Cô gái dân tộc Mông đem lửa yêu thương đến với bản làng

Hương Mai |

Xuất phát từ mong muốn làm điều gì đó cho quê hương, cô sinh viên dân tộc Mông Lồ Thị Sáy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bản làng của mình.

Lồ Thị Sáy hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một cô gái dân tộc Mông, Sáy sinh ra và lớn lên ở bản Hàng, xã Hoàng Liên, thị xã Sapa (Lào Cai) trong một gia đình làm nông. Theo lời kể của Sáy, ba của cô là một người có tuổi thơ cực khổ nhưng ông lại có một tình thương lớn đối với những người nghèo xung quanh. Chính điều này đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều.

Khi trưởng thành, cô nhận thức bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác trong thôn khi Sáy có một gia đình đầy đủ, ba mẹ yêu thương và nuôi nấng các chị em của cô trưởng thành. Thế rồi, Sáy nghĩ bản thân cần làm gì đó cho quê hương, cho những người dân nghèo ở bản làng của mình.

Lò Thị Sáy luôn mong muốn góp chút sức bản thân cho quê hương của mình. Ảnh: NVCC

Năm 2017, một mình xuống Hà Nội học đại học, thế nhưng lòng Sáy vẫn không thôi nhớ về quê hương và nung nấu ý định sẽ làm nhiều việc có ích cho quê hương mình. Sau đó, Sáy dần dần tham gia các câu lạc bộ tình nguyện. Đến năm thứ 3 đại học, Sáy bén duyên với CLB người Mông tại Hà Nội. Vốn là cô gái năng động, hiểu biết và chan hoà, Sáy được các thành viên trong CLB tín nhiệm và bầu là chủ nhiệm.

Đây có thể coi là một cơ hội tốt để Sáy thực hiện những kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu. Từ đó, Sáy kết nối với nhiều tổ chức, câu lạc bộ khác để thực hiện những chương trình như "Đông ấm", "Mùa hè xanh"... nhằm giúp đỡ những người nghèo, trẻ em dân tộc, đồng bào thiểu số vùng sâu vùng xa một phần nào đó.

Cô gái người Mông với nụ cười trên môi luôn nhận được nhiều tình cảm từ những người xung quanh. Ảnh: NVCC

Hay với mong muốn lan toả những vẻ đẹp, bản sắc của quê hương, dân tộc, Sáy đã cùng nhiều người dân tộc Mông khác đã tổ chức thành công chương trình "Tết Mông xuống phố"... vào hàng năm tại Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và thu hút hàng nghìn người đến tham dự.

Không những thế, mỗi dịp nghỉ hè, trở về quê, Sáy còn tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ trong thôn. Ban đầu lớp chỉ có những trẻ em trong bản, sau đó, mọi người kéo nhau đến học ngày càng đông, trong đó có cả người lớn. Số lượng lên đến 100 người, Sáy phải chia làm 2 lớp và sắp xếp các buổi khác nhau để tất cả mọi người có thể học được đầy đủ.

Lồ Thị Sáy trong một hoạt động nhặt rác tại Sapa. Ảnh: NVCC

Ngoài việc dạy học miễn phí, Sáy còn tổ chức các hoạt động, chương trình, nghệ thuật cộng đồng ý nghĩa nhằm lan toả những giá trị tốt đẹp, tuyên truyền thông điệp nhân văn, nâng cao nhận thức cho người dân trong bản như xây dựng các vở kịch bằng tiếng dân tộc với chủ đề về xã hội, thời sự hay tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, cùng mọi người nhặt rác, vệ sinh môi trường...

Qua những hoạt động của mình, Lồ Thị Sáy mong muốn bản thân sẽ làm gương cho những em nhỏ trong làng và phần nào, truyền cảm hứng cho các bậc làm cha làm mẹ để họ tích cực cho các con đến trường.

Lồ Thị Sáy đã thực nhiều chương trình ý nghĩa đến với đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao Động, anh Lồ A Ềnh, Phó Bí thư Chi đoàn xã Hoàng Liên cho biết: "Xuất phát từ tình yêu, Lồ Thị Sáy hiểu rõ quê hương của mình, từ đó, Lồ Thị Sáy có những đóng góp tích cực, xây dựng nhiều chương trình ý nghĩa cho quê hương. Lồ Thị Sáy nhận được nhiều tình cảm từ người dân và chính quyền xã Hoàng Liên. Chúng tôi mong rằng, sẽ có nhiều người bạn trẻ yêu quê hương và có những việc làm có ý nghĩa cho bản làng như Sáy".

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Tặng 255 giường lưới cho trẻ em mầm non đồng bào dân tộc

Nam Dương |

Mùa đông lạnh, các trẻ em mầm non chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Kô, rất cần những chiếc giường ngủ trưa, để không phải nằm dưới sàn đất lạnh.

Đắk Lắk: Ưu tiên vốn đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Trong giai đoạn 5 năm tới, toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa nền kinh tế địa phương phát triển bền vững, tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, chủ quyền biên giới, đặc biệt là tập trung các nguồn lực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện hơn nữa đời sống của bà con ở các khu vực vùng sâu, vùng xa...

Ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

VÂN ANH |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong suốt 35 năm qua, ngành Ngoại giao đã luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công tác đối ngoại "phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tặng 255 giường lưới cho trẻ em mầm non đồng bào dân tộc

Nam Dương |

Mùa đông lạnh, các trẻ em mầm non chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều và Pa Kô, rất cần những chiếc giường ngủ trưa, để không phải nằm dưới sàn đất lạnh.

Đắk Lắk: Ưu tiên vốn đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BẢO TRUNG |

Trong giai đoạn 5 năm tới, toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa nền kinh tế địa phương phát triển bền vững, tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị, chủ quyền biên giới, đặc biệt là tập trung các nguồn lực để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cải thiện hơn nữa đời sống của bà con ở các khu vực vùng sâu, vùng xa...

Ngoại giao Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

VÂN ANH |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong suốt 35 năm qua, ngành Ngoại giao đã luôn đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công tác đối ngoại "phải luôn luôn vì lợi ích của dân tộc mà phục vụ".