Đoàn viên Đà Nẵng tiếp sức giúp dân chống bão số 5 Noul

Hải Minh |

Không chỉ làm công tác hỗ trợ chằng chống nhà cửa, những bạn tình nguyện viên còn vận động người dân di tản đến những nơi an toàn hơn khi bão số 5 Noul đổ bộ.

Khi cơn “bão” COVID-19 vừa lắng xuống, Đà Nẵng tiếp tục đón cơn bão số 5 ập vào đất liền. Người dân thành phố lại thêm một lần nữa căng mình để chống bão, nhiều khu vực phải di tản người sang nơi khác để phòng bão.

Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là khu vực gần biển, lại là nơi tập trung nhiều người dân, người lao động cư trú. Vì thế, sẽ rất nguy hiểm nếu như việc phòng chống bão không được thực hiện cẩn thận.

Những mái nhà được gia cố trước bão số 5. Ảnh: H.M

Trước những dự đoán về sức ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 5, những mái nhà cấp 4, khu nhà trọ thấp của người dân ở đây đã nhận được sự quan tâm, tham gia hỗ trợ của lực lượng các tình nguyện viên phường Hòa Hải.

Từ những nhu cầu thực tế cần người hỗ trợ công tác chằng chống nhà của người dân, Đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã thành lập một tổ phản ứng nhanh để đến nhà dân giúp đỡ. Tổ phản ứng gồm 20 đoàn viên tham gia tình nguyện, các nhóm sẽ chia nhỏ ra đến nhà người dân, công nhân trong các khu trọ cần giúp đỡ để hỡ trợ công tác chống bão.

Đoàn viên buộc bao cát để hỗ trợ người dân khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: H.M

Trước khi bão về, những cuộc gọi đầu tiên nhờ giúp đỡ đều được các tình nguyện viên tích cực hỗ trợ. Các tình nguyện viên luôn đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, ở những khu trọ không kiên cố nên mọi người luôn nhắc nhở nhau trong khi leo trèo để cột dây hay chằng bao cát.

Anh Nguyễn Trường Thọ - Bí thư Đoàn phường Hòa Hải cho biết: “Trên địa bàn phường có nhiều hộ gia đình neo người, các khu vực nhà trọ người lao động không có thanh niên trai tráng để chằng chống nhà cửa, vì vậy, Đoàn phường huy động lực lượng khoảng 20 đoàn viên thanh niên thành lập tổ phản ứng nhanh. Cứ có hộ gia đình nào cần là chỉ cần gọi, chúng tôi sẽ cử lực lượng đến hỗ trợ. Các đoàn viên thanh niên sẽ hỗ trợ người dân chằng bao cát lên mái tôn để tránh tốc mái, chằng lại cửa bằng thanh gỗ để tránh bị bật lúc bão đổ bộ...”

Đoàn viên gia cố cánh cửa giúp người dân. Ảnh: H.M

Nhận được sự quan tâm của lực lượng phản ứng nhanh, bà Lê Thị Hồng xúc động cho biết: “Bão ập đến cũng rất lo lắng, dịch qua, tôi trở lại công việc chưa được bao lâu thì nay lại tiếp tục phải nghỉ tránh bão hôm nay. Được sự giúp đỡ của mọi người nên nhà của tôi cũng được buộc dây và bao cát ổn định. Hy vọng bão sẽ tan nhanh”.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Du khách rời đảo Lý Sơn trước bão số 5

Mai Hương - Thanh Chung |

Sáng 17.9, nhiều hành khách đã lên chuyến tàu duy nhất trong ngày tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để trở về đất liền, tránh bão số 5.

Dự báo thời tiết 17.9: Bão số 5 gây mưa dông diện rộng từ chiều tối nay

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.9, do ảnh hưởng của bão số 5 nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400m. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó với bão số 5

Vũ Long |

Chiều nay (16.9), Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 5 giật cấp 13 dự kiến đổ bộ vào Trung Bộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Du khách rời đảo Lý Sơn trước bão số 5

Mai Hương - Thanh Chung |

Sáng 17.9, nhiều hành khách đã lên chuyến tàu duy nhất trong ngày tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để trở về đất liền, tránh bão số 5.

Dự báo thời tiết 17.9: Bão số 5 gây mưa dông diện rộng từ chiều tối nay

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.9, do ảnh hưởng của bão số 5 nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400m. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó với bão số 5

Vũ Long |

Chiều nay (16.9), Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tập trung ứng phó với bão số 5 giật cấp 13 dự kiến đổ bộ vào Trung Bộ.