Chủ doanh nghiệp đề nghị địa phương trưng dụng nhà hàng chống dịch

QUANG ĐẠI |

Ông Lê Văn Hồng – Giám đốc Trung tâm tổ chức sự kiện và nhà hàng Minh Hồng (TP Vinh-Nghệ An) sẵn sàng cho địa phương sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất nhà hàng phục vụ chống dịch.

Ngày 19.8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hồng cho biết ông sẵn sàng tạo điều kiện cho UBND TP Vinh sử dụng toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất nhà hàng Minh Hồng (9B-Mai Hắc Đế-TP Vinh) phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Với diện tích hàng nghìn m2 và vị trí trung tâm thành phố Vinh, Nhà hàng Minh Hồng có thể sử dụng làm địa điểm tiêm vắc xin chống dịch. Ảnh: MH
Với diện tích hàng nghìn m2 và vị trí trung tâm thành phố Vinh, Nhà hàng Minh Hồng có thể sử dụng làm địa điểm tiêm vắc xin chống dịch. Ảnh: MH

“Dịch bệnh nguy hiểm, ai cũng cần có trách nhiệm đóng góp, chung tay cùng chính quyền địa phương chống dịch. Do đó tôi quyết định tạo điều kiện cho thành phố sử dụng cơ sở nhà hàng phòng chống dịch. Nhà hàng của tôi diện tích hàng nghìn m2, bàn ghế máy lạnh vệ sinh thoải mái miễn phí, dùng để tiêm vacxin là phù hợp” –ông Lê Văn Hồng nói.

Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã được báo cáo về việc ông Lê Văn Hồng có nhã ý tạo điều kiện cho thành phố sử dụng cơ sở nhà hàng Minh Hồng để phòng chống dịch.

“Thành phố ghi nhận, cảm ơn nhã ý của anh Lê Văn Hồng, và sẽ nghiên cứu phương án sử dụng nhà hàng Minh Hồng trong trường hợp cần thiết để phục vụ công tác chống dịch. Trong điều kiện hiện nay, thành phố đang rất cần sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để phòng chống dịch” – ông Trần Ngọc Tú nói.

Ngày 21.8, Sở Y tế Nghệ An có văn bản số 3842, về việc mượn Trung tâm tổ chức sự kiện nhà hàng Minh Hồng (9B-Mai Hắc Đế-TP Vinh) để tiêm chủng vắc xin phòng dịch COVID-19, trong thời gian 5 ngày (22-26.8).

Được biết, đây là 1 trong 4 điểm tiêm chủng vắc xin lưu động trên địa bàn TP. Vinh.

Trước đó, vào cuối tháng 6.2021, trong dịp dịch COVID-19 bùng phát, ông Lê Văn Hồng và vợ là bà Nguyễn Thị Minh cùng các thành viên tổ thiện nguyện Từ Tâm đã không quản thời tiết nắng nóng, cùng chung tay chuẩn bị 500 suất cơm/ngày hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch.

Trong 5 ngày, nhà hàng tiệc cưới Minh Hồng hỗ trợ khoảng 2.500 suất cơm cho lực lượng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Vinh. Mỗi suất cơm gồm cơm, thịt, tôm, canh, rau và một hộp sữa.

Với số tiền khoảng 50 nghìn đồng/suất, tổng cộng 2.500 suất, trong dịp này, vợ chồng ông Hồng, bà Minh đã chi ra khoảng 125 triệu đồng hỗ trợ chống dịch.

Năm 2020, ông Lê Văn Hồng hỗ trợ 100 triệu đồng cho các đơn vị, địa phương miền núi Nghệ An phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, vào tháng 7.2019, ông Lê Văn Hồng và vợ là Nguyễn Thị Minh đã ủng hộ hàng nghìn suất cơm cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh.

Bà Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Tôi rất cảm động trước việc vợ chồng ông Hồng - bà Minh cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ lực lượng chức năng chống dịch. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và ghi nhận những hành vi thiện nguyện, chung tay chống dịch, thể hiện tình yêu nước một cách thiết thực và trách nhiệm với cộng đồng”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Âm nhạc chống dịch: Da diết và xóa nhòa khoảng cách

Ngọc Dủ |

Âm nhạc được xem là liều thuốc tinh thần chữa lành vết thương của nhiều người trong thời dịch. Trước đây, các bài hát cổ vũ chống dịch thường có giai điệu sôi động, ca từ mạnh mẽ thì nay loạt MV lại da diết và tình cảm ơn. Đó như một thông điệp, một lời chia sẻ, vỗ về tâm hồn mỗi người.

Báo Lao Động chung tay hỗ trợ công nhân, cùng cả nước chống dịch

Anh Chiến - Sở Hạ - Đình Trọng |

Khi có dịch, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, không ít công nhân thiếu việc làm, không có thu nhập. Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn chưa từng có với công nhân đang trong tâm dịch COVID - 19 tại các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn Đồng Tháp nỗ lực góp công, góp sức phòng chống dịch

Lưu Văn Hùng (LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp) |

Dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đoàn viên và người lao động. Để góp phần cùng cả nước và toàn tỉnh phòng, chống dịch bệnh, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực góp công, góp sức phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Âm nhạc chống dịch: Da diết và xóa nhòa khoảng cách

Ngọc Dủ |

Âm nhạc được xem là liều thuốc tinh thần chữa lành vết thương của nhiều người trong thời dịch. Trước đây, các bài hát cổ vũ chống dịch thường có giai điệu sôi động, ca từ mạnh mẽ thì nay loạt MV lại da diết và tình cảm ơn. Đó như một thông điệp, một lời chia sẻ, vỗ về tâm hồn mỗi người.

Báo Lao Động chung tay hỗ trợ công nhân, cùng cả nước chống dịch

Anh Chiến - Sở Hạ - Đình Trọng |

Khi có dịch, nhiều địa phương thực hiện giãn cách, không ít công nhân thiếu việc làm, không có thu nhập. Thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn, thiếu thốn chưa từng có với công nhân đang trong tâm dịch COVID - 19 tại các tỉnh Bình Dương, Cần Thơ và Đồng Nai, Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” do Báo Lao Động vận động từ Quỹ Dẫn Ánh Bình Minh - Ngân hàng Techcombank hỗ trợ cho 3.000 người lao động với tổng giá trị lên đến 3 tỉ đồng.

Các cấp công đoàn Đồng Tháp nỗ lực góp công, góp sức phòng chống dịch

Lưu Văn Hùng (LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp) |

Dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có đoàn viên và người lao động. Để góp phần cùng cả nước và toàn tỉnh phòng, chống dịch bệnh, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều nỗ lực góp công, góp sức phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.