Đà Nẵng: 2.000 túi quà gửi tới các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Cát Tường |

Hơn 2.000 túi quà với tổng trị giá gần 400 triệu đồng được Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng gửi tới các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và những gia đình ở điểm bị cách ly COVID-19.

Từ ngày 17.5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Cấp phát túi hàng gia đình” cho 2.000 hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Từ ngày 17.5, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Cấp phát túi hàng gia đình” cho 2.000 hộ khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 72 túi hàng gia đình đã được trao tới tay người dân trong chiều 17.5.
Tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 72 túi hàng gia đình đã được trao tới tay người dân trong chiều 17.5.
Chương trình của Hội Chữ thập đỏ góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu “Không để hộ khó khăn thiếu lương thực thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19”.
Chương trình của Hội Chữ thập đỏ góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu “Không để hộ khó khăn thiếu lương thực thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19”.
Được biết, để tổ chức chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã và đang huy động nhiều nguồn lực, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.
Để tổ chức chương trình, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã và đang huy động nhiều nguồn lực, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. "Chúng tôi đang thực hiện chương trình hỗ trợ túi hàng gia đình cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu cho gia đình. Chương trình này chúng tôi đã thực hiện từ năm 2020, hỗ trợ khoảng 7.000 người dân trên khắp thành phố. Tất cả tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác cứu trợ đều được tập huấn, trang bị kiến thức để đảm bảo an toàn trong phòng chống địch", bà Lê Thị Như Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho biết.
Mỗi túi hàng gia đình trị giá 250.000đ-300.000 gồm các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như :gạo, mỳ ăn liền, nước mắm, nước tương, dầu ăn,… và các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, xà phòng/nước kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền về phòng chống.
Mỗi túi hàng gia đình trị giá 250.000-300.000 đồng gồm các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu như: gạo, mỳ ăn liền, nước mắm, nước tương, dầu ăn,… và các mặt hàng phòng chống dịch COVID-19 như khẩu trang, xà phòng/nước kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền.
Người dân được bố trí xếp thành 2 hàng, lần lượt ra khu vực chốt phong toả để nhận túi quà.
“Nếu không có các mạnh thường quân, các hội, đoàn thể cùng chung tay, thì rất khó cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Từ nguồn của các đoàn thể, không chỉ bằng vật chất, mà cả tinh thần và sự đóng góp về nhân lực hỗ trợ địa phương giúp công tác chống dịch hiệu quả hơn“, ông Đặng Ngọc Tài - Chủ tịch UBMTTQVN phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đánh giá.
“Nếu không có các mạnh thường quân, các hội, đoàn thể cùng chung tay, thì rất khó cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Từ nguồn của các đoàn thể, không chỉ bằng vật chất, mà cả tinh thần và sự đóng góp về nhân lực hỗ trợ địa phương giúp công tác chống dịch hiệu quả hơn“, ông Đặng Ngọc Tài - Chủ tịch UBMTTQVN phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đánh giá.
“Nếu không có các mạnh thường quân, các hội, đoàn thể cùng chung tay, thì rất khó cho địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh. Từ nguồn của các đoàn thể, không chỉ bằng vật chất, mà cả tinh thần và sự đóng góp về nhân lực hỗ trợ địa phương giúp công tác chống dịch hiệu quả hơn“, ông Đặng Ngọc Tài - Chủ tịch UBMTTQVN phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đánh giá.
Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp dịch COVID-19, người dân Đà Nẵng vẫn ra đường tập thể dục

Cát Tường |

Do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, TP. Đà Nẵng đã yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, không tập trung quá 5 người nơi công cộng, tuy nhiên, nhiều ngày qua, lượng người ra đường vẫn khá đông đúc, đặc biệt vào buổi sáng và cuối giờ chiều.

Đà Nẵng: Hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi tới lực lượng chống dịch COVID-19

Cát Tường - Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, đòi hỏi lực lượng an ninh phải túc trực 24/24 ở nhiều điểm phong toả, nhóm Thiện nguyện Hiếu Hạnh - Chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) đã chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.

Đà Nẵng: Tặng 50.000 khẩu trang y tế, tiếp sức cho lực lượng chống COVID-19

Tường Minh - Cát Tường |

Những món quà không lớn, nhưng sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện đến với lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng trong những ngày này đã mang đến sự động viên cũng như tiếp thêm niềm tin chiến thắng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bất chấp dịch COVID-19, người dân Đà Nẵng vẫn ra đường tập thể dục

Cát Tường |

Do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, TP. Đà Nẵng đã yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, không tập trung quá 5 người nơi công cộng, tuy nhiên, nhiều ngày qua, lượng người ra đường vẫn khá đông đúc, đặc biệt vào buổi sáng và cuối giờ chiều.

Đà Nẵng: Hàng trăm suất ăn mỗi ngày gửi tới lực lượng chống dịch COVID-19

Cát Tường - Hữu Long |

Trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng, đòi hỏi lực lượng an ninh phải túc trực 24/24 ở nhiều điểm phong toả, nhóm Thiện nguyện Hiếu Hạnh - Chùa Quan Thế Âm (Đà Nẵng) đã chuẩn bị hàng trăm suất ăn mỗi ngày để tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu.

Đà Nẵng: Tặng 50.000 khẩu trang y tế, tiếp sức cho lực lượng chống COVID-19

Tường Minh - Cát Tường |

Những món quà không lớn, nhưng sự sẻ chia của những tấm lòng thiện nguyện đến với lực lượng tuyến đấu chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng trong những ngày này đã mang đến sự động viên cũng như tiếp thêm niềm tin chiến thắng.