Cơ duyên của ông chủ 40 tuổi mở thư viện miễn phí với hàng nghìn đầu sách

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG |

Với niềm yêu thích đọc sách và mong muốn nhân rộng không gian đọc cho mọi người, anh Nguyễn Thành Trung (40 tuổi) quyết tâm mở thư viện sách miễn phí với hơn 2.000 đầu sách, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức, tạo thói quen đọc sách.

Luôn xác định sách là người bạn đồng hành

Những ngày cuối tuần, trong không gian sách miễn phí của anh Nguyễn Thành Trung (Hà Nội) luôn tấp nập trẻ em, sinh viên, phụ huynh đến đọc sách. Nhà sách của anh Trung là căn phòng rộng khoảng 55m2 trên phố Kim Mã, quận Ba Đình được thiết kế hai tầng, có bậc thang lên xuống.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó tiếp tục theo học Kinh tế tại Đức và Úc, anh Nguyễn Thành Trung có cơ hội được đi qua và trải nghiệm ở hơn 50 quốc gia. Trong mỗi chuyến hành trình, sách luôn là người bạn đồng hành với anh Trung.

Anh Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, chủ nhà sách miễn phí tại Hà Nội. Ảnh: Kim Anh
Anh Nguyễn Thành Trung, 40 tuổi, chủ thư viện sách miễn phí tại Hà Nội. Ảnh: Kim Anh

Trở về Việt Nam, anh nhận thấy không có nhiều đầu sách Tiếng Anh, giá lại đắt, nên nhiều phụ huynh, học sinh sinh viên không có điều kiện để mua sách.

Vì thế, anh quyết tâm mở ra thư viện sách Mia Bookhouse, giúp trẻ em và những người yêu sách có nơi để tiếp cận tri thức miễn phí. Sau 3-4 tháng chuẩn bị và với sự giúp đỡ của mọi người, đến tháng 1.2020, anh khai trương cơ sở đầu tiên tại phố Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội).

“Hiện nay, nhà sách có khoảng 1.000 đầu sách Tiếng Anh và 1.000 đầu sách Tiếng Việt, mở cửa vào sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Đối tượng chủ yếu là các em nhỏ được phụ huynh đưa đến, ngoài ra còn có các bạn sinh viên”, anh Trung cho biết.

Anh Trung thiết kế hai tầng để sách, có lối lên xuống, chỗ ngồi đọc thoải mái cho mọi người. Ảnh: Kim Anh
Anh Trung thiết kế hai tầng để sách, có lối lên xuống, chỗ ngồi đọc thoải mái cho mọi người. Ảnh: Kim Anh

Nguồn sách anh sưu tầm được tích lũy qua nhiều năm, mua từ các chuyến đi nước ngoài. Hầu hết gia tài sách của anh đều có sự chọn lọc, anh Trung luôn tìm hiểu trước, đọc nội dung cuốn sách, xem nội dung có bắt mắt mang lại sự thích thú cho trẻ không. Đối với trẻ, sách không cần nhiều chữ mà phải có nhiều hình minh họa ngộ nghĩnh, dễ nhớ, truyền thông điệp dễ hiểu đến trẻ.

Anh Trung luôn tìm hiểu kĩ xem nội dung cuốn sách có thú vị, hấp dẫn với trẻ.
Anh Trung luôn tìm hiểu kĩ xem nội dung cuốn sách có thú vị, hấp dẫn với trẻ.
Anh Trung luôn tìm hiểu kĩ xem nội dung cuốn sách có thú vị, hấp dẫn với trẻ.

Tạo cho trẻ thói quen đọc sách từ nhỏ

“Chúng ta nên tạo thói quen đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn bé để có thể phát triển toàn diện về mặt ngôn ngữ, sáng tạo, trí tưởng tượng”, anh Trung chia sẻ.

Việc mở thư viện sách được truyền cảm hứng từ cô con gái Mia 6 tuổi. Mỗi tối, anh lại đọc sách, kể chuyện cho Mia nghe. Và rồi qua những câu chuyện đó, cô bé thuộc lòng và bị lôi cuốn vào những câu chuyện yêu thích. 3 tuổi, Mia có thể giao tiếp bằng cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Theo anh Trung chúng ta nên tạo thói quen cho trẻ đọc sách ngay từ khi còn bé.
Theo anh Trung chúng ta nên tạo thói quen cho trẻ đọc sách ngay từ khi còn bé.

