Giảng viên góp tiền, sinh viên góp sức giúp nhau qua mùa dịch

THUỲ TRANG |

Dịch bệnh COVID-19 không chỉ khiến người lao động mà đến những sinh viên bị mắc kẹt lại các đô thị cũng khó khăn không kém. Nắm bắt được điều đó, dù nhà trường tạm đóng cửa nhưng các giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á Đà Nẵng vẫn góp tiền, góp sức giúp đỡ chính những cô cậu học trò, bàn bè của mình.

Anh Lê Đình Lượng – Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á cho hay, trong suốt mùa dịch COVID-19 năm 2021, nhà trường đã hỗ trợ hơn 400 phần quà là nhu yếu phẩm gửi tặng đến sinh viên gặp khó khăn.

Được biết, toàn trường có khoảng 800 sinh viên bị mắc kẹt lại Đà Nẵng khi dịch bệnh COVID-19 ập đến. Chính gia đình của các bạn này cũng đang gặp khó khăn khi địa phương giãn cách, bị mất việc làm… nên việc lo được khoản tiền sinh hoạt phí cho con cái ở xa cũng nhọc nhằn hơn. Nắm bắt được những điều đó, nhà trường đã phát động nội bộ giáo viên, cán bộ, sinh viên nhà trường. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức để giúp các bạn qua mùa dịch này.

Có khoảng 800 sinh viên nhà trường bị mắc kẹt lại thành phố do dịch bệnh. Ảnh: ĐA

Ban đầu, các đối tượng được tặng quà là các bạn sinh viên thuộc gia đình nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Sau đó, Đoàn trường tiếp tục khảo sát các sinh viên không thể về quê, đang ở ký túc xá và các dãy trọ vì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Để việc trao tặng quà được đảm bảo trong mùa dịch, Đoàn trường tổ chức trao tặng giãn cách bằng cách thông báo lịch hẹn để các bạn sinh viên đến trước cổng trường nhận.

Nhận món quà của Đoàn trường, bạn Lê Thuận, quê Đắk Lắk cho biết, gia đình Thuận đang bị cách ly tại nhà vì là F2. Từ lúc dịch bệnh bùng phát, các phương tiện di chuyển về quê bị tạm dừng, nay bố mẹ vốn làm nông lại phải ở nhà nên tiền sinh hoạt phí của Thuận dần cạn. “Em phải xoay sở bằng cách vay mượn bạn bè, xin chủ nhà trọ cho nợ tiền phòng. May mắn được nhận món quà từ Đoàn trường, số nhu yếu phẩm này đủ để em cầm cự trong nửa tháng sắp tới. Hy vọng Đà Nẵng và quê nhà sẽ khống chế được dịch, em sẽ lại có việc làm thêm để trang trải cuộc sống hoặc có phương tiện về quê nhà” – Thuận cho hay.

Giảng viên, cán bộ nhà trường thì góp tiền mua quà, còn với sinh viên không có điều kiện thì lại góp sức. Được biết, riêng trường Đại học Đông Á hiện có 3 nhóm sinh viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố cũng như các hoạt động thiện nguyện khác.

Cụ thể, 34 sinh viên nhà trường đang hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 1 thành phố, một nhóm sinh viên khác hỗ trợ người dân ở khu cách ly và nhóm có tên SOS, chuyên hỗ trợ người dân về quê sửa chữa xe máy tại đèo Hải Vân.

Công việc vất vả, thức đêm và cũng phải mặc những bộ đồ bảo hộ nhiều giờ đồng hồ giữa trời nắng nóng nhưng các bạn trẻ với nhiệt huyết của mình luôn thể hiện sự quyết tâm cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Sinh viên Đại học Đông Á đăng kí tham gia chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến. Ảnh: ĐA

Bạn Nguyễn Thị Diệu Chi, một trong số những sinh viên đang hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến thành phố chia sẻ, ngay khi nhà trường phát động tuyển tình nguyện viện phục vụ công tác chống dịch mà trực tiếp là ở khu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, Chi đã tình nguyện nộp đơn tham gia.

Không hề lo lắng hay sợ hãi bởi đã cùng chứng kiến thành phố vượt qua nhiều lần dịch bệnh từ năm 2020, Chi tự tin chia sẻ: “Chúng tôi được tập huấn kỹ càng và được chỉ dẫn toàn bộ quy trình, cách thức tự bảo vệ mình nên mọi người ai cũng sẵn sàng, háo hức được góp phần đẩy lùi dịch bệnh cùng thành phố”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà trọ miễn giảm tiền trọ, gỡ khó cho người lao động và sinh viên

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Dịch COVID-19 khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm, mức thu nhập của người lao động. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng mọi người, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động giảm giá, thậm chí còn miễn tiền thuê phòng cho người thuê.

ĐH Y Hà Nội công bố hơn 300 sinh viên trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo hơn 300 thí sinh thuộc diện trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ chính quy năm 2021.

Người lao động, sinh viên Cần Thơ vui mừng vì được miễn giảm tiền trọ

BẠCH CÚC |

Đồng cảm, sẻ chia nỗi vất vả của người lao động và những sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Cần Thơ đã chủ động miễn giảm tiền thuê trọ nhằm giúp nhẹ bớt khó khăn cho người thuê trong mùa dịch này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều nhà trọ miễn giảm tiền trọ, gỡ khó cho người lao động và sinh viên

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Dịch COVID-19 khiến nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm, mức thu nhập của người lao động. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn cùng mọi người, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động giảm giá, thậm chí còn miễn tiền thuê phòng cho người thuê.

ĐH Y Hà Nội công bố hơn 300 sinh viên trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Y Hà Nội đã thông báo hơn 300 thí sinh thuộc diện trúng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hệ chính quy năm 2021.

Người lao động, sinh viên Cần Thơ vui mừng vì được miễn giảm tiền trọ

BẠCH CÚC |

Đồng cảm, sẻ chia nỗi vất vả của người lao động và những sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn TP.Cần Thơ đã chủ động miễn giảm tiền thuê trọ nhằm giúp nhẹ bớt khó khăn cho người thuê trong mùa dịch này.