“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tặng thực phẩm sạch cho người dân nghèo

Thanh Chung |

Ngày càng nhiều mô hình "phiên chợ 0 đồng" được các bạn trẻ ở Quảng Nam thành lập. Không những vậy, các thành viên đi còn từng ngõ, gõ từng nhà trao những sản phẩm tươi sạch đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những nơi cách ly xã hội.

Quảng Nam là tỉnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, do vậy hàng loạt đoàn hỗ trợ chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch vượt qua khó khăn.

“Phiên chợ 0 đồng” đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao thực phẩm tươi sống. Ảnh: Phan Đức
“Phiên chợ 0 đồng” đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao thực phẩm tươi sống. Ảnh: Phan Đức

Mô hình “phiên chợ 0 đồng” được nhiều nhóm tình nguyện viên ở Quảng Nam thành lập để vận chuyển lương thực tươi sạch đến cho người dân.

Cụ thể, nhóm tình nguyện của Phan Văn Đức, Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tận tay trao những phần quà đó là những thực phẩm sạch như: Rau của, thịt, cá, trứng, gạo, dầu ăn… cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Rau, củ, quả, dầu ăn ..được anh Phan Văn Đức và nhóm tình nguyện kêu gọi hỗ trợ cho người dân.
Rau, củ, quả, dầu ăn ..được anh Phan Văn Đức và nhóm tình nguyện kêu gọi hỗ trợ cho người dân.

Để có những thực phẩm sạch gửi đến tận tay người dân, anh Phan Văn Đức kêu gọi các thanh niên ở trong xã cùng đóng góp hỗ trợ. Ngoài ra, anh cũng lên mạng xã hội Facebook kêu gọi những mạnh thường quân giúp đỡ. Nghe ở đâu có người hỗ trợ, nhóm anh Đức đều nhận rồi mang về rửa sạch cho xe vận chuyển trao tận tay các hộ dân khó khăn cũng như những hộ dân trong khu vực cách ly.

Anh Đức cho hay, “phiên chợ 0 đồng”, không nhộn nhịp ồn ào, phiên chợ diễn ra một cách nhẹ nhàng, không tập trung đông người.

“Khi tận tay nhận những phần quà chỉ là những bó rau, bao gạo nhưng bà con ai cũng cảm thấy rất vui. Phiên chợ này mình sẽ duy trì cho đến khi nào hết dịch COVID-19 mới thôi”- anh Đức chia sẻ.

Anh Phan Văn Đức giúp người dân mang thực phẩm về nhà.
Anh Phan Văn Đức giúp người dân mang thực phẩm về nhà.

Việc làm của nhóm tình nguyện được nhiều người vui mừng đón nhận và không thiếu những giọt nước mắt xúc động của họ. Đơn cử, bà Nguyễn Thị Huệ (ở xã Bình Trị, huyện Thăng Bình), không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến nhóm bạn trẻ mang thực phẩm đến trao tặng.

Không những trao tại xe nhóm tình nguyện chia nhau đi từng con hẻm đến từng hộ để trao cho người dân.
Không những trao tại xe nhóm tình nguyện chia nhau đi từng con hẻm đến từng hộ để trao cho người dân.

“Tôi thật sự rất bất ngờ, bởi nhà tôi ở gần cuối xóm không nghĩ sẽ có ai đến hỏi thăm chứ đừng nói tặng thực phẩm. Món quà tuy không lớn nhưng trong hoàn cảnh dịch thế này thì đối với những người dân còn khó khăn như tôi là vô cùng cần thiết. Nhưng hết đó là cả tấm lòng của các bạn trẻ” - bà Huệ tâm sự.

Nhận được món quà từ các bạn tình nguyện viên, bà Huệ không kiềm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhận được món quà từ các bạn tình nguyện viên, bà Huệ không kiềm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhận được món quà từ các bạn tình nguyện viên, bà Huệ không kiềm nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Không những ở huyện Thăng Bình vùng đang thực hiện cách ly xã hội, tại huyện Phú Ninh "Phiên chợ 0 đồng" do Hội LHPN và Đoàn thanh niên xã Tam Thái thành được 2 tuần nay. Phiên chợ hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hội LHPN, Đoàn thanh niên xã Tam Thái, huyện Phú Ninh mang thực phẩm tươi sạch đến từng nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hội LHPN, Đoàn thanh niên xã Tam Thái, huyện Phú Ninh mang thực phẩm tươi sạch đến từng nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có người nhiễm SARS-CoV-2 buôn bán tại chợ hay những người mắc COVID-19 từng đến  chợ khiến nhiều người lo ngại việc bùng phát tại chợ.


Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Hàng trăm CNVCLĐ tham gia phiên chợ 0 đồng huyện Tiên Lãng

Mai Dung |

Hơn 500 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn được nhận quà khi tham gia Phiên chợ 0 đồng CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Hải Phòng: Gần 5.000 công nhân lao động tham gia Phiên chợ 0 đồng

Mai Dung |

Gần 10.000 phiếu mua hàng được trao tận tay công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn khi đến với Phiên chợ 0 đồng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Phiên chợ 0 đồng: Ấm lòng công nhân bị mất việc

Bảo Hân |

Chăm chú xem danh sách những đồ mà mình có thể mua được với tổng số tiền 100.000 đồng, cuối cùng, chị Nguyễn Thị Tư - công nhân Công ty NMS Việt Nam (Hà Nam) - quyết định sẽ mua một chai nước mắm, một túi giấy vệ sinh, nước rửa bát, kem đánh răng và chai xì dầu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Hải Phòng: Hàng trăm CNVCLĐ tham gia phiên chợ 0 đồng huyện Tiên Lãng

Mai Dung |

Hơn 500 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn được nhận quà khi tham gia Phiên chợ 0 đồng CNVCLĐ huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Hải Phòng: Gần 5.000 công nhân lao động tham gia Phiên chợ 0 đồng

Mai Dung |

Gần 10.000 phiếu mua hàng được trao tận tay công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn khi đến với Phiên chợ 0 đồng do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức.

Phiên chợ 0 đồng: Ấm lòng công nhân bị mất việc

Bảo Hân |

Chăm chú xem danh sách những đồ mà mình có thể mua được với tổng số tiền 100.000 đồng, cuối cùng, chị Nguyễn Thị Tư - công nhân Công ty NMS Việt Nam (Hà Nam) - quyết định sẽ mua một chai nước mắm, một túi giấy vệ sinh, nước rửa bát, kem đánh răng và chai xì dầu.