Chuẩn bị hàng nghìn chỗ ở cho sinh viên các tỉnh có dịch đón tết ở Hà Nội

Hà Giang |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) đã chuẩn bị ký túc xá, thực phẩm cho khoảng 2.500 đến 3.000 sinh viên trong trường hợp địa phương của các em bị phong tỏa, phải ở lại Trường ăn Tết.

Theo đó, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ký túc xá, thực phẩm cho sinh viên các địa phương bị phong tỏa vì dịch COVID-19 ở lại trường đón Tết Nguyên đán 2021.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, hiện nhà trường đang thống kê số lượng sinh viên các địa phương bị phong tỏa như Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh để có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Mong muốn giúp các em có một Tết Nguyên đán xa quê ấm cúng.

Cụ thể, nhà trường lên phương án cho khoảng 10 đến 15% số sinh viên sẽ ở lại ký túc xá, tương đương khoảng từ 2.500 đến 3.000 em. Vì vậy, các phụ huynh nếu có con không thể quê ăn Tết dịp này có thể yên tâm.

Trước đó, ngày 28.1, ngay khi dịch COVID-19 tái bùng phát, Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để bàn các phương án ứng phó và tăng cường phòng, chống dịch. Trường đã quyết định cho toàn bộ sinh viên nghỉ Tết ngay từ ngày mai, 30.1 thay vì từ ngày 4.2 như kế hoạch; tạm dừng chương trình dạ hội chào năm mới dự kiến được tổ chức vào tối nay, 29.1. Trường cũng khởi động kế hoạch dạy trực tuyến trong trường hợp diễn biến dịch phức tạp.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 20 trường đại học điều chỉnh lịch nghỉ Tết Nguyên đán do ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Nhóm sinh viên "nhốt" nhựa, tái chế thành viên gạch nhẹ

HOÀI ANH |

Xốp từng được coi là sản phẩm khó tái chế, thế nhưng chúng đã được nhóm sinh viên sinh viên Khoa Kỹ Thuật Hoá học (Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) "hô biến" thành những viên gạch nhẹ, đạt tiêu chuẩn chịu nén M50 của Việt Nam.

Sinh viên “chở” liều thuốc lạc quan đến cho bệnh nhi ung thư

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Dù bận học, đi làm thêm, tham gia CLB,.. nhưng những sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn sắp xếp thời gian để đến dạy học và tặng quà cho những bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

"Ông mai, bà mối" giúp tân sinh viên tìm chỗ trọ ngày đầu lên nhập học

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước nỗi lo tìm kiếm chỗ ở đầu năm học mới của tân sinh viên, câu lạc bộ Công tác xã hội thuộc trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM đã kết nối với các chủ nhà trọ hỗ trợ tân sinh viên "gỡ rối" trong việc tìm nơi ở.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Nhóm sinh viên "nhốt" nhựa, tái chế thành viên gạch nhẹ

HOÀI ANH |

Xốp từng được coi là sản phẩm khó tái chế, thế nhưng chúng đã được nhóm sinh viên sinh viên Khoa Kỹ Thuật Hoá học (Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM) "hô biến" thành những viên gạch nhẹ, đạt tiêu chuẩn chịu nén M50 của Việt Nam.

Sinh viên “chở” liều thuốc lạc quan đến cho bệnh nhi ung thư

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Dù bận học, đi làm thêm, tham gia CLB,.. nhưng những sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền vẫn sắp xếp thời gian để đến dạy học và tặng quà cho những bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

"Ông mai, bà mối" giúp tân sinh viên tìm chỗ trọ ngày đầu lên nhập học

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước nỗi lo tìm kiếm chỗ ở đầu năm học mới của tân sinh viên, câu lạc bộ Công tác xã hội thuộc trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM đã kết nối với các chủ nhà trọ hỗ trợ tân sinh viên "gỡ rối" trong việc tìm nơi ở.