Chuyến xe yêu thương đưa công nhân về quê ăn Tết

PHÚC ĐẠT |

Ngày 9.2, Cty CP Dệt may Huế phối hợp cùng Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức chương trình đưa người lao động tại công ty về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Với chủ đề “Chuyến xe yêu thương”, năm nay, Công ty CP Dệt may Huế tổ chức 3 chuyến xe, giúp hơn 100 người lao động và gia đình về quê. Các chuyến xe xuất phát từ TP. Huế đi các tỉnh phía Bắc, như: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống dọc đường trong quá trình di chuyển.
Với chủ đề “Chuyến xe yêu thương”, năm nay, Công ty CP Dệt may Huế tổ chức 3 chuyến xe, giúp hơn 100 người lao động và gia đình về quê ăn Tết. Các chuyến xe xuất phát từ TP. Huế đi các tỉnh phía Bắc, như: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn uống dọc đường trong quá trình di chuyển.
Theo thông tin từ Công đoàn cơ sở Công ty CP Dệt may Huế, nhu cầu về quê của người lao động mỗi dịp tết rất lớn khiến không ít nơi xảy ra tình trạng chặt chém, nhồi nhét hành khách. “Chuyến xe yêu thương” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê, có hoàn cảnh khó khăn về sum họp cùng gia đình. Tổng kinh phí chương trình khoảng 65 triệu đồng do công ty và Công đoàn Dệt may Việt Nam tài trợ.
Theo thông tin từ Công đoàn cơ sở Công ty CP Dệt may Huế, nhu cầu về quê của người lao động mỗi dịp tết rất lớn khiến không ít nơi xảy ra tình trạng chặt chém, nhồi nhét hành khách. “Chuyến xe yêu thương” nhằm hỗ trợ người lao động xa quê, có hoàn cảnh khó khăn về sum họp cùng gia đình. Tổng kinh phí chương trình khoảng 65 triệu đồng do công ty và Công đoàn Dệt may Việt Nam tài trợ.
Chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Qua đó khích lệ, động viên người lao động vươn lên trong lao động sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.
Chương trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp. Qua đó khích lệ, động viên người lao động vươn lên trong lao động sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.
“Trước tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp hiện nay, chuyến xe giúp công nhân lao động hạn chế tiếp xúc với người lạ, giảm thiểu nguy cơ lây lan. Mọi người đều được theo dõi thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang khi lên xe để đảm bảo các bước phòng, chống dịch”, ông Nguyễn Tiến Hậu, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế cho biết
“Trước tình hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp hiện nay, chuyến xe giúp công nhân lao động hạn chế tiếp xúc với người lạ, giảm thiểu nguy cơ lây lan. Mọi người đều được theo dõi thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang khi lên xe để đảm bảo các bước phòng, chống dịch”, ông Nguyễn Tiến Hậu, Giám đốc điều hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Dệt may Huế cho biết
Chương trình được mở rộng đối tượng hỗ trợ bao gồm người thân của công nhân.
Chương trình được mở rộng đối tượng hỗ trợ bao gồm người thân của công nhân.
Nhiều công nhân chuẩn bị hành lý từ sáng sớm để kịp giờ lên xe.
Những chuyến xe yêu thương nối đuôi nhau về quê ăn Tết.
Những chuyến xe yêu thương nối đuôi nhau về quê ăn Tết.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

28 Tết: Bến xe Mỹ Đình đìu hiu, nhiều xe chỉ chở 3 người về tỉnh

Minh Ánh |

Tết nguyên đán năm nay, người dân được nghỉ 7 ngày, dự đoán như mọi năm thời điểm 28 Tết sẽ là lúc bến xe Mỹ đình đông khách nhất. Tuy nhiên theo ghi nhận chiều nay 28 Tết, nhiều xe xuất bến chỉ 3-4 khách.

Đỉnh Fansipan ngày thứ 2 liên tiếp ngập trong tuyết

ĐT- Thu Hường (Ảnh: Diệp Sa) |

Sáng 28 Tết (9.2), tại đỉnh Fansipan (Sapa, Lào Cai), tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ trắng xóa mọi vật.

Mưa lớn ngày cận Tết, người dân bán cây cảnh "chết lặng" vì ế ẩm

Minh Ánh - Minh Phương |

28 Tết Âm lịch (tức ngày 9.2), mưa lớn cùng không khí lạnh bao phủ khắp đường phố ở Hà Nội. Nhiều người dân bán cây cảnh điêu đứng vì ế ẩm, ít khách ghé mua.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

28 Tết: Bến xe Mỹ Đình đìu hiu, nhiều xe chỉ chở 3 người về tỉnh

Minh Ánh |

Tết nguyên đán năm nay, người dân được nghỉ 7 ngày, dự đoán như mọi năm thời điểm 28 Tết sẽ là lúc bến xe Mỹ đình đông khách nhất. Tuy nhiên theo ghi nhận chiều nay 28 Tết, nhiều xe xuất bến chỉ 3-4 khách.

Đỉnh Fansipan ngày thứ 2 liên tiếp ngập trong tuyết

ĐT- Thu Hường (Ảnh: Diệp Sa) |

Sáng 28 Tết (9.2), tại đỉnh Fansipan (Sapa, Lào Cai), tuyết vẫn tiếp tục rơi, phủ trắng xóa mọi vật.

Mưa lớn ngày cận Tết, người dân bán cây cảnh "chết lặng" vì ế ẩm

Minh Ánh - Minh Phương |

28 Tết Âm lịch (tức ngày 9.2), mưa lớn cùng không khí lạnh bao phủ khắp đường phố ở Hà Nội. Nhiều người dân bán cây cảnh điêu đứng vì ế ẩm, ít khách ghé mua.