Đà Nẵng: Nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Hải Minh |

Sau khi có thông báo ca nhiễm COVID-19 mới, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí, chung tay cùng các ban ngành và cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Trong hai ngày 25 và 26.7, thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm phát khẩu miễn phí trên nhiều tuyến đường Hải Phòng, Trưng Nữ Vương, Nguyễn Huy Tưởng... Theo ghi nhận, tấp nập người dân qua lại để nhận khẩu trang miễn phí ở những điểm phát này.

Chị Nguyễn Thủy Linh, người phát khẩu trang miễn phí trên đường Hải Phòng cho biết, việc khẩu trang được thực hiện từ ngày 25.7. Theo đó, 1 thùng khẩu trang có 50 hộp, mỗi hộp 50 chiếc. Trong ngày 25.7, điểm phát khẩu trang trên đường Hải Phòng đã phát được 1 thùng. Như vậy số lượng khẩu trang phát ra là 2.500 chiếc.

Người dân đến nhận khẩu trang miễn phí tại điểm đường Hải Phòng. Ảnh: H.M
Người dân đến nhận khẩu trang miễn phí tại điểm đường Hải Phòng. Ảnh: H.M

"Chúng tôi mong muốn được chung tay cùng thành phố trong cuộc chiến chống dịch mới. Tuy đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng chúng tôi cảm thấy đã góp một phần sức nhỏ cùng cộng đồng" - chị Linh nói.

Người dân vui vẻ nhận khẩu trang. Ảnh: H.M
Người dân vui vẻ nhận khẩu trang. Ảnh: H.M

Tại điểm phát khẩu trang trên đường Trưng Nữ Vương, anh Huỳnh Duy Anh cho biết, khi thành phố Đà Nẵng công bố về hai ca nhiễm mới, nhiều người dân đã đến nhận khẩu trang miễn phí.

"Chúng tôi hiểu rõ về lợi ích của việc mang khẩu trang, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại trên địa bàn Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác tuyên truyền phòng ngừa dịch" - anh Duy Anh chia sẻ.

Đà Nẵng tặng khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: H.M
Đà Nẵng tặng khẩu trang miễn phí cho người dân. Ảnh: H.M

Tuy số lượng phát miễn phí ở mỗi cơ sở không phải là số lượng lớn nhưng những hành động trên đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân, tạo hiệu ứng lan tỏa đến nhiều cơ sở khác trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thu Hà (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bày tỏ cảm xúc: "Hiện tại, tôi khá băn khoăn về vấn đề khẩu trang khi dịch bệnh quay trở lại. Vì vậy, việc phát khẩu trang miễn phí khiến tôi cảm thấy yên tâm, không lo sợ việc thiếu khẩu trang. Đây là việc làm thiện nguyện, giúp cho cộng đồng có sức khỏe, phòng và chống lại dịch viêm phổi đang có chiều hướng phức tạp".

Mới đây, Bộ Y tế thông báo ghi nhận thêm hai ca COVID-19  trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo đó, ca bệnh 416 (57 tuổi), thường trú tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ca còn lại là bệnh nhân 418 (đường Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh Đà Nẵng khử trùng nơi cư trú của bệnh nhân 418 mắc COVID-19

Mai Hương |

Khoảng 9h sáng nay, nhiều nhân viên của Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã có mặt tại một số con đường ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, cũng là nơi cư trú của của bệnh nhân 418 vừa được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19 tại Đà Nẵng để phun thuốc khử trùng.

Người dân Đà Nẵng bình tĩnh chủ động phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Trước tình hình dịch bệnh, người dân Đà Nẵng yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hình ảnh Đà Nẵng khử trùng nơi cư trú của bệnh nhân 418 mắc COVID-19

Mai Hương |

Khoảng 9h sáng nay, nhiều nhân viên của Trung tâm Y tế quận Hải Châu đã có mặt tại một số con đường ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, cũng là nơi cư trú của của bệnh nhân 418 vừa được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19 tại Đà Nẵng để phun thuốc khử trùng.

Người dân Đà Nẵng bình tĩnh chủ động phòng chống dịch COVID-19

Hương Mai |

Trước tình hình dịch bệnh, người dân Đà Nẵng yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Đà Nẵng: Giám sát chặt chẽ các nhà trọ gần khu vực ca nhiễm 416

Hải Minh |

Chính quyền địa phương quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng quan tâm đến công tác theo dõi sức khỏe đối với người lao động thuê trọ ở gần khu vực ca bệnh 416 sinh sống