nhiều người thay ca nhau may quần áo blouse. Theo chị Nga, vào đợt dịch trước, chị cùng mọi người may khẩu trang ủng hộ người dân chống dịch.

 
Các chị đã gửi gắm tình thương, sự trân trọng vào từng đường kim, mũi chỉ. Ảnh: Mai Hương

Sau đó, dịch bệnh quay trở lại, khi có chủ trương của Hội Liên hiệp phụ nữ phường, chị đã vận động chị em trong chi hội nhất là những chị em thành thạo nghề may để cùng mình may áo quần blouse hỗ trợ cho các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong số những chị em phụ nữ cùng tham gia may quần áo, có những người hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định nhưng vẫn rất hăng hái làm việc từ 7h sáng đến 6h chiều hằng ngày.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga cho biết: "Dù công việc nhỏ bé nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được góp sức cùng thành phố chống dịch. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì hoạt động này cho đến khi hết dịch".

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Cây ATM gạo công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Hải Minh |

Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn” hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân khó khăn tại Đà Nẵng chính thức được triển khai, giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.

Quầy thực phẩm 0 đồng ấm áp tình thương dành cho người dân nghèo Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Trong khoảng thời gian Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội, một nhóm tình nguyện đã tổ chức chương trình quầy hàng thực phẩm 0 đồng để giúp đỡ người dân nghèo tại thành phố này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bà chủ trọ Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà, hỗ trợ thực phẩm cho người thuê

Hải Minh |

Chia sẻ với khó khăn của những người công nhân trong mùa dịch COVID-19, bà chủ trọ tốt bụng Vũ Thị Nhu đã giảm tiền nhà cho tất cả những công nhân đang thuê trọ.


Cây ATM gạo công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ người dân Đà Nẵng

Hải Minh |

Chương trình “ATM gạo – Hạt giống tâm hồn” hỗ trợ cấp phát gạo cho người dân khó khăn tại Đà Nẵng chính thức được triển khai, giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn mùa dịch COVID-19.

Quầy thực phẩm 0 đồng ấm áp tình thương dành cho người dân nghèo Đà Nẵng

MAI HƯƠNG |

Trong khoảng thời gian Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội, một nhóm tình nguyện đã tổ chức chương trình quầy hàng thực phẩm 0 đồng để giúp đỡ người dân nghèo tại thành phố này.