Cô học trò nhỏ hai lần tìm đến công an phường để trả lại tiền nhặt được

Trần Kiều |

"Em chỉ nghĩ đó không phải là tiền của mình thì không được lấy" - đó là chia sẻ của cô học trò nhỏ Viên Thu Hiền - học sinh lớp 7A4, Trường THCS Minh Khai (Hà Giang). Hiền đã hai lần tìm đến công an phường để trả lại tiền nhặt được cho người đánh rơi.

Ngày 25.5 vừa qua, khoảng 21h40, trên đường đi học nhóm về, em Viên Thu Hiền đã nhặt được số tiền 4,7 triệu đồng. Không hề đắn đo suy nghĩ, Hiền cầm theo số tiền nhặt được đến thẳng trụ sở Công an phường Minh Khai để trình báo với hy vọng tìm được chủ nhân đã đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận số tiền từ Hiền, do không có bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chủ nhân, công an phường Minh Khai đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tiền trên để xác minh chủ sở hữu và trao trả lại.

Chị Trần Thị Huyền (mẹ của Hiền) cho biết, đang bận dọn dẹp ở nhà thì vợ chồng chị nhận được điện thoại của công an phường. Khi đó, anh chị đã rất hoang mang vì lo con gái gặp chuyện nên phải ra trụ sở công an phường ngay.

Thế nhưng, khi ra đến nơi thì vợ chồng chị hoàn toàn bất ngờ. Hiền đang ngồi ở đó, bên cạnh là chiến sĩ công an đang viết thư cảm ơn để gửi về trường của Hiền.

"Con đã làm được những gì mà nhà trường và bố mẹ dạy dỗ nên tôi rất tự hào về con gái" - chị Huyền chia sẻ đầy hạnh phúc.

 
Ngoài những lúc phải học bài, Thu Hiền luôn biết giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Được biết, đây là lần thứ hai Hiền nhặt được tiền do người khác đánh rơi với giá trị lớn. Lần đầu tiên là vào khoảng tháng 4.2020, khi đang đi tập thể dục cùng bà, Hiền cũng vô tình nhặt được số tiền hơn 3,9 triệu đồng.

"Lần đó, sau khi nhặt được tiền, em cũng mang đến nhờ các chú công an phường tìm trả lại cho người bị mất. May mắn là ngoài tiền, em còn nhặt được cả giấy tờ tuỳ thân nên đã sớm trả lại được cho chủ nhân của số tiền đó. Khi đến nhận lại tiền, chủ sở hữu đã rất vui và cảm ơn em. Em thấy mình đã làm được việc tốt nên rất vui" - Hiền nói.

Theo cô Triệu Thị Hương - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Minh Khai, Hiền là thành viên đội cờ đỏ của nhà trường. Không chỉ học khá mà Hiền còn rất chăm ngoan và gương mẫu. Trước hành động đẹp của Hiền, nhà trường đã tuyên dương em trước tập thể lớp và toàn trường.

 
Hiền được đánh giá là học sinh chăm ngoan, học tập tốt và luôn gương mẫu trong các hoạt động của trường lớp. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chia sẻ về hành động của mình, Hiền cho biết, bản thân em luôn được bố mẹ dạy, nếu không phải là đồ của mình thì không được lấy, không được tham lam, ích kỷ. Chính vì vậy nên cả hai lần nhặt được tiền em đều mong nhanh chóng trả lại cho người đánh rơi.

Hành động của Hiền đã góp phần phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp không chỉ trong môi trường giáo dục mà còn lan tỏa trong cộng đồng xã hội. 

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Những người gieo hạt mầm xanh

Hải Nguyễn |

32 tủ sách, hàng chục nghìn đầu sách được các thành viên CLB Hạt mầm xanh chuyển đến tay các em học sinh ở những nơi còn khó khăn của Tổ quốc. Những chuyến đi trải dài hầu khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S được các thành viên trong CLB gọi đó là những hành trình gieo hạt mầm.

Trung úy trẻ hiến nhóm máu hiếm cứu sản phụ nguy kịch trong đêm

Mai Dung |

Nhận được tin một bệnh nhân có nhóm máu hiếm đang trong tình trạng nguy kịch, Trung úy Trịnh Quốc Trung (Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lập tức lên đường, hiến máu cứu người trong đêm.

Chàng trai lan tỏa tinh thần Việt trong mùa dịch ở Nhật Bản

Trần Kiều |

Những ngày dịch COVID-19 hoành hành, khẩu trang trở nên khan hiếm tại Nhật Bản khiến nhiều người dân không thể mua được để dùng. Muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng, anh Hoàng Văn Ba (SN 1994, quê ở Hải Dương) - thực tập sinh người Việt tại Nhật Bản - đã đứng ra phát động dự án tặng miễn phí 10.000 khẩu trang vải đến tận tay người cần.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những người gieo hạt mầm xanh

Hải Nguyễn |

32 tủ sách, hàng chục nghìn đầu sách được các thành viên CLB Hạt mầm xanh chuyển đến tay các em học sinh ở những nơi còn khó khăn của Tổ quốc. Những chuyến đi trải dài hầu khắp các tỉnh thành trên dải đất hình chữ S được các thành viên trong CLB gọi đó là những hành trình gieo hạt mầm.

Trung úy trẻ hiến nhóm máu hiếm cứu sản phụ nguy kịch trong đêm

Mai Dung |

Nhận được tin một bệnh nhân có nhóm máu hiếm đang trong tình trạng nguy kịch, Trung úy Trịnh Quốc Trung (Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) lập tức lên đường, hiến máu cứu người trong đêm.

Chàng trai lan tỏa tinh thần Việt trong mùa dịch ở Nhật Bản

Trần Kiều |

Những ngày dịch COVID-19 hoành hành, khẩu trang trở nên khan hiếm tại Nhật Bản khiến nhiều người dân không thể mua được để dùng. Muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng, anh Hoàng Văn Ba (SN 1994, quê ở Hải Dương) - thực tập sinh người Việt tại Nhật Bản - đã đứng ra phát động dự án tặng miễn phí 10.000 khẩu trang vải đến tận tay người cần.