Đà Nẵng: Hơn 500 tình nguyện viên dọn sạch rác tại bán đảo Sơn Trà

Cát Tường |

Từ mục tiêu tuyển chọn 200 tình nguyện viên thu gom rác thải ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), ban tổ chức vô cùng bất ngờ khi có tới 540 người đăng ký tham gia chỉ sau 4 ngày

Ngày 28.3, hơn 500 tình nguyện viên đã có mặt tại bán đảo Sơn Trà để tham gia vào chương trình "Clean Up Sơn Trà - Vì một Sơn Trà xanh". Chương trình được Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển Du lịch Đà Nẵng tổ chức, nhằm thu gom rác thải, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp tại các điểm dừng chân ở bán đảo Sơn Trà.

Tham gia chương trình, các tình nguyện viên được ban tổ chức phát các dụng cụ như bao tay, gắp kẹp rác, túi đựng rác... để tiến hành thu gom rác thải. Vị trí thu gom rác nằm trên các điểm thường xuyên có khách tham quan của bán đảo Sơn Trà, như: Hồ Xanh, Chùa Linh Ứng, Cây đa ngàn năm, cầu Voọc số 1, đỉnh bàn cờ - đồi vọng cảnh...

Các tình nguyện viên nhí nhặt rác ở các rãnh thoát nước. Ảnh C.T
Các tình nguyện viên nhí nhặt rác ở các rãnh thoát nước. Ảnh C.T

Anh Phùng Hữu Hoàng Thao - tình nguyện viên tham gia chương trình cho biết, nhóm của anh gồm 40 người, phần lớn là các bạn học sinh cấp 2-3, phụ trách thu gom rác từ khu vực hồ Xanh tới ngã 3 đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương.

"Mục đích của nhóm khi tham gia chương trình "Clean Up Sơn Trà" nhằm giúp các bạn nhỏ biết được bán đảo Sơn Trà - lá phổi xanh của Đà Nẵng đang trong tình trạng thế nào. Từ hoạt động này, sẽ giúp các bạn có tư duy mới, biết giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường không phải điều một người có thể thay đổi được, đó phải là hành động của cả cộng đồng. Chỉ cần mỗi người có suy nghĩ bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, chúng ta sẽ giữ được môi trường xanh, sạch, đẹp", anh Thao nhấn mạnh.

Cũng theo anh Thao, rác thải sau khi thu gom sẽ được tập kết để phân loại. Các loại rác thải thuộc loại tái chế thì sẽ được thu gom để tái chế, còn rác hữu cơ có thể phân huỷ sẽ được nhóm đem chôn.

Nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên được tham gia chương trình bảo vệ môi trường. Ảnh C.T
Nhiều bạn nhỏ lần đầu tiên được tham gia chương trình bảo vệ môi trường. Ảnh C.T

Lần đầu tham gia dọn vệ sinh môi trường, bạn Trần Vũ Uyên Thi - học sinh trường THPT Phan Chu Trinh cho biết cảm thấy khá mệt. Tuy nhiên, bản thân rất vui vì được tham gia hoạt động cộng đồng và góp một phần sức lực để giữ gìn môi trường.

“Mình biết thông tin chương trình tuyển tình nguyện viên từ mạng xã hội và lập tức đăng ký. Mình thấy chương trình rất hay bởi đây là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần giúp bán đảo Sơn Trà sạch đẹp hơn.

Rác thải chúng mình thu gom đa phần là giấy vụn, túi ni lông, các vỏ lon, vỏ hộp... mà khách tham quan để lại. Hi vọng sau chương trình, du khách tới bán đảo Sơn Trà tham quan, chụp ảnh sẽ có ý thức bảo vệ môi trường hơn, giữ gìn không gian xanh tươi cho bán đảo", bạn Thi cho biết thêm.

Bên cạnh việc thu gom rác thải, ban tổ chức cũng theo sát từng hội nhóm để tuyên truyền, cung cấp thêm cho các tình nguyện viên thông tin về đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà; kiến thức về phân loại rác thải; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chị Nguyễn Thị Tịnh (bên phải) luôn theo sát hoạt động của các nhóm tình nguyện. Ảnh C.T

Chị Nguyễn Thị Tịnh, thành viên ban tổ chức, người trực tiếp giám sát các hoạt động của chương trình cho biết: "Ban đầu, ban tổ chức chỉ có ý định mở link đăng ký để kêu gọi khoảng 200 tình nguyện viên, nhưng sau 4 ngày đã có tới 540 người tham gia.

Việc đông đảo người dân hưởng ứng chương trình là tín hiệu tích cực, cho thấy cộng đồng và các bạn trẻ hiện nay đã có sự thay đổi trong tư duy, có trách nhiệm chung với môi trường. Nếu tinh thần này được duy trì, thì những người tích cực bảo vệ môi trường sẽ ngày càng nhiều hơn những người chưa ý thức, khi đó môi trường sẽ trở nên tốt hơn", chị Tịnh khẳng định.

Một số hoạt động trong chương trình:

Rác thải được thu gom ở nhiều địa điểm tại bán đảo Sơn Trà.
Sau chương trình, rác thải được tập kết để đưa đi xử lý.
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Giới trẻ định nghĩa "thế nào là một môi trường làm việc lý tưởng"

Minh Anh |

Việt Nam có hay không có những “gia đình mở rộng”, những công ty như ngôi nhà thứ hai? Câu trả lời đương nhiên không thể là không. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng khiến nhân viên “nghiện làm việc” như ở Sun Group.

Những người đội nắng, “canh gác” không công, bảo vệ khỉ Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Vừa thấy một chiếc xe máy dừng bên lề đường, cạnh Miếu Đôi đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, anh Lê Khả Thiện theo dõi không rời mắt. Và chỉ cần thấy bất kì ai bước xuống xe mà mang theo thức ăn hay tìm khỉ là anh nhanh nhẹn chạy đến nhắc nhở ngay. Cứ như vậy, gần nửa tháng nay, nước da của anh đã sạm đi vì rám nắng, canh gác cho những đàn khỉ vàng Sơn Trà.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sau COVID-19, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với nhiều ưu đãi

Cát Tường |

Chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề “Miền Di sản diệu kỳ” hứa hẹn giúp TP.Đà Nẵng tăng trưởng khách du lịch trở lại sau dịch COVID-19.

Giới trẻ định nghĩa "thế nào là một môi trường làm việc lý tưởng"

Minh Anh |

Việt Nam có hay không có những “gia đình mở rộng”, những công ty như ngôi nhà thứ hai? Câu trả lời đương nhiên không thể là không. Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng khiến nhân viên “nghiện làm việc” như ở Sun Group.

Những người đội nắng, “canh gác” không công, bảo vệ khỉ Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Vừa thấy một chiếc xe máy dừng bên lề đường, cạnh Miếu Đôi đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, anh Lê Khả Thiện theo dõi không rời mắt. Và chỉ cần thấy bất kì ai bước xuống xe mà mang theo thức ăn hay tìm khỉ là anh nhanh nhẹn chạy đến nhắc nhở ngay. Cứ như vậy, gần nửa tháng nay, nước da của anh đã sạm đi vì rám nắng, canh gác cho những đàn khỉ vàng Sơn Trà.