Nghề nghiệp chủ yếu của những tình nguyện viên là chạy xe ôm, song trên từng chặng đường họ luôn tìm cách để giành lại sự sống cho các nạn nhân không may gặp tai nạn.
Xuất phát từ “Chương trình Dự án kiểm soát thương tích” do tổ chức Counterpart International tài trợ, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng đã thành lập “Đội xe ôm an toàn” trên địa bàn các phường của TP. Đà Nẵng vào tháng 7.2006.
Qua đó, Đội xe ôm an toàn phường Hòa Hiệp Bắc, là một trong những đội xe ôm an toàn cho đến nay vẫn còn duy trì hoạt động, tuy Dự án này đã kết thúc từ lâu (năm 2009). Với mục đích là sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn, giờ đây đã trở thành niềm tin cậy của người tham gia giao thông trên các cung đường.
Đội trưởng Đội xe ôm an toàn ông Đặng Thanh Kinh (61 tuổi) cho biết, Đội xe ôm an toàn được thành lập với 10 thành viên, cho đến nay tuy Dự án đã kết thúc từ lâu, song nhóm vẫn cố gắng duy trì ở 3 điểm nóng trên cung đường.
Đó là ngã ba Trường Giao thông 5 - cầu Nam Ô, đèo Hải Vân và ngã ba Quốc lộ đường Nguyễn Văn Cừ lên hầm Hải Vân.
Từ khi thành lập, Đội không chỉ sơ cấp cứu cho nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông, tạo niềm tin cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, mà còn có những đóng góp trong các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện tại địa phương...
Ông Đặng Hồng (58 tuổi, Đội phó, Đội xe ôm an toàn) nhớ lại vụ tai nạn ngày 22.12.2012 trên QL1A, đoạn phía nam Hầm Đường bộ Hải Vân, ngay tại vị trí bùng binh (Km 12+00), khi chiếc xe ô tô tải chở đầy sắt khi vừa qua hầm Hải Vân, đã bị mất thắng tông thẳng vào tường hộ lan mềm, làm sập trụ đèn chiếu sáng rồi lao tiếp vào một nhà dân bên đường.
Thời điểm đó, Đội xe ôm an toàn đã có mặt kịp thời để sơ cấp cứu cho các nạn nhân.
Đội trưởng Đặng Thanh Kinh kể, trong suốt hơn 14 năm qua, Đội xe ôm an toàn đã sơ cứu cho không biết bao nhiêu trường hợp nạn nhân bị tai nạn.
Bên cạnh việc chạy xe ôm, sơ cấp cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn giao thông, nhiều thông tin về các vụ tai nạn giao thông do đội cung cấp kịp thời, đã giúp nhiều cho cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông khi xử lý, giải quyết các vụ việc.
Ngoài ra, khi Đà Nẵng có ca nhiễm COVID-19 diễn biến phức tạp, các thành viên của Đội xe ôm an toàn đã kề vai, sát cánh cùng các lực lượng tại những chốt chặn cửa ngõ ra vào thành phố, hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn… cho các điểm chốt chặn này.
Bà Lê Thị Như Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng nhận xét, điểm sơ cấp cứu Hòa Hiệp Bắc là một trong số 24 điểm sơ cấp cứu trên toàn thành phố, góp phần tạo hiệu quả trong việc ứng cứu, trợ giúp người bị tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông.
Mô hình sơ cấp cứu này đã và đang được Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng nhân rộng, góp phần giảm thiệt hại sau các vụ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, Đội xe ôm an toàn còn tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện đầy tính nhân văn, ý nghĩa…