Chuyến xe "San sẻ yêu thương" tiếp sức phụ nữ, trẻ em Bình Dương

Minh Ánh - Tạ Quang |

Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ, trẻ em tại Bình Dương khi làn sóng dịch COVID-19 kéo dài, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cần Thơ đã tổ chức chương trình chuyến xe "San sẻ yêu thương" tiếp sức phụ nữ, trẻ em tỉnh Bình Dương vượt qua đại dịch COVID-19.

a
Sáng 6.9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương” - tiếp sức phụ nữ, trẻ em tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
e
b
1.000 phần quà gồm lương thực, thực phẩm và các vật dụng cần thiết được vận động từ cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, các đối tác, doanh nghiệp.
c
Theo bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, chuyến xe "San sẻ yêu thương" là hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc “Phát động Phụ nữ cả nước ủng hộ triệu phần quà chia sẻ yêu thương tiếp sức phụ nữ, trẻ em miền Nam vượt đại dịch COVID-19”.
d
Bà Thoa cho biết, Mỗi phần quà gửi đến người dân Bình Dương trị giá khoảng 300.000 đồng. “Hội LHPN Cần Thơ đã chuẩn bị gạo trong túi 5 kg sẵn, mì gói thùng, trứng thì nguyên trong khay, nước tương nguyên thùng. Rau củ và trái cây từng túi 10 kg được chở tới trong sáng nay đưa lên xe lớn luôn không phải bốc vác tới lui để giữ được độ tươi ngon”, bà nói.
f
Từ đầu mùa dịch tới nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã vận động kinh phí trên 10,5 tỉ đồng để mua tặng 3.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, các điểm kiểm soát dịch…
g
Thượng tá Lê Minh Phụng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN thành phố, hội phụ nữ của Bộ Chỉ huy quân sự TP cũng cùng chung tay hỗ trợ đơn vị, mong rằng những phần quà này sẽ đến tận tay phụ nữ, trẻ em tại Bình Dương gặp khó khăn do dịch COVID-19, cố gắng vượt qua đại dịch”.
h
Được biết, ngoài nhu yếu phẩm như gạo, rau, củ quả, các trường hợp phụ nữ mới sinh sẽ kèm đồ cho trẻ sơ sinh và bà mẹ sau sinh.
Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Chợ nổi đìu hiu vì COVID-19, nhiều thương hồ bán ghe mưu sinh

TẠ QUANG |

Chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) khởi điểm chỉ là phục vụ giao thương của người dân địa phương, về sau hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Nhưng làn sóng COVID-19 ập đến khiến nhiều thương hồ phải bán bán ghe, con thơ thì thiếu sữa.

Bình Dương: Cán bộ công đoàn, đoàn viên và NLĐ tình nguyện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, bên cạnh công việc hỗ trợ lương thực phẩm cho công nhân khó khăn, nhiều người là cán bộ đoàn, đoàn viên và NLĐ đã ra tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện một kho thuốc điều trị COVID-19 không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cần Thơ: Chợ nổi đìu hiu vì COVID-19, nhiều thương hồ bán ghe mưu sinh

TẠ QUANG |

Chợ nổi Cái Răng (TP.Cần Thơ) khởi điểm chỉ là phục vụ giao thương của người dân địa phương, về sau hấp dẫn nhiều du khách đến tham quan, mua sắm. Nhưng làn sóng COVID-19 ập đến khiến nhiều thương hồ phải bán bán ghe, con thơ thì thiếu sữa.

Bình Dương: Cán bộ công đoàn, đoàn viên và NLĐ tình nguyện chống dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, bên cạnh công việc hỗ trợ lương thực phẩm cho công nhân khó khăn, nhiều người là cán bộ đoàn, đoàn viên và NLĐ đã ra tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19.

Bình Dương phát hiện kho thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện một kho thuốc điều trị COVID-19 không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.