Giảng viên góp tiền, sửa chữa ký túc xá đón sinh viên trở lại trường

TUẤN ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Dự án “Ký túc xá là nhà” được thực hiện bởi sự quyên góp của các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã mang đến một không gian mới cho ký túc xá khi sinh viên quay trở lại học tập.
Một tuần qua, các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã cùng nhau triển khai dự án “Ký túc xá là nhà” đến đón sinh viên quay trở lại vào ngày 4.5.
Một tuần qua, các cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã cùng nhau triển khai dự án “Ký túc xá là nhà” đến đón sinh viên quay trở lại vào ngày 4.5. Ảnh: Tuấn Anh
Theo đó, từ sự ủng hộ của các cá nhân, ký túc xá của sinh viên sẽ được quét dọn lại sạch sẽ, được sửa chữa lại điện, nước trang trí bằng tranh vẽ và cây cảnh.
Theo đó, từ sự ủng hộ của các cá nhân, ký túc xá của sinh viên sẽ được quét dọn lại sạch sẽ, được sửa chữa lại điện, nước trang trí bằng tranh vẽ và cây cảnh. Trên mỗi cây hoa đều được ghi lại những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của các thầy cô. Ảnh: Tuấn Anh
“Khi quay trở lại trường, ký túc xá sẽ trở thành ngôi nhà thứ 2 của sinh viên, luôn ấm áp và tràn đầy cảm xúc yêu thương. Chỉ khi ký túc xá là nhà thì các bạn mới có ý thức giữ gìn, làm đẹp và tạp thêm thật nhiều ấm áp. Qua trao gửi yêu thương, các thầy cô cũng mong muốn, các em có ý thức kỷ luật hơn, sống văn minh hơn ngay chính trong kí túc xá” – PGS.TS Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay.
“Khi quay trở lại trường, ký túc xá sẽ trở thành ngôi nhà thứ 2 của sinh viên, luôn ấm áp và tràn đầy cảm xúc yêu thương. Chỉ khi ký túc xá là nhà thì các bạn mới có ý thức giữ gìn, làm đẹp và tạo thêm thật nhiều ấm áp. Qua trao gửi yêu thương, các thầy cô cũng mong muốn, các em có ý thức kỷ luật hơn, sống văn minh hơn ngay chính trong kí túc xá” – PGS.TS Phạm Thị Phương Thái – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay. Ảnh: Tuấn Anh
Những lời nhắn nhủ
Những lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Ảnh: Tuấn Anh
 
Không chỉ trích một phần lương để chung tay cùng chương trình, nhiều thầy cô cùng các bạn đoàn viên, thanh niên còn dành thời gian tự tay chuẩn bị món quà bất ngờ này cho sinh viên. Ảnh: Thiên Minh
Không chỉ trích một phần lương để chung tay cùng chương trình, nhiều thầy cô cùng các bạn đoàn viên, thanh niên còn dành thời gian tự tay chuẩn bị món quà bất ngờ này cho sinh viên. Ảnh: Tuấn Anh
 
Quang cảnh Ký túc xá của sinh viên trở nên lộng lẫy hơn sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Ảnh: Tuấn Anh
Không chỉ trích một phần lương để chung tay cùng chương trình, nhiều thầy cô còn dành thời gian tự tay chuẩn bị món quà bất ngờ này cho sinh viên. Ảnh: Thiên Minh
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nhà trường cũng tổ chức điều chuyển chỗ ở cho sinh viên để đảm bảo khoảng cách an toàn tối đa 5 sinh viên trong 1 phòng ở. Ảnh: Tuấn Anh
Từ ngày 4.5, những bữa cơm kí túc xá được trợ giá chỉ 10.000 đồng cũng được nhà trường tổ chức để sinh viên đảm bảo an toàn phòng dịch ngay cả trong nơi ở và ăn uống. Ảnh: Thái Sơn
Từ ngày 4.5, những bữa cơm kí túc xá được trợ giá chỉ 10.000 đồng cũng được nhà trường tổ chức để sinh viên đảm bảo an toàn phòng dịch ngay cả trong nơi ở và ăn uống. Ảnh: Thái Sơn
Chương trình bữa cơm ký túc xá sẽ diễn ra trong 14 ngày, với mỗi suất ăn trị giá 20.000 đồng nhưng sinh viên chỉ phải trả 10.000 đồng. Ảnh: Thái Sơn
Chương trình bữa cơm ký túc xá sẽ diễn ra trong 14 ngày, với mỗi suất ăn trị giá 20.000 đồng nhưng sinh viên chỉ phải trả 10.000 đồng. Ảnh: Thái Sơn
Những suất ăn được trao tận tay sinh viên. Ảnh: Thái Sơn
Những suất ăn được trao tận tay sinh viên. Ảnh: Thái Sơn
Được biết, Dự án “Ký túc xá là nhà” sẽ còn kéo dài dành cho sinh viên trong suốt cả năm học. Ngoài chỉnh trang lại khung cảnh, nhà trường sẽ tiếp tục tạo một khu vườn trồng rau cho sinh viên rộng khoảng 1.000m2 ngay trong khuôn viên ký túc xá, những bữa ăn vui vẻ giữa sinh viên và giảng viên.
Được biết, Dự án “Ký túc xá là nhà” sẽ còn kéo dài dành cho sinh viên trong suốt cả năm học. Ngoài chỉnh trang lại khung cảnh, nhà trường sẽ tiếp tục tạo một khu vườn trồng rau cho sinh viên rộng khoảng 1.000m2 ngay trong khuôn viên ký túc xá, những bữa ăn vui vẻ giữa sinh viên và giảng viên. Ảnh: Thái Sơn
TUẤN ANH - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Buổi chào cờ đặc biệt của học sinh khuyết tật

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Trong ngày đầu trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học, các học sinh trường PTCS Xã Đàn - trường của những học sinh khuyết tật - tham gia buổi chào cờ ngay trong lớp học, hát Quốc ca bằng tay và đứng cách nhau 1,5m.

Niềm vui của thầy trò Đà Nẵng trong ngày trở lại trường sau kì nghỉ vì dịch

THUỲ TRANG |

Tiếng học sinh nói cười khi gặp lại nhau, thầy cô giáo tất bật vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa dặn dò từng em phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khiến sân trường rộn ràng. Nhiều người cứ ngỡ như đây là lần khai trường thứ 2 của năm học này dù mùa hè chẳng còn bao xa.

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Buổi chào cờ đặc biệt của học sinh khuyết tật

VĂN THẮNG - HOÀI ANH |

Trong ngày đầu trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học, các học sinh trường PTCS Xã Đàn - trường của những học sinh khuyết tật - tham gia buổi chào cờ ngay trong lớp học, hát Quốc ca bằng tay và đứng cách nhau 1,5m.

Niềm vui của thầy trò Đà Nẵng trong ngày trở lại trường sau kì nghỉ vì dịch

THUỲ TRANG |

Tiếng học sinh nói cười khi gặp lại nhau, thầy cô giáo tất bật vừa kiểm tra nhiệt độ, vừa dặn dò từng em phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khiến sân trường rộn ràng. Nhiều người cứ ngỡ như đây là lần khai trường thứ 2 của năm học này dù mùa hè chẳng còn bao xa.

Nhà trường phát nhạc "Ông bà anh thời COVID-19" đón học sinh đi học trở lại

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Trong sáng 4.5, đồng loạt học sinh các lớp THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tấp nập trở lại trường. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui sau chuỗi ngày dài xa trường, xa bạn bè, xa thày cô. Còn với các cơ sở giáo dục, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên, nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.