Cựu sinh viên đưa hương sen Đồng Tháp về Tây Đô gây quỹ hỗ trợ sinh viên

HỒNG LAN - SỞ HẠ |

Với mong muốn được sẻ chia những khó khăn với các bạn sinh viên Đồng Tháp đang học tại Cần Thơ, anh Nguyễn Thành Giang (cựu sinh viên quê ở Đồng Tháp) đã cùng nhóm bạn mở xe Sữa sen 66 nhằm tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho những sinh viên đồng hương có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp nối những dự định còn dang dở

Là sinh viên phải sống xa nhà suốt 4 năm khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Thành Giang cũng như bao bạn trẻ cùng quê khác luôn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự giúp đỡ trong học tập cũng như trong cuộc sống từ các anh chị đồng hương. Khi ấy, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng chàng sinh viên trẻ này như được thắp lên, thôi thúc anh phải cố gắng học tập và làm những việc gì đó để hỗ trợ lại cho các em sau này.

Xe sữa sen giúp đời của các bạn trẻ Đồng Tháp. Ảnh: HL
Xe sữa sen gây quỹ giúp đồng hương của các bạn trẻ Đồng Tháp. Ảnh: HL

Dự định là thế, nhưng khi đó bản thân Giang chỉ là một sinh viên, chi phí trang trải việc học của mình đã khó thì làm sao mà giúp được các bạn khi gặp khó khăn. Chứng kiến ngày càng nhiều sinh viên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải tạm dừng việc học, bảo lưu kết quả đi làm để có tiền đi học lại, mỗi lần nghĩ đến là lòng Giang lại quặn thắt.

Mãi đến năm cuối, Giang mới cùng một số bạn trẻ lập nên nguồn quỹ kêu gọi mạnh thường quân đóng góp trao học bổng “Sen kết nối” cho các bạn khó khăn với mức 3.000.000 đồng/suất, nhưng nguồn học bổng này lại không ổn định phụ thuộc rất lớn vào sự đóng góp của các mạnh thường quân, vì thế học bổng này chỉ hoạt động được hơn 1 năm rồi ngủ quên…

Anh Nguyễn Thành Giang - chủ xe sữa sen tranh thủ lột hạt sen lúc vắng khách. Ảnh: SH
Anh Nguyễn Thành Giang - chủ xe sữa sen - tranh thủ gia công lột hạt sen lúc vắng khách. Ảnh: SH

Tuy khó khăn là thế nhưng chàng thanh niên này vẫn không bỏ cuộc. Vừa tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường, Giang đã nghĩ ngay đến việc phải tìm hướng đi mới cho nguồn học bổng.

Anh trăn trở, Đồng Tháp nổi tiếng là nơi trồng nhiều quốc hoa của cả nước nhưng các sản phẩm làm từ sen vẫn chưa thật sự để lại dấu ấn với bạn bè gần xa. Và rồi trong đầu chàng trai này luôn hiện lên câu hỏi “làm sao sử dụng chính đặc sản của quê mình để giúp đỡ người quê mình”. Và sữa sen là sản phẩm được anh chọn để đồng hành với sinh viên Đồng Tháp trên đất Tây Đô.

Khi chân thành được đón nhận

Ngay khi ý tưởng được chia sẻ, Thành Giang đã nhận được sự ủng hộ từ 4 thành viên còn lại của nhóm. Do là sinh viên mới ra trường nên người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít… cùng nhau lập nên chiếc xe sữa sen nho nhỏ đầu tiên với chi phí hơn 20 triệu đồng. Mỗi ngày các thành viên trong nhóm thay phiên nhau đến xe phụ giúp sau giờ làm việc. Biết được việc làm có ý nghĩa này, nhiều sinh viên đồng hương cũng tranh thủ những buổi chiều tan học đến hỗ trợ.

