Giải cứu 14 tấn bí đao, 3 tạ ớt cho nông dân Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Chỉ trong một buổi chiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã giải cứu xong gần 1 tấn bí đao và 3 tạ ớt cho nông dân Hòa Vang.

Ông Bùi Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng cho hay, trong vòng 10 ngày qua, người dân thành phố đã giúp đỡ tiêu hàng tấn nông sản cho bà con nông dân.

“Trước thông tin về việc tiêu thụ nông sản của xã gặp nhiều khó khăn, Hội Nông dân thành phố rồi đến Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận huyện đã kêu gọi người dân mua giải cứu nông sản cho bà con nông dân. Chỉ trong vòng 1 tuần, 14 tấn bí đao và ớt đã được chuyển về các xã, phường để tiêu thụ. Còn khoảng 3 tấn bí và ớt, với sự hỗ trợ của người dân sẽ tiêu thụ hết trong vài ngày tới” – ông Dũng cho hay.

Bí đao, ớt đang vào vụ thu hoạch nhưng nông dân lại gặp phải dịch bệnh khiến nông sản ùn ứ. Ảnh: Thọ Quang

Đây là số nông sản của khoảng 60 hộ dân thuộc xã Hoà Phong đang vào mùa thu hoạch, tuy nhiên vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các hàng quán đóng cửa, tiểu thương ở chợ hạn chế nhập hàng vì người tiêu dùng cũng đi chợ giãn cách nên dù hạ giá xuống 10 lần vẫn không có thương lái đến thu mua.

Đặc biệt, với cây ớt Bồ Bản là giống ớt đặc sản của TP.Đà Nẵng nếu không được thu hoạch ngay thì sẽ làm chết cây, thiệt hại kinh tế lớn cho bà con.

Chị Ngô Thị Mỹ Hạnh – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thọ Quang chia sẻ: “Nhận được thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, chúng tôi cho triển khai hoạt động ngay về các chi hội để mọi người đăng ký mua ủng hộ. Không chỉ riêng gì bây giờ mà lâu nay, bà con nông dân ở các nơi gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản luôn được người dân TP.Đà Nẵng ủng hộ thì nay, ngay chính bà con nông dân của mình thì giúp đỡ là điều cần làm”.

Chi hội phụ nữ làm shiooer giao nông sản cho người dân. Ảnh: Thọ Quang

Với tiêu chí mua giá nào, bán lại giá đó, bí đao được các nơi đều bán với giá 6.000 đồng/kg và ớt đỏ được bán với giá 7.000 đồng/kg. Nhiều chi hội trưởng còn tình nguyện làm shipper giao hàng cho các hộ dân khu mình sinh sống để hạn chế mọi người ra đường.

Chỉ trong một buổi chiều, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thọ Quang đã giúp bà con tiêu thụ 1 tấn bí đao, 3 tạ ớt, trong đó có 2 tạ ớt được các chị liên hệ giao trực tiếp cho thương lái thu mua.

Mặc dù bán bí đao và ớt với giá thấp hơn so với bình thường, tuy nhiên với nhiều người dân Hoà Phong, sự chung tay của người dân thành phố đã giúp họ có được đồng vốn gối đầu cho những vụ mùa sau.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội xếp hàng giải cứu vải Bắc Giang

Hà Phương - Tùng Giang |

Người dân Thủ đô xếp hàng tại một số điểm như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… để giải cứu vải Bắc Giang.

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, không bị ùn ứ do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Các trung tâm thương mại cả nước đang nỗ lực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các loại rau, quả đến mùa thu hoạch rộ.

Thủ tướng: Người nông dân phải là chủ thể, phải nâng cao đời sống cho họ

THEO CHINHPHU.VN |

Nông dân phải là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực. “Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho họ” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ. Đây là điều quan trọng nhất.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Người dân Hà Nội xếp hàng giải cứu vải Bắc Giang

Hà Phương - Tùng Giang |

Người dân Thủ đô xếp hàng tại một số điểm như: số 86 Vũ Trọng Phụng, số 10 Nguyễn Trãi (Đại học Kiến Trúc), 75 Đại Cồ Việt… để giải cứu vải Bắc Giang.

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, không bị ùn ứ do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Các trung tâm thương mại cả nước đang nỗ lực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các loại rau, quả đến mùa thu hoạch rộ.

Thủ tướng: Người nông dân phải là chủ thể, phải nâng cao đời sống cho họ

THEO CHINHPHU.VN |

Nông dân phải là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực. “Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho họ” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ. Đây là điều quan trọng nhất.