Chợ thực phẩm 0 đồng

Mai Hương |

Những cơn nắng gắt giữa trời tháng 8 khiến khuôn mặt và lưng áo của những “người bán hàng” tại quầy thực phẩm 0 đồng nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng, nghĩ đến những người dân phải lo từng bữa cơm qua ngày trong mùa dịch, họ lại tiếp tục vận chuyển hàng hóa, sắp xếp từng túi thực phẩm để trao tay những người nghèo.

Dịch bệnh bùng phát trở lại gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân Đà Nẵng, nhiều người phải lo từng bữa cơm qua ngày trong thời gian thực hiện cách ly xã hội. Trong hoàn cảnh đó, một số nhà hảo tâm ở phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đã mở quầy thực phẩm 0 đồng, sẻ chia các nhu yếu phẩm gạo, dầu ăn, mì tôm, trứng, rau củ, xì dầu... cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Từ 6h sáng, các thành viên quầy hàng thực phẩm 0 đồng đã chuẩn bị sẵn rau củ tươi tại số 18 Thành Thái (phường Khuê Trung) chờ người dân đến nhận. Quầy thực phẩm 0 đồng được bày biện ngăn nắp với các kệ sắt để mọi “khách hàng” dễ quan sát, thực phẩm đều là những mặt hàng được tuyển lựa kỹ càng với cái tâm đầy yêu thương và chia sẻ của “người bán”. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn, gian hàng được giăng dây, yêu cầu người dân giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn trước khi vào “mua hàng”.

Anh Đào Văn Vĩnh (28 tuổi, thành viên “Quầy hàng thực phẩm 0 đồng”) cho biết, đây là chương trình được nhóm từ thiện hướng đến giúp đỡ người dân theo danh sách những hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn phường Khuê Trung xuyên suốt 10 ngày, kể từ ngày 14.8. Mỗi phần thực phẩm sẽ có 12-14 món được mọi người lựa chọn. Hàng ngày, hơn 100 suất được trao tay đến người có hoàn cảnh khó khăn.

Ghé quầy hàng lúc nơi đây đang “đắt khách” nhất, ông Trần Thanh Hiền (phường Khuê Trung) xếp hàng đợi theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn. Dáng đi tập tễnh của ông khiến nhiều bạn tình nguyện viên chú ý và mời được ưu tiên, nhưng ông từ chối rồi vui vẻ cùng mọi người đứng đợi. Ông Hiền tâm sự, nhà sáu miệng ăn, bản thân lại khuyết tật nên dịch bệnh khiến cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn.

“Nhận được phiếu mua hàng, tôi vui lắm. Hôm nay ra đây, cảm nhận được tình cảm của mọi người trong khó khăn, tôi rất xúc động. Tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm ở đây, hôm nay bữa cơm của nhà sẽ dinh dưỡng và ngon hơn rồi” - ông Hiền chia sẻ.

Đến với thực phẩm 0 đồng chủ yếu là những người nghèo, người tàn tật và người thất nghiệp do dịch bệnh. Được cháu chở đến “mua” hàng, bà Đoàn Thị Hai (74 tuổi, quận Cẩm Lệ) cho hay, bà vẫn đi làm nghề rửa bát thuê để kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên, các hàng quán đóng cửa khiến cuộc sống của bà rơi vào khó khăn.

“Những ngày qua, tôi không đủ tiền để đi chợ, tôi chỉ sống nhờ tình thương của hàng xóm láng giềng và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nay nhận được những gói thực phẩm hỗ trợ bữa cơm qua mùa dịch như thế này, tôi vô cùng biết ơn. Mong rằng dịch bệnh sớm qua đi…” - bà Hai nói.

Mặc dù phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội bởi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vậy nhưng, những người sống trong tâm dịch vẫn cảm thấy ấm lòng bởi nhận được nhiều sự chia sẻ của các mạnh thường quân.

“Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, nhiều người khó khăn nay càng khó khăn hơn. Nhưng với những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân từ khắp mọi miền, chúng tôi như nhịp cầu nối chia sẻ những khó khăn của bà con vùng dịch bệnh. Nhận được những nụ cười hoan hỉ, ánh mắt đầy vui tươi của mọi người, những thành viên tham gia chương trình như tôi cảm thấy rất ấm lòng. Anh em đều hy vọng sẽ đủ nguồn lực để quy trì quầy hàng đến khi hết giãn cách xã hội để bà con bớt khó khăn trong mùa dịch” - anh Vĩnh cho hay.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” cùng sinh viên vượt qua khó khăn

Hữu Long |

Mô hình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn giúp các sinh viên an tâm vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức “Phiên chợ Công đoàn 0 đồng” hỗ trợ công nhân

Nam Dương |

1.500 công nhân được công đoàn Quận Tân Phú tặng phiếu mua hàng từ 130.000 đến 150.000 đồng và được mua hàng giá rẻ hơn với thị trường ít nhất 15%.

Phiên chợ 0 đồng ấm tình dân xứ đảo

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Phiên chợ 0 đồng nhằm chia sẻ với người nghèo, người bán vé số, công nhân lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Siêu thị sẻ chia 0 đồng” cùng sinh viên vượt qua khó khăn

Hữu Long |

Mô hình “Siêu thị sẻ chia 0 đồng” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hoàn cảnh khó khăn giúp các sinh viên an tâm vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức “Phiên chợ Công đoàn 0 đồng” hỗ trợ công nhân

Nam Dương |

1.500 công nhân được công đoàn Quận Tân Phú tặng phiếu mua hàng từ 130.000 đến 150.000 đồng và được mua hàng giá rẻ hơn với thị trường ít nhất 15%.

Phiên chợ 0 đồng ấm tình dân xứ đảo

NGUYÊN ANH - NGÂN NGUYỄN |

Phiên chợ 0 đồng nhằm chia sẻ với người nghèo, người bán vé số, công nhân lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.