Gia đình cô giáo cấp 2 làm mặt nạ chống COVID-19 tặng miễn phí nhiều đơn vị

Mai Hương |

Với mong muốn góp một tay chống dịch COVID-19, gia đình chị Bùi Hải Yến (Hưng Yên) đã cùng nhau làm mặt nạ chống dịch và tặng miễn phí cho nhiều đơn vị.

Nhận thấy sự khó khăn, vất vả của nhiều cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, gia đình chị Bùi Hải Yến (giáo viên trường THCS Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên) đã cùng nhau làm mặt nạ chống giọt bắn tặng cho nhiều đơn vị.

Theo chị Bùi Hải Yến, ban đầu chị chỉ làm một số lượng nhỏ để gia đình sử dụng nhưng sau đó, nhận thấy cơ sở y tế của quê hương còn thiếu thốn nhiều nên chị quyết định làm 30 chiếc để tặng cơ sở y tế xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Gia đình chị Bùi Hải Yến tặng 250 mặt nạ chống giọt bắn cho cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hưng Yên. Ảnh: NVCC
Gia đình chị Bùi Hải Yến tặng 250 mặt nạ chống giọt bắn cho cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hưng Yên. Ảnh: NVCC

Trước tình hình dịch bệnh, nhiều tuyến phố trong thành phố Hưng Yên đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh làm việc đến tối muộn. Chị Yến thấu hiểu được sự vất vả của những người đang ngày đêm chống dịch vì sức khỏe cộng đồng nên chị đã đem những chiếc mặt nạ chống giọt để tặng cho nhiều chốt kiểm dịch.

Những hình ảnh về việc làm tốt đẹp của chị Yến được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người tìm hỏi chị Yến cách thực hiện, chị Yến đã thực hiện quay video hướng dẫn cách làm rồi đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, nhiều người không làm được vì nhiều công đoạn phức tạp và không có chất liệu.

 
Chị Bùi Hải Yến tặng Ban phòng chống dịch COVID-19, xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên. Ảnh: NVCC

Từ đó, gia đình chị Yến quyết định cùng nhau để làm ra nhiều chiếc mặt nạ chống giọt bắn hơn để tặng những ai cần. Trong thời gian nhiều trường học đang nghỉ để tránh dịch, chị Yến đã tận dụng thời gian này để cùng chồng và các con làm mặt nạ chống giọt bắn. Đến nay, chị đã làm được gần 700 chiếc mặt nạ để tặng nhiều đơn vị và những người cần.

Chị Yến trao tặng Ban phòng chống dịch COVID-19 phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Ảnh: NVCC
Chị Yến trao tặng Ban phòng chống dịch COVID-19 phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Ảnh: NVCC

Sáng ngày 6.4, chị Yến đã trao 250 chiếc mặt nạ chống giọt bắn cho công an thành phố Hưng Yên. Trước đó, gia đình chị cũng đã tặng Ban phòng chống dịch COVID-19 phường Hiến Nam, Hưng Yên 30 chiếc, Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên 100 chiếc, trạm y tế các xã thuộc huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên... và nhiều đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, chị Bùi Hải Yến cho biết: "Gia đình tôi cảm thấy rất vui vì đã góp sức mình đẩy lùi dịch COVID-19. Chúng tôi thấu hiểu được sự vất vả của những người đang ngày đêm chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho mọi người nên với việc làm nhỏ bé này, tôi hy vọng sẽ giúp sức được phần nào đó trong công cuộc chống dịch COVID-19".

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Gói thực phẩm miễn phí mùa dịch COVID-19: Để không ai bị bỏ lại phía sau

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Hàng trăm gói thực phẩm miễn phí đang được phát ra hàng ngày với mong muốn ai cũng được đủ đầy trong mùa dịch COVID-19 và không ai bị bỏ lại phía sau.

Hà Nội: Người nghèo được tặng thực phẩm những ngày cách ly dịch COVID-19

NGỌC ANH |

Giữa những ngày cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19, anh Nguyễn Phan Huy Khôi cùng nhóm bạn của mình đã tổ chức nhiều địa điểm tặng thực phẩm và một số nhu yếu phẩm miễn phí tới người nghèo tại Thủ đô.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trần Kiều |

Bằng tình cảm và tấm lòng sẻ chia, nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Ciputra (Hà Nội) và những người bạn đã quyên góp tiền để nấu 640 suất ăn mỗi ngày gửi đến các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Gói thực phẩm miễn phí mùa dịch COVID-19: Để không ai bị bỏ lại phía sau

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Hàng trăm gói thực phẩm miễn phí đang được phát ra hàng ngày với mong muốn ai cũng được đủ đầy trong mùa dịch COVID-19 và không ai bị bỏ lại phía sau.

Hà Nội: Người nghèo được tặng thực phẩm những ngày cách ly dịch COVID-19

NGỌC ANH |

Giữa những ngày cách ly xã hội vì đại dịch COVID-19, anh Nguyễn Phan Huy Khôi cùng nhóm bạn của mình đã tổ chức nhiều địa điểm tặng thực phẩm và một số nhu yếu phẩm miễn phí tới người nghèo tại Thủ đô.