Đà Nẵng tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Linh |

Tối ngày 24.9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" cho hơn 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại Đêm hội trăng rằm lần này đã diễn ra các tiết mục trống hội và văn nghệ thiếu nhi. Đặc biệt còn có biểu diễn ảo thuật và múa lân phục vụ các em nhỏ.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” được tổ chức với nhiều tiết mục hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Linh
Chương trình “Đêm hội trăng rằm” được tổ chức với nhiều tiết mục hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Linh

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” lần này đã trao tặng hơn 300 suất quà Trung thu cho trẻ em khó khăn, trẻ em đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách năng động về phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền, UBND TP Đà Nẵng luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhiều chương trình, chính sách đặc thù đầy tính nhân văn được ban hành, thực thi, điển hình như Chính sách trợ giúp hàng tháng, Chính sách tặng quà đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu, Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, Chính sách miễn học phí.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng đang triển khai xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em - một sáng kiến của UNICEF và đang được thực hiện ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới cùng nhiều chính sách, chương trình, dự án khác...

"Đêm hội Trăng rằm” hôm nay như là một khẳng định mạnh mẽ về tình yêu thương, sự quan tâm và nỗ lực của tất cả chúng ta dành cho trẻ em. Chúc các cháu có một Tết Trung thu tràn đầy niềm vui, ấm áp trong tình yêu thương, chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội", ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Ánh mắt háo hức của các em nhỏ khi tham gia “Đêm hội trăng rằm“. Ảnh: Nguyễn Linh
Ánh mắt háo hức của các em nhỏ khi tham gia “Đêm hội trăng rằm“. Ảnh: Nguyễn Linh

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu 100% các quận, huyện, phường, xã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn, lành mạnh và thiết thực.

Trong đó, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em hộ nghèo và sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Xóm lồng đèn lớn nhất TPHCM không ngủ những ngày cận kề Trung thu

KHÁNH LINH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Chỉ khoảng một tuần nữa là đến Tết Trung thu, cả xóm lồng đèn Phú Bình (Quận 11) ai nấy đều tất bật ngày đêm với những chiếc lồng đèn.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Gần 120.000 du khách đến Tuyên Quang đón Trung thu sớm

Việt Bắc |

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã đón hơn 120.000 khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm rước đèn Trung thu... doanh thu ước đạt gần 96 tỉ đồng.

Giai đoạn bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm nhất ở trẻ cha mẹ nên lưu tâm

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết thường bắt đầu đột ngột sau thời gian ủ bệnh từ 5 đến 7 ngày và diễn biến theo 3 giai đoạn: sốt, nguy kịch và hồi phục. Đối với giai đoạn nguy kịch, cha mẹ cần lưu ý theo sát trẻ, khi có dấu hiệu bất thường phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để điều trị.

Có cần đăng kiểm lại khi mua ôtô cũ, đã sang tên và có biển số mới?

Thế Kỷ |

Giấy tờ đăng kiểm còn hạn sử dụng nhưng không đúng với biển số xe hiện tại thì có bị xử phạt?

Diễn biến trái chiều giữa tiền vào và tiền ra của các ngân hàng

Minh Ánh |

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy, tiền gửi tiết kiệm của người dân vẫn có xu hướng tăng, trong khi tín dụng lại tăng chậm hơn so với kế hoạch. Vậy tiền gửi ngân hàng đang chảy đi đâu?

Nạn liên kết dạy thêm hoành hành trong trường học, phụ huynh khốn đốn vì phí chồng phí

Nhóm PV |

Việc các cơ sở giáo dục liên kết với doanh nghiệp dạy thêm cho học sinh, rồi ăn chia hoa hồng được ví như chiếc "vòi bạch tuộc", bám sâu vào trường học. Việc này gây bức xúc xã hội, tạo phiền hà và tốn kém cho phụ huynh, học sinh.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

QUANG ĐẠI |

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm cán bộ cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp cấp dưới vi phạm, cấp trên phải chịu trách nhiệm liên đới.

Xóm lồng đèn lớn nhất TPHCM không ngủ những ngày cận kề Trung thu

KHÁNH LINH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Chỉ khoảng một tuần nữa là đến Tết Trung thu, cả xóm lồng đèn Phú Bình (Quận 11) ai nấy đều tất bật ngày đêm với những chiếc lồng đèn.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Gần 120.000 du khách đến Tuyên Quang đón Trung thu sớm

Việt Bắc |

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, tỉnh Tuyên Quang đã đón hơn 120.000 khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm rước đèn Trung thu... doanh thu ước đạt gần 96 tỉ đồng.