Anh Trung cho biết, anh luôn cố gắng kiếm tìm, sưu tầm nhiều nguồn sách, đề tài khác nhau cho các em nhỏ. Không chỉ những sách về văn học, sách tô màu mà còn có nhiều sách về tự nhiên, khoa học, thiên văn học.

Anh Bùi Thế Anh (trú tại đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, đây là lần thứ hai anh đưa 2 con nhỏ đến với thư viện sách miễn phí của Mia Bookhouse. Đây là một nơi khá thú vị không chỉ cho trẻ em mà cả người lớn, mặc dù các đầu sách cho trẻ em nhiều hơn. Nó làm cho thói quen đọc sách của trẻ em tăng lên, hào hứng hơn.

Anh Bùi Thế Anh cho hay, gia đình có 2 con nhỏ nên anh cũng muốn tạo lập cho con thói quen đọc sách. Đặc biệt, ở đây có nhiều sách Tiếng Anh giúp con tư duy thêm về mặt ngôn ngữ.
Anh Bùi Thế Anh cho hay, gia đình có 2 con nhỏ nên anh cũng muốn tạo lập cho con thói quen đọc sách. Đặc biệt, ở đây có nhiều sách Tiếng Anh giúp con tư duy thêm về mặt ngôn ngữ.

“Nội dung đọc sách là một phần quan trọng, bên cạnh đó không gian đọc sách cũng làm cho cảm hứng đọc tăng lên. Và tại Mia Bookhouse đã làm được điều đó, vị trí ngồi đọc sách làm cho việc đọc trở nên thoải mái hơn”, anh Thế Anh cho hay.

Nói về dự định trong thời gian tới, anh Trung mong muốn có thể sưu tầm thêm nhiều đầu sách hay, thú vị cho cả trẻ em và người lớn. Ngoài ra, anh cũng hy vọng mô hình sách này sẽ được nhân rộng và nhiều người biết đến, tạo cơ hội mở mang kiến thức cho mọi người.

KIM ANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Người thủ thư “đặc biệt” và hành trình mở rộng thư viện sách miễn phí

Vương Trần - Kim Anh |

Bắt đầu từ một tủ sách cá nhân, bằng tâm huyết và khát khao đem sách đến gần hơn với mọi người, anh Đỗ Hà Cừ (37 tuổi) đã trở thành người thủ thư đặc biệt của thư viện sách miễn phí với hơn 4.000 đầu sách, là cầu nối cho những người cùng chung niềm đam mê với sách.

Ông lão 74 tuổi bỏ tiền xây thư viện, mở lớp học tình thương cho trẻ nhỏ

Kim Anh |

Chứng kiến những đứa trẻ nơi bãi giữa sông Hồng không được đến trường, ông Nguyễn Đăng Được (74 tuổi) đã bỏ tiền, thuê đất làm thư viện, mở lớp học tình thương cho các em nhỏ với mong muốn có thể “xóa nạn mù chữ”.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Người thủ thư “đặc biệt” và hành trình mở rộng thư viện sách miễn phí

Vương Trần - Kim Anh |

Bắt đầu từ một tủ sách cá nhân, bằng tâm huyết và khát khao đem sách đến gần hơn với mọi người, anh Đỗ Hà Cừ (37 tuổi) đã trở thành người thủ thư đặc biệt của thư viện sách miễn phí với hơn 4.000 đầu sách, là cầu nối cho những người cùng chung niềm đam mê với sách.

Ông lão 74 tuổi bỏ tiền xây thư viện, mở lớp học tình thương cho trẻ nhỏ

Kim Anh |

Chứng kiến những đứa trẻ nơi bãi giữa sông Hồng không được đến trường, ông Nguyễn Đăng Được (74 tuổi) đã bỏ tiền, thuê đất làm thư viện, mở lớp học tình thương cho các em nhỏ với mong muốn có thể “xóa nạn mù chữ”.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.