Giảng viên du lịch Đà Nẵng tự chế “ATM gạo” thủ công giúp bà con nghèo

THUỲ TRANG |

Thấy nhiều nơi ở TPHCM, Hà Nội chế tạo “ATM gạo” để giúp đỡ bà con nghèo trong mùa dịch, nhưng thay vì đặt mua máy xịn, các giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã tự chế ra “ATM gạo” thủ công, vận hành bằng sức người. Thế nhưng mỗi ngày, máy có thể trao tặng 800 suất gạo. Nhà trường cho biết, “máy sẽ hoạt động đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Nhiều ngày nay, sân trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng rộn ràng hơn với những hàng dài người dân kiên nhẫn xếp hàng quanh khuôn viên trường.

 

Các bạn sinh viên với màu áo xanh tình nguyện luôn túc trực từ sáng đến chiều, hỗ trợ cho từng bà con đến nhận gạo ở “ATM gạo”. Bất ngờ hơn, chiếc máy này do chính các giảng viên nhà trường tự chế tạo.

 

Nhắc đến việc này, thầy Nguyễn Duy Quang – Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Chúng tôi thấy cách làm "ATM gạo" ở TPHCM, Hà Nội hay quá, vừa đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 khi người dân phải xếp hàng cách xa nhau, không tụ tập đông người cùng một lúc, vừa hỗ trợ được bà con nghèo.

Thế nhưng để bỏ tiền mua những chiếc máy phát gạo tự động là điều vượt quá khả năng của nhà trường. Vì vậy, các thầy cô, ban giám hiệu đã nghiên cứu chế tạo "ATM gạo" thủ công bằng ống nhựa".

Người dân khi xếp hàng đến nhận gạo chỉ cần nhấn nút báo hiệu. Các bạn sinh viên ở trên tầng sẽ đổ gạo vào ống. Một lần “nhấn nút” là 2 kg gạo chạy xuống.

 
 
Người dân chỉ việc nhấn vào chuông báo. Ảnh: Thuỳ
 
 
Các bạn sinh viên ở tầng trên sẽ đổ gạo xuống thông qua một ống nhựa. Ảnh: Thuỳ

Chưa hết, có máy rồi, các thầy cô trong trường cũng tự vận động nhau ủng hộ 3 tấn gạo để kịp phục vụ thời gian ban đầu.

 
Nhiều bà con còn nhận được phiếu tặng gạo thì sẽ nhận được 4 kí/người. Ảnh: Thuỳ

Ngay sau đó, nhà trường liền thông tin đến UBND các phường trong khu vực. Trường cũng đã gửi 800 phiếu tặng gạo đến 3 phường là Hoà Hải, Hoà Quý quận Ngũ Hành Sơn và phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam - phường giáp ranh với khu vực trường để nhờ các đơn vị gửi đến các gia đình nghèo, người già neo đơn… Với những bà con có phiếu tặng sẽ được 4 kg gạo/người.

 
Sau 3 ngày hoạt động, máy "ATM gạo" đã gửi tặng hơn 1.500 suất gạo cho bà con nghèo. Ảnh: Thuỳ

Tuy được vận hành bằng sức người là chính nhưng chỉ sau 3 ngày hoạt động, "ATM gạo" của các thầy cô đã gửi tặng hơn 1.500 suất gạo cho những bà con nghèo, gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này. Để có nguồn gạo gửi tặng bà con, nhà trường cũng tìm thêm nguồn vận động ở bên ngoài.

 
 
Nhiều mạnh thường quân đã đến ủng hộ "ATM gạo" thủ công này của nhà trường. Ảnh: Thuỳ

“Những ngày này, nhiều đối tác của nhà trường đã tham gia ủng hộ gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho "ATM gạo". Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm, dù chưa bao giờ biết đến trường nhưng khi nghe thông tin đã đến gửi tặng gạo, mỳ tôm, trứng... Đến nay "ATM gạo" đã nhận được gần 9 tấn gạo" - thầy Quang cho hay.

Trao đổi về việc làm sao để phân loại được người dân nào thực sự cần, một giảng viên nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi có nhắc bà con chỉ nên nhận một suất một ngày để các phần gạo có thể được chia đều cho nhiều người. Tuy nhiên việc kiểm soát đó chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện, còn bất kì ai đến chúng tôi đều cũng gửi tặng như nhau. "ATM gạo" thì sẽ chạy đến khi nào hết gạo thì thôi”.

Bà Phùng Thị Ba, người dân quận Ngũ Hành Sơn cho hay, hôm nay là ngày thứ 2 bà đến nhận gạo từ "ATM gạo" của trường Cao đăng Du lịch.

“Nhà tôi thuộc hộ nghèo, chồng tôi nằm liệt giường đã hơn 10 năm nay. Bình thường tôi làm nông, bán rau kiếm tiền nuôi sống hai vợ chồng nhưng nay dịch bệnh, ít người mua nên giá rau rẻ quá. Chính quyền địa phương thương hai ông bà già neo đơn nên tặng cho 3 phiếu nhận gạo. Tôi mừng lắm.

Nói đủ thì không biết nhận bao nhiêu cho đủ nhưng có được vài kí gạo lúc này với người dân là quý lắm. Hôm qua tôi nhận một lần rồi, ngoài gạo ra còn có mỳ tôm, dầu ăn nữa. Còn suất hôm nay tôi nhận về tặng lại cho một bà cụ trong xóm, bà ấy sống cũng một mình nhưng không có phiếu tặng nên tôi nhường lại một phần” – Bà Ba vừa nói vừa cười móm mém với suất gạo trên tay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"ATM gạo" ở Bình Định đã hỗ trợ hơn 7200 người khó khăn

NGUYỄN TRI |

''ATM gạo'' đầu tiên tại tỉnh Bình Định đã phát hơn 19 tấn gạo, 45.125 quả trứng cho 7.200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 16 và 17.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tặng 2.073 suất quà cho người người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ: “ATM gạo” đến với công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc

THÀNH NHÂN |

Sau "ATM gạo" lần đầu tiên lắp đặt ở phường An Khánh (quận Ninh Kiều) đã lan tỏa nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động, sáng ngày 18.4, đã có thêm một cây “ATM gạo” hoạt động tại phường Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để chia sẻ khó khăn với công nhân và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"ATM gạo" ở Bình Định đã hỗ trợ hơn 7200 người khó khăn

NGUYỄN TRI |

''ATM gạo'' đầu tiên tại tỉnh Bình Định đã phát hơn 19 tấn gạo, 45.125 quả trứng cho 7.200 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 2.000 người bán vé số Đà Nẵng được tặng gạo, tiền hỗ trợ

THUỲ TRANG |

Trong 2 ngày 16 và 17.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng đã thực hiện chương trình hỗ trợ tặng 2.073 suất quà cho người người bán vé số lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.