Đoàn thanh niên xã Kim Nỗ: Có F0 là áo xanh lên đường

Hương Lê |

Đoàn thanh niên xã Kim Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) phát huy cao khả năng sáng tạo cùng sức trẻ vào các hoạt động thiết thực trong công cuộc chống dịch COVID-19.

Sau Tết Nguyên đán, hàng loạt địa phương tại Hà Nội ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng kỷ lục. Trong đó có xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh ghi nhận ngày 18.2, toàn xã có gần 140 ca mắc COVID-19. Bám sát tình hình thực tiễn, Đoàn thanh niên xã Kim Nỗ phát huy cao khả năng sáng tạo cùng sức trẻ vào các hoạt động thiết thực trong công cuộc chống dịch.

Kết được nhiều "bạn F0"

Với phương châm “Có F0 là áo xanh lên đường”, đoàn xã Kim Nỗ đã không ngại gian khó, hiểm nguy, không quản đêm hôm sớm tối, sẵn sàng phục vụ chỉ mong F0 yên tâm chữa bệnh.

Hiện Đoàn xã Kim Nỗ đã triển khai và duy trì hơn 30 thanh niên đồng hành cùng các F0 trong quá trình điều trị. Đều đặn mỗi ngày đi phát thuốc, hỏi thăm tình hình bệnh nhân, nhắc nhở F0 uống thuốc và kê khai y tế, dần dà điều ấy đã trở thành một thông lệ hàng ngày đối với “màu áo xanh” xã Kim Nỗ.

“Áo xanh” đến từng nhà hỏi thăm F0.
“Áo xanh” đến từng nhà hỏi thăm F0. Ảnh: Hương Lê

Bên cạnh đó, để tránh tiếp xúc gần, Đoàn thanh niên xã Kim Nỗ vận dụng lợi thế về Internet để triển khai công tác hỗ trợ điều trị F0 tại nhà qua mạng xã hội Zalo.

Anh Nguyễn Duy May - Bí thư Đoàn xã Kim Nỗ chia sẻ: “Một ngày được kết bạn thêm nhiều người mới trên Zalo nhưng đó đều là các bệnh nhân F0. Mỗi ngày có hàng trăm cuộc gọi đến đi nhưng đó đều là cuộc gọi với bệnh nhân F0 để hỗ trợ điều trị. Chúng tôi ở đây sẵn sàng bất cứ lúc nào bệnh nhân cần, chỉ mong bệnh nhân yên tâm chữa bệnh”.

Cùng với thanh niên trên cả nước, Đoàn xã Kim Nỗ tích cực hoạt động vì một địa phương khoẻ mạnh.
Cùng với thanh niên trên cả nước, Đoàn thanh niên xã Kim Nỗ tích cực hoạt động vì một địa phương khoẻ mạnh. Ảnh: Hương Lê

Cô Lê Thị Doan (55 tuổi, xã Kim Nỗ) bày tỏ: “Từ khi dịch mới bắt đầu tới giờ, thấy các bạn thanh niên hoạt động năng nổ, thường xuyên phát loa di động tuyên truyền hay hỗ trợ người dân tại điểm tiêm chủng, chúng tôi cảm thấy đáng quý. Mong các bạn có nhiều sức khỏe để tiếp tục phát huy tinh thần tuổi trẻ của mình trong mọi công cuộc”.

Xác định thanh niên phải là lực lượng đi đầu

Đoàn xã còn nhiều hoạt động tiêu biểu khác như hoạt động “Tiếng loa Cô Vy” xuất hiện trên mọi tuyến đường địa bàn xã Kim Nỗ. Hoạt động nhằm vận động người dân về cách ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, không di chuyển khỏi nơi cư trú, không ra đường khi chưa thật sự cần thiết và đặc biệt là tuyên truyền về nguyên tắc 5K của Bộ Y Tế.

Hay gần đây nhất, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 1-6 tại 18 huyện, thị xã ở ngoại thành trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10.2, đội tình nguyện giao thông xanh thuộc Đoàn xã Kim Nỗ tổ chức chiến dịch “An toàn tới trường” nhằm hạn chế nhất có thể việc ùn tắc giao thông, tránh tập chung đông đúc tại các cổng trường cấp 1, cấp 2 trên địa bàn xã.

Hoạt động “Tiếng loa Cô Vy” xuất hiện trên mọi nẻo đường.
Hoạt động “Tiếng loa Cô Vy” xuất hiện trên mọi nẻo đường. Ảnh: Hương Lê

Anh Nguyễn Duy May - Bí thư Đoàn xã chia sẻ thêm: “Làm theo lời Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chúng tôi xác định thanh niên phải là lực lượng tiên phong tình nguyện đi đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng tạo ra các hoạt động thiết thực hơn vì một xã Kim Nỗ văn minh, khỏe mạnh”.

Đội tình nguyện giao thông xanh thuộc Đoàn xã Kim Nỗ đã tổ chức chiến dịch “An toàn tới trường”.
Đội tình nguyện giao thông xanh thuộc Đoàn xã Kim Nỗ tổ chức chiến dịch “An toàn tới trường”. Ảnh: Hương Lê

Các hoạt động của Đoàn thanh niên xã Kim Nỗ góp phần không nhỏ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Địa phương vinh dự nhận được bằng khen “Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2021” từ BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Hà Nội và giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên huyện Đông Anh năm 2021” từ Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đông Anh. 

Bằng những việc làm cụ thể, thanh niên xã Kim Nỗ khơi dậy được sức trẻ cũng như thể hiện được vai trò thanh niên của mình.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hòa Bình nâng cao vai trò chi đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh đã đạt nhiều thành tích trong việc xây dựng Đảng và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng.


Chi đoàn Thanh niên các ban LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ bé mồ côi vì COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Chi đoàn Thanh niên khối các ban LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thăm, động viên và trao hỗ trợ cho bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Bảo Anh là con chị Trần Thị Thu Hà - đoàn viên Công đoàn đã mất do dịch COVID-19.

Đoàn thanh niên Trường ĐH Công đoàn: Tổ chức các chương trình từ thiện

Lê Mai |

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Công đoàn cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chuỗi các chương trình thiện nguyện, trao tặng quà cho bà con tại nhiều địa phương trước tình hình khó khăn của dịch Covid 19 từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Hòa Bình nâng cao vai trò chi đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng

Bạch Tuyết |

Hòa Bình - Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh đã đạt nhiều thành tích trong việc xây dựng Đảng và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên trong việc tuyên truyền đường lối của Đảng.


Chi đoàn Thanh niên các ban LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ bé mồ côi vì COVID-19

Hải Anh |

Hà Nội - Chi đoàn Thanh niên khối các ban LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thăm, động viên và trao hỗ trợ cho bé Nguyễn Ngọc Bảo Anh. Bảo Anh là con chị Trần Thị Thu Hà - đoàn viên Công đoàn đã mất do dịch COVID-19.

Đoàn thanh niên Trường ĐH Công đoàn: Tổ chức các chương trình từ thiện

Lê Mai |

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Công đoàn cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chuỗi các chương trình thiện nguyện, trao tặng quà cho bà con tại nhiều địa phương trước tình hình khó khăn của dịch Covid 19 từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 1.