Đột nhập "trạm làm đầy" giúp giảm thiểu rác thải nhựa tại TPHCM

HOÀI ANH - KHÁNH LINH |

Nhằm mong muốn giảm thiểu tối đa rác thải nhựa, chị Nguyễn Dạ Quyên cùng các cộng sự đã cho ra đời "trạm làm đầy" mang tên "Lại đây refill", giúp làm đầy lại các vỏ chai, lọ đã hết.

“Lại đây refill” là nơi cho phép người tiêu dùng được chiết các sản phẩm cần cho sinh hoạt cá nhân hằng ngày vào chai lọ cũ để vừa tiết kiệm chi phí và ngay lập tức chung tay giảm rác nhựa từ bao bì các sản phẩm này. 80% sản phẩm, giải pháp sống xanh tại "Lại đây refill" được sản xuất tại Việt Nam.
Khách hàng có thể tới và để lại vỏ các lọ bột giặt, tuýp kem đánh răng, chai nước rửa bát,... của gia đình mình.
Chị Nguyễn Dạ Quyên (Sáng lập và điều hành Lại Đây Refill Station): “Trước đây,  tôi thấy được rằng một cá nhân thôi cũng có thể thải ra rất nhiều đồ nhựa ra môi trường. Quan sát quanh nhà tôi, tôi thấy có rất nhiều chai, lọ bỏ đi mà không thể sử dụng làm gì khác. Và khi đó, tôi biết rằng mình cần phải làm điều gì đó. Đến năm 2018, tôi và các cộng sự cho ra đời “Lại đây refill”.  “Lại đây Refill” trở thành mô hình kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam cho phép người tiêu dùng được chiết các sản phẩm cần cho sinh hoạt cá nhân hằng ngày vào chai lọ cũ để vừa tiết kiệm chi phí và ngay lập tức chung tay giảm rác nhựa từ bao bì các sản phẩm này”.
Chị Nguyễn Dạ Quyên (sáng lập và điều hành Lại đây refill) chia sẻ: “Trước đây, tôi thấy được rằng một cá nhân thôi cũng có thể thải ra rất nhiều đồ nhựa ra môi trường. Quan sát quanh nhà tôi, tôi thấy có rất nhiều chai, lọ bỏ đi mà không thể sử dụng mục đích nào khác. Và khi đó, tôi biết rằng, không ai khác mà chính mình cần phải giảm thiểu các loại rác thải nhựa. Đến năm 2018, tôi và các cộng sự cho ra đời “Lại đây refill”. Tính đến hiện tại, "Lại đây refill" truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức sống bền vững đến hơn 50.000 người tại Việt Nam, giúp tiết kiệm được hơn 100.000 bao bì mới tương ứng với khoảng 2 tấn bao bì cũ được tận dụng thông qua hoạt động refil".
Theo chị Quyên, thách thức lớn nhất vẫn là làm thế nào để nâng cao nhận thức người tiêu dùng, biến tư duy sống xanh thành thói quen tiêu dùng bền vững có trách nhiệm.
Chị Phạm Thị Bích Hồng (quận 7, TPHCM): “Mình có cơ hội đi du học nước ngoài trong vòng 5 năm, và suốt khoảng thời gian đó mình xây dựng, hình thành lối sống xanh để bảo vệ môi trường. Khi về Việt Nam, mình tiếp tục duy trì lối sống đó, như hạn chế dùng đồ nhựa một lần, luôn mang theo túi vải bên mình để thay thế túi nilong, mang theo ống hút thuỷ tinh và nói không với ống hút nhựa,… Khi biết đến một cửa hàng mà làm đầy những chai lọ cũ giúp bảo vệ môi trường như “Lại đây”, mình cảm thấy thật sự rất thích. Các sản phẩm của cửa hàng cũng hoàn toàn từ thiên nhiên nên sau thời gian sử dụng, mình thấy rất phù hợp với bản thân mình. Mình vừa có thể bảo vệ sức khoẻ của bản thân, vừa có thể bảo vệ môi trường”.
Có mặt tại cửa hàng để làm đầy lại chai sữa tắm, chị Phạm Thị Bích Hồng (quận 7, TPHCM) chia sẻ: “Mình có cơ hội đi du học nước ngoài trong vòng 5 năm, và suốt khoảng thời gian đó mình xây dựng, hình thành lối sống xanh để bảo vệ môi trường. Khi về Việt Nam, mình tiếp tục duy trì lối sống đó, như hạn chế dùng đồ nhựa một lần, luôn mang theo túi vải bên mình để thay thế túi nilong, mang theo ống hút thuỷ tinh và nói không với ống hút nhựa,… Khi biết đến một cửa hàng mà làm đầy những chai lọ cũ giúp bảo vệ môi trường như “Lại đây refill”, mình cảm thấy thật sự rất thích. Các sản phẩm của cửa hàng cũng hoàn toàn từ thiên nhiên nên sau thời gian sử dụng, mình thấy rất phù hợp với bản thân mình. Mình vừa có thể bảo vệ sức khoẻ của bản thân, vừa có thể bảo vệ môi trường”.
Có mặt tại “Lại đây refill”, ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM cho biết “Lại đây refill” chính là điều mà chính phủ Pháp mong muốn và đây cũng là điều ông mong muốn về sự phát triển bền vững. “Nơi đây không chỉ giúp tái chế sản phẩm, chống ô nhiễm, mà còn hỗ trợ các hoạt động từ thiện, ví dụ như hoạt động hỗ trợ quảng bá cho các sản phẩm ở Đà Nẵng, hoạt động cung cấp thông tin về các nhóm khác giúp cho sự kết hợp trong lĩnh vực tái chế nhựa này và cuộc chiến chống ô nhiễm. Vì vậy, tất nhiên, tôi ủng hộ tất cả những điều này vì nó giảm số lượng bao bì, giảm rác thải”, ông Vincent Floreani nói.
Ông Vincent Floreani - Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM cho biết “Lại đây refill” chính là điều mà chính phủ Pháp mong muốn và đây cũng là điều ông mong muốn về sự phát triển bền vững. “Nơi đây không chỉ giúp tái chế sản phẩm, chống ô nhiễm, mà còn hỗ trợ các hoạt động từ thiện, ví dụ như hoạt động hỗ trợ quảng bá cho các sản phẩm ở Đà Nẵng, hoạt động cung cấp thông tin về các nhóm khác giúp cho sự kết hợp trong lĩnh vực tái chế nhựa này và cuộc chiến chống ô nhiễm. Vì vậy, tất nhiên, tôi ủng hộ tất cả những điều này vì nó giảm số lượng bao bì, giảm rác thải”, ông Vincent Floreani nói.
Các khách hàng thích thú với sản phẩm của "Lại đây refill".
Đây là mô hình kinh doanh đầu tiên tại Việt Nam cho phép người tiêu dùng được chiết các sản phẩm vào chai lọ cũ.
Ngoài làm đầy lại các vỏ sản phẩm, nơi đây cũng bày bán những sản phẩm thân thiện với môi trường như ống út thuỷ tinh, túi vải đi chợ, các đồ dùng cá nhân bằng gỗ,...
Nhằm phục vụ cộng đồng sống xanh tốt hơn cũng như đóng góp giá trị nhiều hơn cho mục tiêu phát triển bền vững, tại "Lại đây refill" còn có khu vực tiếp nhận đồ cũ từ cộng đồng như pin cũ, cọ mascara cũ, ốp lưng điện thoại, chai lọ cũ, bút hết mực, hộp mực in… nhằm gửi đến đúng nơi xử lý hoặc tái chế.
HOÀI ANH - KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Sáng kiến của thầy giáo giúp giảm thiểu rác thải nhựa

