Cô giáo ở Cần Thơ làm thiện nguyện theo cách "không giống ai"

NGUYỄN TRI |

Hơn 3 năm qua, ngoài giờ lên lớp, hễ biết được hoàn cảnh nào khó khăn, ai cần giúp đỡ, cô Đinh Hồng Thơ (35 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP.Cần Thơ) lại bỏ tiền túi hoặc vận động bạn bè, học sinh quyên góp hỗ trợ.

Cầu nối lòng nhân ái

Nhiều năm qua, cô Đinh Hồng Thơ vẫn luôn đau đáu trong lòng về những mảnh đời kém may mắn, vì thế hễ cứ gặp hoàn cảnh nào cần giúp đỡ, cô đều bỏ tiền túi ra ủng hộ.

Ban đầu, cô chỉ có thể giúp đỡ vài trăm ngàn cho 1 người. Nhưng như một cái duyên, càng giúp càng gặp nhiều người khó, cô Thơ quyết định kêu gọi sự ủng hộ của mọi người trên mạng xã hội như Facebook và Zalo cá nhân.

Đều đặn cuối tháng, cô Thơ sẽ đi trao quà thiện nguyện một lần, các phần quà chủ yếu gồm: Gạo, mì, có khi là tiền... Ngoài sự quyên góp của bạn bè, cô còn được sự hỗ trợ từ phụ huynh và cả các em học sinh. Những trường hợp được cô ưu tiên giúp đỡ là những người phụ nữ già nhưng phải bán vé số, những người bị tật nguyền, rồi những người bán vé số vô gia cư. 

Cô Thơ (ngoài cùng bên trái) đi trao quà cùng với các em học sinh. Ảnh: NVCC
Cô Thơ (ngoài cùng bên trái) đi trao quà cùng với các em học sinh. Ảnh: NVCC

Cô Thơ còn kể cho học sinh về hoàn cảnh khó khăn của các bạn nhỏ không có điều kiện đi học, phải bán vé số. “Tôi muốn các em có thể biết được rằng ngoài kia còn rất nhiều người khó khăn, từ đó, để các em có thể đồng cảm, biết yêu thương, hỗ trợ người khác hoặc chí ít là ráng học để sau này có thể giúp đỡ người khác” - cô Thơ kể.

Các em học sinh tặng gạo cho những trường hợp khó khăn. Ảnh: NVCC
Các em học sinh tặng gạo cho những trường hợp khó khăn. Ảnh: NVCC

Vì thế, nhiều học sinh của cô Thơ cứ thấy cô đi giúp hoàn cảnh nào là xin đi theo. “Tôi chỉ muốn các em đi để biết thêm về cuộc sống, cũng như học hỏi thêm được nhiều thứ. Nhưng đáng quý là sau khi đi rồi, nhiều em để dành tiền rồi cuối tháng gửi cho tôi để hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Số tiền chẳng đáng bao nhiêu vì các em còn đi học, nhưng tôi rất vui vì các em biết quan tâm, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn” - cô Thơ nói thêm.

Ủng hộ theo cách đặc biệt

Lúc trước, cô Thơ phải bỏ tiền túi để hùn vào với số tiền của mọi người ủng hộ mới đủ để hỗ trợ người khó. Lâu dần, mọi người biết đến hoạt động thiện nguyện của cô tăng lên nên số tiền ủng hộ nhiều ra. Vì thế, vài tháng trở lại đây, cô Thơ lấy số tiền mình tự để dành hằng tháng để mua gạo tặng cho những người nhặt ve chai.

Trong nhà cô lúc nào cũng có sẵn vài chục kg gạo, mỗi tối khi đi làm về, nếu rảnh thì 9 – 10h tối cô lại chạy xe máy chạy vòng vòng ngoài đường, nếu thấy những người già tàn tật phải đi lượm ve chai cô gửi ít tiền hoặc sẽ cho 10kg gạo.

Đều đặn cuối tháng cô Thơ sẽ đi trao quà một lần. Ảnh: NVCC
Đều đặn cuối tháng cô Thơ sẽ đi trao quà một lần. Ảnh: NVCC

Cùng cô Thơ đi trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn, chạy xe vòng vòng qua những con đường ở Cần Thơ được 3 tháng nay, mỗi tháng em Trần Thị Thanh Thi (25 tuổi) đều trích ra khoảng 500 ngàn đồng để giúp đỡ mọi người, rồi hôm nào cuối tuần là em lại đi với cô.

“Tuần này em thấy nhiều người rất khổ, rồi tháng sau đi thì thấy nhiều hoàn cảnh khổ hơn. Nên giúp được một người thì lại muốn giúp thêm nhiều người hơn” - em Thi chia sẻ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Hai người khuyết tật lập nhóm thiện nguyện giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh

Kiều Vân |

Hơn 600 trường hợp được giúp đỡ, hàng nghìn phần quà được trao đi, cứ mỗi lần Hạc Giấy – một nhóm thiện nguyện ở Mỹ Đức (Hà Nội) “cất cánh” là có thêm một hoàn cảnh nhận được sự giúp đỡ.

Tích góp 20 năm, dành tặng cả căn nhà 4 tầng cho hoạt động thiện nguyện

VƯƠNG TRẦN |

Dù chỉ là một tiểu thương nhỏ, bà Nhung đã dành số tiền tích góp được trong 20 năm buôn bán của mình, mua ngôi nhà để làm nơi những người có tấm lòng thảo thơm cùng đến nấu cháo từ thiện.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện của học sinh CLB khoa học các trường chuyên

Trúc An |

Sau những ngày nghỉ học dài do COVID-19, nhóm học sinh trường chuyên đã bắt nhịp vào tốc độ học tập cao – đặc thù của hệ thống Trường chuyên, nhưng các em vẫn dành thời gian không ít cho các hoạt động nghiên cứu khoa học – hoạt động thường niên của câu lạc bộ khoa học và hoạt động thiện nguyện.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Hai người khuyết tật lập nhóm thiện nguyện giúp đỡ hàng trăm hoàn cảnh

Kiều Vân |

Hơn 600 trường hợp được giúp đỡ, hàng nghìn phần quà được trao đi, cứ mỗi lần Hạc Giấy – một nhóm thiện nguyện ở Mỹ Đức (Hà Nội) “cất cánh” là có thêm một hoàn cảnh nhận được sự giúp đỡ.

Tích góp 20 năm, dành tặng cả căn nhà 4 tầng cho hoạt động thiện nguyện

VƯƠNG TRẦN |

Dù chỉ là một tiểu thương nhỏ, bà Nhung đã dành số tiền tích góp được trong 20 năm buôn bán của mình, mua ngôi nhà để làm nơi những người có tấm lòng thảo thơm cùng đến nấu cháo từ thiện.

Chuỗi hoạt động thiện nguyện của học sinh CLB khoa học các trường chuyên

Trúc An |

Sau những ngày nghỉ học dài do COVID-19, nhóm học sinh trường chuyên đã bắt nhịp vào tốc độ học tập cao – đặc thù của hệ thống Trường chuyên, nhưng các em vẫn dành thời gian không ít cho các hoạt động nghiên cứu khoa học – hoạt động thường niên của câu lạc bộ khoa học và hoạt động thiện nguyện.