Đồng Nai: Khen thưởng 2 người dân trả lại tiền, vàng trị giá gần nửa tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI |

Đồng Nai – Ngày 5.7, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và trao bằng khen cho 2 người dân làm nghề lao công quét rác và bán thịt quay ở huyện Nhơn Trạch và thành phố Long Khánh. Hai người dân này nhặt được vàng và tiền trị giá gần 500 triệu đồng, đã trả lại người đánh mất.

Ngày 5.7, tại huyện Nhơn Trạch, đã tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và trao bằng khen cho bà Võ Thị Tuyết Hương (ngụ ấp Hoà Bình, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) vì có nghĩa cử cao đẹp.

Số vàng trị giá trên 300 triệu đồng mà người lao công nhặt được trả người đánh rơi. Ảnh: Hà Anh Chiến
Số vàng trị giá trên 300 triệu đồng mà người lao công nhặt được trả người đánh rơi. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Thanh, vào ngày 5.6 vừa qua, bà Võ Thị Tuyết Hương - lao công quét rác ở chợ Hòa Bình (ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh) nhặt được tài sản, gồm: 4 miếng vàng (đủ kích cỡ), 5 nhẫn vàng (nhiều kích cỡ) và 1 sợi dây chuyền bằng vàng 18k trọng lượng hơn 3 chỉ, 1 lắc tay bằng vàng 9999 trọng lượng 5 chỉ, ước tính tổng trị giá trên 300 triệu đồng.

Sau khi nhặt được, bà Hương đã đem đến Công an xã Vĩnh Thanh trình báo và giao nộp toàn bộ số vàng nhặt được. Đến ngày 7.6, bà Nguyễn Thị Thao (trú tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) đã liên hệ với Công an xã. Sau khi xác minh số vàng là của bà Thao đánh rơi, Công an xã Vĩnh Thanh đã tiến hành bàn giao tài sản cho bà Thao.

Cùng ngày 5.7, tại hội trường UBND xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh cũng tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và trao bằng khen cho bà Bùi Thị Phụng (sinh năm 1976, ngụ xã Bàu Trâm) vì đã có nghĩa cử cao đẹp.

Trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho bà Bùi Thị Phụng (sinh năm 1976, ngụ xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh) vì đã có nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: T.G.L.K
Trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho bà Bùi Thị Phụng (sinh năm 1976, ngụ xã Bàu Trâm, thành phố Long Khánh) vì đã có nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: T.G.L.K

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Long Khánh đã biểu dương nghĩa cử cao đẹp nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất của bà Phụng.

Trước đó, sáng 31.5, khi đang đứng bán thịt quay bên vỉa hè trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, bà Phụng nhặt được một túi nilon bên trong có 170 triệu đồng.

Bà Phụng trả lại tiền nhặt được cho anh Dũng tại trụ sở Công an phường Xuân Trung. Ảnh: CA LK
Bà Phụng trả lại tiền nhặt được cho anh Dũng tại trụ sở Công an phường Xuân Trung. Ảnh: CA LK

Bà Phụng đã nhanh chóng báo cho Công an địa phương để giúp tìm chủ nhân đánh rơi túi tiền trên. Công an đã trích xuất camera trên đường Hùng Vương và xác định anh Nguyễn Thanh Dũng, ngụ phường Bàu Sen là người đánh rơi trong quá trình di chuyển trên đường. Đây là số tiền hàng buôn bán trái cây của anh Dũng. Trước đại diện Công an địa phương, bà Phụng đã trao túi nilon chứa số tiền 170 triệu đồng lại cho anh Dũng.

HÀ ANH CHIẾN - XUÂN MAI
TIN LIÊN QUAN

Người lao công nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu trả người đánh mất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.6, Công an xã Vĩnh Thanh đang đề xuất Công an huyện Nhơn Trạch khen thưởng cho bà Võ Thị Tuyết Hương là lao công quét rác ở chợ vì có hành động nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu đồng nhưng đã trả lại người đánh mất.

Nhặt được 170 triệu đồng, chị bán thịt nhờ trích xuất camera trả lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.6, UBND thành phố Long Khánh đã tổ chức khen thưởng thành tích đột xuất cho chị Bùi Thị Phụng (46 tuổi, làm nghề bán thịt quay trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, TP.Long Khánh) vì đã có nghĩa cử cao đẹp nhặt được 170 triệu đồng của người bán trái cây và nhờ trích xuất camera để trả lại tiền cho người làm rơi dọc đường.

Nhiều lao động được khen thưởng khi nhặt được của rơi trả người đánh mất

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại một công ty ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều đoàn viên lao động đã được khen thưởng khi nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Người lao công nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu trả người đánh mất

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 9.6, Công an xã Vĩnh Thanh đang đề xuất Công an huyện Nhơn Trạch khen thưởng cho bà Võ Thị Tuyết Hương là lao công quét rác ở chợ vì có hành động nhặt được vàng trị giá hơn 300 triệu đồng nhưng đã trả lại người đánh mất.

Nhặt được 170 triệu đồng, chị bán thịt nhờ trích xuất camera trả lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 3.6, UBND thành phố Long Khánh đã tổ chức khen thưởng thành tích đột xuất cho chị Bùi Thị Phụng (46 tuổi, làm nghề bán thịt quay trên đường Hùng Vương, phường Xuân Trung, TP.Long Khánh) vì đã có nghĩa cử cao đẹp nhặt được 170 triệu đồng của người bán trái cây và nhờ trích xuất camera để trả lại tiền cho người làm rơi dọc đường.

Nhiều lao động được khen thưởng khi nhặt được của rơi trả người đánh mất

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại một công ty ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhiều đoàn viên lao động đã được khen thưởng khi nhặt được của rơi trả người đánh mất.