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

"Tôi luôn muốn thay đổi hành vi người tiêu dùng và giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa dùng một lần đang thải ra môi trường", thầy Nguyễn Hữu Nhân (giảng viên Đại học RMIT) chia sẻ.

Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người phụ nữ biến cây cỏ bàng thành ống hút cỏ chống rác thải nhựa

Hà Anh |

Nhằm thay thế hoàn toàn ống hút nhựa, chị Thảo Nguyên (Long An) cùng cộng sự đã nghiên cứu phương pháp xử lý cỏ bàng để sản xuất ra ống hút cỏ. Và từ đây, thương hiệu ống hút cỏ bàng - Green Joy ra đời.

Sáng kiến của thầy giáo giúp giảm thiểu rác thải nhựa

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

"Tôi luôn muốn thay đổi hành vi người tiêu dùng và giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa dùng một lần đang thải ra môi trường", thầy Nguyễn Hữu Nhân (giảng viên Đại học RMIT) chia sẻ.

Giảm thiểu rác thải nhựa: Bí mật đằng sau những chiếc “túi biết thở”

HOÀI ANH - NGUYỄN HÀ |

Với mong muốn giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường và giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn, chị Trần Thị Diễm My và các thành viên của Galaxy Biotech đã cho ra đời bao bì bảo quản sinh học, hay còn gọi là “túi biết thở”.