"Cộng sự nhí" cùng làm bánh trung thu gửi tặng bệnh nhi mắc COVID-19

Anh Tú - Chân Phúc |

Gần 2.000 chiếc bánh trung thu đã được chị Hạnh Dung (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và các "cộng sự nhí" của mình làm, gửi vào cho các bệnh nhi mắc COVID-19 và các y, bác sĩ ở bệnh viện dã chiến.

Những ngày qua, tại căn nhà nhỏ của chị Phạm Thị Hạnh Dung trên đường Tân Hương, quận Tân Phú, TPHCM trở nên bận rộn hơn vì chị Dung đang cùng những "cộng sự nhí" tất bật làm hàng trăm chiếc bánh trung thu để gửi tặng đến các em thiếu nhi đang điều trị COVID-19 tại các bệnh viện đã chiến cũng như các y, bác sĩ nơi đây.
Nói về ý tưởng thực hiện những chiếc bánh trung thu đặc biệt này, chị Dung kể: "Vô tình tôi từng đọc một bài báo kể về câu chuyện một cậu bé đang điều trị COVID-19, đến ngày sinh nhật các bác sĩ cố gắng tìm mua một chiếc bánh sinh nhật để đưa vào cho cậu bé nên tôi nảy ra ý tưởng này".
Những chiếc bánh Trung thu chứa đựng tình cảm của chị Hạnh Dung và các đầu bếp nhí.
Tham gia làm bánh cùng chị Dung có 3 "cộng sự nhí" khác là bé Khổng Trung Nguyên (Bin), con trai của một người hàng xóm; Phương Thảo (chị gái Bin) và bé Minh Hà (10 tuổi, học viên làm bánh của chị Dung).
Ngay trong ngày đầu thực hiện, với sự giúp đỡ của các “cộng sự nhí” chị Dung đã hoàn thành được gần 900 chiếc bánh để gửi vào bệnh viện dã chiến nơi đang điều trị COVID-19 cho các bệnh nhi và các y, bác sĩ.
Ngay trong ngày đầu thực hiện, với sự giúp đỡ của các “cộng sự nhí” chị Dung đã hoàn thành được gần 900 chiếc bánh để gửi vào bệnh viện dã chiến. Những ngày sau đó, trung bình mỗi ngày làm khoảng 500 chiếc bánh.
Chiếc bánh thành phẩm, thơm ngon vừa ra lò.
Những chiếc bánh sau khi hoàn thành được đóng gọi rồi được các tình nguyện viên hỗ trợ chuyến đến cho các bệnh nhi COVID-19 và các y bác sĩ. Được biết, đến thời điểm hiện tại đã có gần 2.000 chiếc bánh được hoàn thành và chuyển đi.
Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Đoàn y bác sĩ miền Trung vào TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.8, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra lễ xuất quân đoàn thầy thuốc vào làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) tại TPHCM.

50 y bác sĩ ở Đà Nẵng lên đường "tiếp sức" cho TPHCM

Thanh Chung |

Sáng 12.8, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn y bác sĩ lên đường chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Đây là những y, bác sĩ có kinh nghiệm trong các đợt chống dịch ở Đà Nẵng.

“Nở rộ” các khóa học làm bánh trung thu online trong dịch COVID-19

Đình Trường - Lan Nhi |

Với học phí chỉ vài trăm nghìn đồng, các khóa học làm bánh trung thu online gần đây liên tục được tổ chức, thu hút nhiều chị em đăng ký tham gia trong dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đoàn y bác sĩ miền Trung vào TPHCM điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 12.8, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra lễ xuất quân đoàn thầy thuốc vào làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 (trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế) tại TPHCM.

50 y bác sĩ ở Đà Nẵng lên đường "tiếp sức" cho TPHCM

Thanh Chung |

Sáng 12.8, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn y bác sĩ lên đường chi viện cho TPHCM chống dịch COVID-19. Đây là những y, bác sĩ có kinh nghiệm trong các đợt chống dịch ở Đà Nẵng.

“Nở rộ” các khóa học làm bánh trung thu online trong dịch COVID-19

Đình Trường - Lan Nhi |

Với học phí chỉ vài trăm nghìn đồng, các khóa học làm bánh trung thu online gần đây liên tục được tổ chức, thu hút nhiều chị em đăng ký tham gia trong dịch COVID-19.