Có qua cơn lận đận, mới hiểu được lòng nhau!

Thanh Hải |

Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, sau khi chính quyền Đà Nẵng có công văn kêu gọi, cần có thêm đội ngũ y bác sĩ để hỗ trợ dập dịch COVID-19, lập tức TP.Hải Phòng đã đáp lời, quyết định chi viện 33 cán bộ y tế, ủng hộ cho Quảng Nam và Đà Nẵng mỗi nơi 20.000 khẩu trang và 5 tỉ đồng. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết sẽ gửi 25 y bác sĩ cho vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Thông tin và hình ảnh này lập tức được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Người dân Đà Nẵng bày tỏ xúc động, biết ơn. Tuy nhiên, sự vui mừng không chỉ vì Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ - nhất là với việc tăng cường thêm đội ngũ y bác sĩ vốn đã thiếu, đang đuối sức ở các bệnh viện, mà người dân bộc lộ tình cảm đón nhận những nghĩa cử, hành động tử tế của đồng bào. Đó là sự sẵn lòng, hào hiệp của lãnh đạo chính quyền các tỉnh bạn, là sự tình nguyện đi vào rốn dịch bệnh của các y bác sĩ ở địa phương khác.

Trước đó, tại Đà Nẵng, ngay khi bùng phát dịch bệnh COVID-19, người dân không chỉ nghiêm túc chấp hành các quy định giãn cách của chính quyền, lan truyền các thông điệp động viên nhau, động viên cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y tế trên tuyến đầu chống dịch, mà rất đông người đã vận động quyên góp từ thiện để hỗ trợ ngay cho các bệnh viện cách ly.

Mọi người dân Đà Nẵng đều sẵn lòng thành tình nguyện viên. Thành phố có “mạnh thường quân” đông hơn cả bệnh nhân. Lập tức nhu yếu phẩm chuyển về các bệnh viện ùn ùn, đến nỗi để tràn cả ra đường. Người dân tự dựng lều bạt để che.

Hàng loại các câu lạc bộ xe hơi, người dân, doanh nghiệp vận tải tình nguyện đưa xe đến vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho các bệnh viện, khu cách ly, các trạm chốt dịch... cả ở nội đô Đà Nẵng lẫn các các địa phương Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế. Các bệnh nhân đang bị cách ly, đã có sẵn các nhà hàng tận dụng bếp và nhân viên nấu, mỗi ngày hàng nghìn suất cơm được giao đến tận nơi. Từ tấm nệm nằm, cây quạt máy, đến chai nước uống, hộp sữa hay thậm chí là đồ dùng vệ sinh cho các nữ y sĩ đều được chuyển đến cấp tốc và đầy đủ. Ngoài đường thì khắp nơi phát khẩu trang, dung dịch rửa tay miễn phí.

Nhiều nhóm xe luôn sẵn lòng đưa đón mẹ bầu đi sinh. Các đội xe du lịch liên tục gọi đến đường dây nóng xin đăng ký được đưa đón các bác sĩ đi làm nhiệm vụ, dù biết tham gia là chắc chắn 14 ngày cách ly không về nhà...

Người dân Đà Nẵng không hoang mang lo sợ, ngồi đếm số ca nhiễm bệnh tăng lên từng ngày, mà họ chung lòng chung sức với chính quyền, với ngành Y tế để chiến đấu với dịch bệnh bằng những hành động cụ thể, bằng tấm lòng nhân ái, lan truyền những thông điệp tích cực để động viên nhau.

“Đà Nẵng trong lòng tôi, sao mà sâu mà nặng... Có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu. Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến...”. Người Đà Nẵng thuộc nằm lòng bài hát “Đà Nẵng - tình người” của nhạc sĩ Đình Thậm, lời thơ Ngân Vịnh, nhưng trong bốn cảnh này mới thấm hiểu từng ca từ.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đề nghị không mang hàng ủng hộ đến khu vực cách ly

Trần Thùy |

Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân không hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm đến các cơ sở y tế và các khu vực phong tỏa, các cơ sở cách ly tập trung.

Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị và Thanh Hoá, liên quan đến Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 7.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 3 ca mới mắc COVID-19 tại  Quảng Trị (2 ca), Thanh Hoá (1 ca), liên quan đến Đà Nẵng.

58 y bác sĩ tuyến đầu của Hải Phòng, Bình Định đã có mặt tại Đà Nẵng

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngành y tế Hải Phòng và Bình Định đã cử những cán bộ y tế trẻ tại các bệnh viện tuyến đầu của địa phương đến Đà Nẵng tiếp sức giữa lúc nơi đây đang là điểm nóng của dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đà Nẵng đề nghị không mang hàng ủng hộ đến khu vực cách ly

Trần Thùy |

Đà Nẵng đề nghị các tổ chức, cá nhân không hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm đến các cơ sở y tế và các khu vực phong tỏa, các cơ sở cách ly tập trung.

Thêm 3 ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị và Thanh Hoá, liên quan đến Đà Nẵng

Lệ Hà |

Sáng 7.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận 3 ca mới mắc COVID-19 tại  Quảng Trị (2 ca), Thanh Hoá (1 ca), liên quan đến Đà Nẵng.

58 y bác sĩ tuyến đầu của Hải Phòng, Bình Định đã có mặt tại Đà Nẵng

Hữu Long - Thùy Trang |

Ngành y tế Hải Phòng và Bình Định đã cử những cán bộ y tế trẻ tại các bệnh viện tuyến đầu của địa phương đến Đà Nẵng tiếp sức giữa lúc nơi đây đang là điểm nóng của dịch COVID-19.