Du học sinh dạy học online, học phí chuyển thẳng vào quỹ chống dịch

LÊ TUYẾT |

Với mong muốn góp chút sức nhỏ bé của mình từ nơi xa chung tay cùng Việt Nam chống dịch,  nhóm du học sinh Việt đã triển khai dự án “Quyên góp quỹ Corona” thông qua việc dạy học tiếng Pháp online. Thay vì đóng học phí như bình thường, các học viên sẽ chủ động gửi một khoản tiền tương ứng đến “Quỹ phòng chống dịch COVID-19".

Số lượng bù chất lượng

Là du học sinh đang học tập và làm việc tại Pháp, Đinh Thị Quy (sinh viên trường Aix – Marseille Universite) cùng Tạ Quyền Linh và Trần Ngọc Ánh đã quyết định góp chút công sức của mình vào công cuộc chống COVID-19 tại Việt Nam.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát, ở Pháp cũng đang thực hiện cách ly nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô bạn Đinh Quy đã đăng lên facebook cá nhân của mình nhận dạy tiếng Pháp online. Điều kiện duy nhất sau mỗi buổi học là học viên sẽ gửi 50.000 đồng vào tài khoản ủng hộ công tác chống dịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các bạn học viên có thể đóng góp nhiều hơn, tùy tấm lòng.

Bên cạnh đó, nhóm bạn Quy còn nhận thiết kế hồ sơ xin việc (bằng tiếng Pháp/ tiếng Anh) và thiết kế thương hiệu theo nhu cầu. Và yêu cầu đặt ra cho mỗi khách hàng cũng giống như những học viên học online - chuyển tiền phí vào tài khoản chống dịch.

 
Đinh Quy đang bắt đầu buổi dạy học online của mình cùng học viên. Ảnh: NVCC

“Mặc dù mức học phí 50.000 đồng là quá rẻ so với phí gia sư hiện tại. Nhưng để tạo điều kiện cho các bạn muốn học tiếng Pháp trong thời gian trung tâm nghỉ dịch và có thể đóng góp cho công cuộc chống dịch của nhà nước nên nhóm mình lấy đó làm động lực. Thôi thì lấy số lượng bù chất lượng”, Đinh Quy bày tỏ.

Được biết dự án đã được triển khai gần 2 tuần và nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn bè. Vì thế, đến nay lớp học có 25 học viên tham gia được phân chia cho ba bạn trong nhóm cùng dạy. Bên cạnh đó, bạn Quyền Linh đã hoàn thành thiết kế được cho 37 hồ sơ xin việc và 10 thương hiệu.

“Trong quá trình dạy, mình thấy nhu cầu học của học viên rất đông, có nhiều người đã liên hệ để tham gia lớp học. Mình vui lắm nhưng cũng có chút lo sợ vì nếu học viên ngày càng đông sẽ khó đảm bảo được thời gian và chất lượng bài giảng. Vì vậy, mình đã đăng bài tuyển thêm người đồng hành cùng dự án. Sau vài giờ đăng có bốn người liên hệ ngỏ ý muốn tham gia”, Đinh Quy chia sẻ thêm.

Duy trì hoạt động ý nghĩa

 
Quyền Linh - một thành viên trong dự án ngoài dạy tiếng Pháp, bạn còn nhận thiết kế hồ sơ xin việc (bằng tiếng Pháp/ tiếng Anh) và thiết kế thương hiệu. Ảnh: NVCC

Khi được hỏi về thời gian dự án sẽ kết thúc, Quy cho biết, nhóm chưa đưa ra thời gian cụ thể, trước mắt sẽ tiếp tục thực hiện đến khi hết lệnh cách ly để đóng góp thêm vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 của nhà nước.

Bên cạnh đó, nhóm cũng đang trong thời gian xem xét nếu dự án có tiềm năng sẽ cố gắng phát triển chuyên nghiệp hơn nữa. Quy cũng bật mí, nếu tiếp tục nhóm sẽ xây dựng một dự án mà ở đó người có nhu cầu học và các tình nguyện viên có thể tìm thấy và kết nối với nhau để trao đổi văn hóa, ngôn ngữ, giúp đỡ cùng tiến bộ. Lợi nhuận của dự án sẽ dành để tài trợ cho các hoạt động xã hội ý nghĩa.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

2 em nhỏ đập ống heo ủng hộ chống dịch COVID-19

SỞ HẠ - TRẦN LƯU |

Sau khi đập ống heo thấy tiền quá ít, hai chị em đã quyết định gom hết tiền lãi có được từ việc bán nước cam vắt gửi các cô chú phòng chống dịch COVID-19.

Cô giáo sáng tạo video giúp học sinh lớp 1 tự học trong mùa dịch

PHAN DUY NGHĨA (SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH) |

Cô giáo Đỗ Thị Kim Cúc, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xây dựng video “Cùng phụ huynh lớp 1 hướng dẫn con học ở nhà” giúp phụ huynh, học sinh tự học, ôn tập rất hiệu quả trong thời gian nghỉ học vì COVID-19.

Tâm sự của 5 cụ bà đơn côi tặng tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tất cả 5 cụ bà tại Cà Mau đều có điểm chung là phơi nhiễm chất độc hóa học, cô đơn, không chồng, con, người thân hiện đang ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Dù là những người đang hưởng trợ cấp các cụ vẫn trích tiền để ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

2 em nhỏ đập ống heo ủng hộ chống dịch COVID-19

SỞ HẠ - TRẦN LƯU |

Sau khi đập ống heo thấy tiền quá ít, hai chị em đã quyết định gom hết tiền lãi có được từ việc bán nước cam vắt gửi các cô chú phòng chống dịch COVID-19.

Cô giáo sáng tạo video giúp học sinh lớp 1 tự học trong mùa dịch

PHAN DUY NGHĨA (SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH) |

Cô giáo Đỗ Thị Kim Cúc, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã xây dựng video “Cùng phụ huynh lớp 1 hướng dẫn con học ở nhà” giúp phụ huynh, học sinh tự học, ôn tập rất hiệu quả trong thời gian nghỉ học vì COVID-19.

Tâm sự của 5 cụ bà đơn côi tặng tiền ủng hộ phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Tất cả 5 cụ bà tại Cà Mau đều có điểm chung là phơi nhiễm chất độc hóa học, cô đơn, không chồng, con, người thân hiện đang ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Dù là những người đang hưởng trợ cấp các cụ vẫn trích tiền để ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19.