“Dũng sĩ tái chế” gom phế thải để xây dựng thư viện cộng đồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm Dũng sĩ tái chế (gồm 20 sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom vỏ mì tôm, bìa carton, quần áo cũ... làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh.

Tái chế từ những thứ nhỏ nhất

Tham quan nơi làm việc của nhóm Dũng sĩ tái chế ở phố Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) chúng tôi khá ngạc nhiên. Từ những phế thải tưởng chừng vứt đi nhưng dưới bàn tay khéo léo của những sinh viên trẻ trẻ đã trở thành những vật dụng, sản phẩm trang trí bắt mắt và tinh tế. Từ những vỏ bao mì tôm đầy màu sắc, các thành viên của nhóm đã cẩn trọng xử lý phẳng phiu bằng bàn là rồi cuộn chặt lại, sau đó tạo hình thành những vật dụng quen thuộc thường ngày như túi xách, bình hoa, đĩa, gối ôm...

Theo đại diện nhóm Dũng sĩ tái chế cho hay, nhóm này được chị Cao Thị Sao Mai (sinh năm 1998) thành lập từ năm 2018. Hiện nhóm có khoảng 20 thành viên hoạt động thường xuyên, phần lớn đều là sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội. Ngoài hoạt động truyền thông góp phần bảo vệ môi trường, thời gian rảnh, các thành viên trong nhóm lại tổ chức đi thu gom, nhặt từng vỏ gói mỳ ăn liền, bìa carton, vỏ chai bia, quần áo cũ... sáng tạo thành những vật dụng hữu ích, từ đó làm nguồn vốn xây dựng thư viện cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Quỳnh Thơ (sinh năm 1998) - thành viên nhóm Dũng sĩ tái chế - chia sẻ: “Từ những vật liệu phế thải thu gom được, nhóm Dũng sĩ tái chế sáng tạo thành nhiều mặt hàng “handmade” rất đa dạng. Từ những tấm vải cũ, nhóm có thể may thành túi gối, ví, khăn, quần áo hay sản phẩm làm từ chai lọ cũ có thể “biến hóa” thành bình hoa, hộp đựng bút... Phần lớn các hoạt động từ kêu gọi quyên góp tới phân phối sản phẩm tái chế đều được chúng tôi truyền thông, góp phần thay đổi nhận thức của người Việt Nam về môi trường thông qua trang Fanpage “Dũng sĩ tái chế”.

Cũng theo chia sẻ, trong thời gian trước, khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19, mọi người ở nhà nhiều hơn, do đó nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm cũng tăng cao. Do đó, nhóm Dũng sĩ tái chế đã lên ý tưởng, tiến hành thu gom các vật phẩm đã qua quá trình sử dụng, chiến dịch tái chế xuyên mùa dịch cũng từ đó mà ra đời.

Bảo vệ môi trường, hỗ trợ trẻ em khó khăn

Với mục tiêu làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, các bạn trẻ thuộc nhóm Dũng sĩ tái chế đã tận dụng lại đồ phế thải để sáng tạo nên những vật dụng hàng ngày có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao. Trung bình, mỗi món đồ dao động từ 50.000-200.000 đồng/sản phẩm.

Theo đó, nhóm Dũng sĩ tái chế mong muốn những sản phẩm sau khi làm ra sẽ có hiệu quả tối ưu nhất. Từ đó, nhóm mong muốn xây dựng một đội ngũ nhân sự vững mạnh, phục vụ cho công tác mở rộng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì môi trường tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dũng sĩ tái chế hy vọng sẽ tìm được hướng đi bền vững, giải quyết được tận gốc về vấn đề môi trường trong tương lai. Và đặc biệt là tìm ra được những nhân tố, đại sứ môi trường, những người sẵn sàng học hỏi, phụng sự và lan tỏa việc thông điệp bảo vệ môi trường đến với mọi người xung quanh.

Sau gần 2 năm hoạt động, ban đầu nhóm Dũng sĩ tái chế đã thu gom vỏ mì tôm và gửi vào thành phố Huế, tạo điều kiện cho các em nhỏ khiếm thính, khuyết tật bẩm sinh được học nghề làm các sản phẩm thủ công như túi xách, rổ, rá… Sau đó, toàn bộ số tiền thu được từ những sản phẩm này sẽ đóng góp phần hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh trên cả nước.

Là người thành lập nhóm Dũng sĩ tái chế, chị Cao Thị Sao Mai cho biết, từ khi nhóm Dũng sĩ tái chế được thành lập cho tới nay, các thành viên đã nhiều lần tổ chức nhiều đợt thu gom rác thải, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống trong lành. Sau mỗi đợt thu gom, văn phòng của nhóm trông giống như một cái nhà kho tràn ngập phế liệu, rác thải. Nhưng bằng ý tưởng và hành động, những phế liệu đó đã trở thành mặt hàng có ích trong cuộc sống, góp phần thường giảm bớt gánh nặng cho môi trường nên chúng tôi tự hào gọi đó văn phòng là “bãi rác hạnh phúc”.

“Hiện tại, nhóm Dũng sĩ tái chế có khoảng 20 thành viên chính thức tại Hà Nội, cùng đông đảo các bạn cộng tác viên, tình nguyện viên, sinh viên tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng với dự án tủ sách “Điểm đọc Việt Nam”, nguồn thu từ bán các sản phẩm của Dũng sĩ tái chế sẽ được chúng tôi tập trung vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ và tạo việc làm cho những trẻ em khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, Dũng sĩ tái chế sẽ dự định thành lập Fanpage “Quỹ vì môi trường” để tập trung nguồn lực hỗ trợ các dự án khác về môi trường, hạn chế rác thải nhựa” - chị Cao Thị Sao Mai nói.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân bị "tra tấn" bởi xưởng tái chế rác thải nhựa

Đặng Luân |

Trong thời gian dài, khoảng 500 hộ dân Tổ dân phố số 5 phường Lãm Hà (Kiến An, Hải Phòng) bị "tra tấn" bởi mùi khí thải từ việc thu gom, tái chế rác thải nhựa của các cơ sở tư nhân.

Thi thiết kế sản phẩm tái chế từ rác thải công nghiệp

Nam Dương |

63 sản phẩm của các CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ở 63 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận tham gia là việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch đẹp và giảm ngập nước”

Huế: Cơ sở phế liệu gom kim tiêm, ống nghiệm còn nguyên máu đem đi tái chế

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện cơ sở phế liệu thu gom số lượng lớn rác thải y tế như kim tiêm, ống nghiệm còn nguyên máu chuẩn bị đem đi tái chế.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng: Hàng trăm hộ dân bị "tra tấn" bởi xưởng tái chế rác thải nhựa

Đặng Luân |

Trong thời gian dài, khoảng 500 hộ dân Tổ dân phố số 5 phường Lãm Hà (Kiến An, Hải Phòng) bị "tra tấn" bởi mùi khí thải từ việc thu gom, tái chế rác thải nhựa của các cơ sở tư nhân.

Thi thiết kế sản phẩm tái chế từ rác thải công nghiệp

Nam Dương |

63 sản phẩm của các CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn ở 63 công đoàn cơ sở trên địa bàn quận tham gia là việc làm thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch đẹp và giảm ngập nước”

Huế: Cơ sở phế liệu gom kim tiêm, ống nghiệm còn nguyên máu đem đi tái chế

PHÚC ĐẠT |

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện cơ sở phế liệu thu gom số lượng lớn rác thải y tế như kim tiêm, ống nghiệm còn nguyên máu chuẩn bị đem đi tái chế.