Đôi bông tai của hồi môn, đồng bạc hoa xòe và tấm lòng của cụ bà 90 tuổi

Long Nguyễn |

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, tại Phú Thọ đã có nhiều tấm lòng thiện nguyện đáng quý của các doanh nghiệp và cá nhân. Đáng chú ý là trường hợp cụ bà đã 90 tuổi quyết định ủng hộ đôi hoa tai vàng cùng đồng xu cổ bằng bạc mà dân gian vẫn gọi là đồng "bạc hoa xòe".

Ngày 7.4, ông Trần Anh Xuân - Chủ tịch UBND xã Hy Cương, TP.Việt Trì, Phú Thọ - cho biết, đại diện UBND và MTTQ Việt Nam xã này vừa tiếp nhận vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 một đôi hoa tai vàng và một đồng bạc cổ từ cụ bà 90 tuổi người địa phương.

Theo ông Xuân, ngày 6.4, cụ bà Triệu Thị Hải (trú tại khu 4, xã Hy Cương) đã nhờ cháu gái đưa xuống trụ sở UBND xã để được tận tay trao các hiện vật quý cho Quỹ ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

"Hiện vật ủng hộ của cụ đã được niêm phong và sẽ được đưa ra cửa hàng vàng để bán, thông báo giá trị đến cụ Triệu Thị Hải và công bố thông tin rộng rãi" - ông Xuân nói.

Cụ Hải cho biết, nghe lời kêu gọi chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, cụ đã nói cháu đưa đến UBND xã, ủng hộ tận tay hiện vật cho chính quyền để có thêm nguồn lực chống dịch. Đôi bông tai này khoảng 2 chỉ vàng, là của hồi môn được bố mẹ cho từ khi cụ lấy chồng.

Còn về đồng "bạc hoa xòe", cụ Hải chỉ biết là vật quý để trong nhà, đã lưu giữ qua nhiều thế hệ nhưng bản thân cũng không thực rõ giá trị như thế nào.

Theo tìm hiểu của PV, "bạc hoa xòe" gắn với sự đô hộ của thực dân Pháp ở Đông Dương, được phát hành từ năm 1885 lưu thông ở 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia đến năm 1954.

Trên Các đồng xu đều khắc biểu tượng nước Pháp là Nữ thần Tự do Marianne cùng năm sản xuất. Trong trường hợp đồng xu của cụ Hải là năm 1908.

Một người chuyên sưu tầm tiền cổ cho PV biết, những đồng "bạc hoa xòe" cổ trên 100 năm tuổi được coi là đem lại nhiều may mắn, nên càng ngày càng bị săn lùng ráo riết và hiếm dần. Giá mỗi đồng bạc cổ hiện nay dao động từ 1 - 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đồng "bạc hoa xòe" bao giờ cũng in trọng lượng thật là 27,215g hoặc 27g.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chiếc khăn choàng miền Tây tặng người hết cách ly giữa mùa COVID-19

Lục Tùng |

Đoàn đưa người kết thúc thời gian cách ly phòng, chống COVID-19 lăn bánh, nhưng những nụ cười, những lời hẹn... cứ nối đuôi nhau. Tất cả như minh chứng, giữa mùa dịch bệnh, người Việt vẫn dành cho nhau tình cảm chan chứa như biển lớn.

Xúc động với chân tình của Tú Dưa trong MV cổ vũ chống dịch COVID-19

Hương Mai |

MV "Lời cảm ơn của đời người" mà ca sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa cùng bà xã là ca sĩ Lam Trang thể hiện đã chạm đến cảm xúc của khán giả bởi tấm chân tình.

Hơn 128 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 qua hình thức nhắn tin

Long Nguyễn |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 21h ngày 6.4, đã có 128.654.900.000 đồng được gửi tới Cổng nhân đạo quốc gia (thông qua hình thức nhắn tin) ủng hộ cho chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chiếc khăn choàng miền Tây tặng người hết cách ly giữa mùa COVID-19

Lục Tùng |

Đoàn đưa người kết thúc thời gian cách ly phòng, chống COVID-19 lăn bánh, nhưng những nụ cười, những lời hẹn... cứ nối đuôi nhau. Tất cả như minh chứng, giữa mùa dịch bệnh, người Việt vẫn dành cho nhau tình cảm chan chứa như biển lớn.

Xúc động với chân tình của Tú Dưa trong MV cổ vũ chống dịch COVID-19

Hương Mai |

MV "Lời cảm ơn của đời người" mà ca sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa cùng bà xã là ca sĩ Lam Trang thể hiện đã chạm đến cảm xúc của khán giả bởi tấm chân tình.

Hơn 128 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 qua hình thức nhắn tin

Long Nguyễn |

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 21h ngày 6.4, đã có 128.654.900.000 đồng được gửi tới Cổng nhân đạo quốc gia (thông qua hình thức nhắn tin) ủng hộ cho chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.