Các bạn trẻ đến thưởng thức đặc sản sữa sen. Ảnh: SH
Các bạn trẻ TP Cần Thơ đến thưởng thức đặc sản sữa sen. Ảnh: SH

Anh Giang cho biết: Với lợi nhuận thu được, nhóm sẽ trích 1 phần làm nguồn quỹ cho học bổng “Sen kết nối”. Đây cũng là một trong những hoạt động mà nhóm hướng tới, nhằm hỗ trợ, tạo động lực cho các bạn sinh viên trong Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp hoạt động.

Bên cạnh hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhóm còn tạo việc làm cho sinh viên nhàn rỗi từ việc gia công lột hạt sen. Mỗi kg hạt sen hoàn chỉnh các bạn sẽ được trả 16.000 đồng. Một sinh viên có thể lột khoảng từ 2 - 3kg hạt sen mỗi ngày. Số tiền này tuy không nhiều nhưng cũng giúp được phần nào chi phí hàng ngày cho sinh viên.

Giang cho biết: Ngoài tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Sữa sen 66 còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối những người con Đồng Tháp xa quê ở xứ sở gạo trắng nước trong này.

HỒNG LAN - SỞ HẠ
TIN LIÊN QUAN

Công an góp tiền tạo “cần câu” mưu sinh cho người lao động khó khăn

Lục Tùng |

Mua xe cũ, sửa lại để tặng cho người lao động khó khăn, Công an huyện Phú Tân không chỉ muốn mang đến phương tiện đi lại, mà kỳ vọng như “chiếc cần câu” để người lao động mưu sinh lâu dài.

Ca sĩ Trọng Tấn khởi xướng quỹ từ thiện tặng 17 tấn gạo cho người nghèo

Linh Chi - Tuấn Anh |

Nam ca sĩ Trọng Tấn cho biết, xuất phát từ lời kêu gọi trên trang cá nhân, anh và nhóm nghệ sĩ Hà Nội đã quyên góp được khoảng 17 tấn gạo. Số gạo đó sẽ được chuyển tới tay những người nghèo, những người gặp khó khăn trong thời dịch COVID-19. Giọng ca "Nơi đảo xa" cho biết thêm, ngay cả khi hết dịch quỹ từ thiện của anh và các nghệ sĩ sẽ tiếp tục hoạt động.

Những chuyến xe 0 đồng gieo mầm cho sự sống

HỒNG LAN |

Nhiệt tình làm công tác thiện nguyện, từ nhiều năm nay tổ chuyển bệnh từ thiện xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp của ông Võ Thanh Tùng đã hỗ trợ xe chuyển bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nặng từ các địa phương trong tỉnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công an góp tiền tạo “cần câu” mưu sinh cho người lao động khó khăn

Lục Tùng |

Mua xe cũ, sửa lại để tặng cho người lao động khó khăn, Công an huyện Phú Tân không chỉ muốn mang đến phương tiện đi lại, mà kỳ vọng như “chiếc cần câu” để người lao động mưu sinh lâu dài.

Ca sĩ Trọng Tấn khởi xướng quỹ từ thiện tặng 17 tấn gạo cho người nghèo

Linh Chi - Tuấn Anh |

Nam ca sĩ Trọng Tấn cho biết, xuất phát từ lời kêu gọi trên trang cá nhân, anh và nhóm nghệ sĩ Hà Nội đã quyên góp được khoảng 17 tấn gạo. Số gạo đó sẽ được chuyển tới tay những người nghèo, những người gặp khó khăn trong thời dịch COVID-19. Giọng ca "Nơi đảo xa" cho biết thêm, ngay cả khi hết dịch quỹ từ thiện của anh và các nghệ sĩ sẽ tiếp tục hoạt động.

Những chuyến xe 0 đồng gieo mầm cho sự sống

HỒNG LAN |

Nhiệt tình làm công tác thiện nguyện, từ nhiều năm nay tổ chuyển bệnh từ thiện xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp của ông Võ Thanh Tùng đã hỗ trợ xe chuyển bệnh miễn phí cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh nặng từ các địa phương trong tỉnh.