"Chợ 0 đồng" hỗ trợ cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Toạ lạc trên đường Trần Hưng Đạo (Lê Bình, TP. Cần Thơ), có một "chợ 0 đồng" - nơi hỗ trợ cho những người lao động nghèo những thực phẩm rau, củ quả miễn phí trong thời điểm dịch bệnh khó khăn.

Với mong muốn hỗ trợ người lao động nghèo trong đợt dịch, chợ thực phẩm 0 đồng đã xuất hiện. Tên là “chợ“, nhưng đây là một sạp hàng hỗ trợ các thực phẩm như rau, củ miễn phí.
Với mong muốn hỗ trợ người lao động nghèo trong đợt dịch, chợ thực phẩm 0 đồng đã xuất hiện tại đường Trần Hưng Đạo (Lê Bình, TP.Cần Thơ).
Tên là “chợ“, nhưng đây là một sạp hàng hỗ trợ các thực phẩm như rau, củ, quả miễn phí.
Ý tưởng “chợ 0 đồng” này là của bà Dương Thanh Hà (60 tuổi, Cái Răng, TP. Cần Thơ), người có khoảng 30 năm kinh nghiệm, tham gia các nhóm thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khắp miền Tây.
Ý tưởng “chợ 0 đồng” này là của bà Dương Thanh Hà (60 tuổi, Cái Răng, TP. Cần Thơ), người có khoảng 30 năm tham gia các nhóm thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn khắp miền Tây. Bà cho biết: "Ở Cần Thơ, những người bán vé số, bán hàng rong, xe ôm, thợ hồ,... có hoàn cảnh rất khó khăn, nhất là trong thời buổi dịch bệnh, mọi người phải chật vật mưu sinh. Vì vậy, tôi đã kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ và mở ra sạp hàng này".
Sạp hàng tuy nhỏ, nhưng có đầy đủ các loại rau củ. Hầu hết số rau, củ tại đây đều được bà Hà dùng tiền được tài trợ và tiền túi để mua ngoài chợ, hoặc được bà gom lại sau những cuộc giải cứu nông sản tại các tỉnh.
Sạp hàng tuy nhỏ, nhưng có đầy đủ các loại rau, củ. Hầu hết số rau, củ tại đây đều được bà Hà dùng tiền tài trợ và tiền túi để mua ngoài chợ, hoặc được bà gom lại sau những cuộc giải cứu nông sản ở các tỉnh.
Là gian hàng miễn phí, nhưng những người đến nhận hỗ trợ đều cư xử rất văn hoá, không chen lấn hay cố lấy thật nhiều. Theo bà Hà, mọi người khi đến chỉ lấy đủ phần ăn mỗi ngày, ai cũng biết phải để lại cho người đến sau.
Là gian hàng miễn phí, nhưng những người đến nhận hỗ trợ đều cư xử rất văn hoá, không chen lấn hay cố lấy thật nhiều. Theo bà Hà, mọi người khi đến chỉ lấy đủ phần ăn mỗi ngày, ai cũng biết phải để lại cho người đến sau.
Ngoài 0 đồng, sạp hàng cũng có các giá khác như 2.000 đồng, 4.000 đồng - các giá này  bán cho những người có điều kiện kinh tế khá khẩm hơn. Từ số tiền nhỏ các khách hàng bỏ ra, bà Hà sẽ để vào quỹ từ thiện để sau đó tiếp tục đi mua thực phẩm khác bổ sung cho sạp hàng.
Ngoài 0 đồng, sạp hàng cũng có các giá khác như 2.000 đồng, 4.000 đồng - các giá này bán cho những người có điều kiện kinh tế khá hơn. Từ số tiền nhỏ các khách hàng bỏ ra, bà Hà sẽ để vào quỹ từ thiện để sau đó tiếp tục đi mua thực phẩm khác bổ sung cho sạp hàng.
Bà Võ Thị Út, bày tỏ cảm xúc về sạp hàng: “Những hỗ trợ như này là rất quý với chúng tôi, tôi chỉ mong chúng ta nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh để bà con chúng tôi ổn định lại cuộc sống“.
Bà Võ Thị Út, bày tỏ cảm xúc về sạp hàng: “Những hỗ trợ như này là rất quý với chúng tôi, tôi chỉ mong chúng ta nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh để bà con chúng tôi ổn định lại cuộc sống“.
Bà Gái (57 tuổi) đến nhận rau tại sạp hàng cho biết: “Tôi rất mong những hành động đẹp ý nghĩa như này được lan rộng ra nhiều nơi. Tôi biết ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng đang phải chật vật mưu sinh, thiếu thốn lương thực“.
Bà Gái (65 tuổi) đến nhận rau tại sạp hàng cho biết: “Tôi rất mong những hành động đẹp ý nghĩa như này được lan toả ra nhiều nơi. Tôi biết ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác cũng đang phải chật vật mưu sinh, thiếu thốn lương thực“.
Minh Ánh - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Tài chính vi mô CEP xây cầu dân sinh cho người lao động nghèo

Nam Dương |

Cây cầu dân sinh được xây dựng sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

Phát miễn phí hơn 12.500 khẩu trang cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn TNCS HCM phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miễn phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Trao tập vở cho học sinh là con người lao động nghèo tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 11.4, tại Trường Tiểu học Tân Trạch (xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp với Công ty TNHH LaVie (Long An) và Quỹ Khuyến học Nguyễn Văn Nam (huyện Cần Đước, Long An) tổ chức tặng tập vở cho học sinh là con người lao động nghèo địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức Tài chính vi mô CEP xây cầu dân sinh cho người lao động nghèo

Nam Dương |

Cây cầu dân sinh được xây dựng sẽ giúp các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

Phát miễn phí hơn 12.500 khẩu trang cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đoàn TNCS HCM phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã tiến hành phát miễn phí hơn 12.500 chiếc khẩu trang cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Trao tập vở cho học sinh là con người lao động nghèo tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Ngày 11.4, tại Trường Tiểu học Tân Trạch (xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại đồng bằng sông Cửu Long đã phối hợp với Công ty TNHH LaVie (Long An) và Quỹ Khuyến học Nguyễn Văn Nam (huyện Cần Đước, Long An) tổ chức tặng tập vở cho học sinh là con người lao động nghèo địa phương.